HLV đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: “Thầy Park có đối sách để thắng Thái Lan”

(Baonghean.vn) - Chia sẻ với Báo Nghệ An, vị thuyền trưởng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ sự khâm phục với HLV Park Hang-seo sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia.

Đánh giá về kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tại lượt trận thứ 2 bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, HLV Phạm Minh Đức khẳng định, chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo là hoàn toàn hợp lý. Pha lập công của Triệu Việt Hưng ở phút bù giờ thứ 4 không có gì là bất ngờ với đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

HLV người Hà Nội cho rằng: “Bàn thắng của Triệu Việt Hưng không phải là khoảnh khắc của sự xuất thần hay sự trợ giúp của thần may mắn. Đó là kết quả đến từ sự lập trình của thầy Park trong suốt thời gian vừa qua. Đối với thầy Park thì khi nào trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì mới không làm lại được, còn thời gian là còn cơ hội. Từ trước đến giờ, không nhiều HLV làm được như thầy Park đã làm với bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo chỉ ra 2 điều kiện giúp ĐT Việt Nam dự World Cup. Ảnh: Sportschosun
HLV Park Hang-seo chỉ ra 2 điều kiện giúp ĐT Việt Nam dự World Cup. Ảnh: Sportschosun

Trong mắt tôi, thầy Park là một người rất đặc biệt. Ông ấy luôn biết cách khích lệ tinh thần các học trò của mình phải chiến đấu đến cùng, không được phép nghĩ đến cụm từ buông xuôi hay bỏ cuộc. Xem đội bóng của thầy Park thi đấu, tất cả các cổ động viên đều phải nán lại sân để chờ đợi điều thần kỳ xẩy ra, bởi bàn thắng có thể đến bất kỳ lúc nào. Ngay như các vị lãnh đạo cũng ở lại trên khán đài theo dõi cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đó thôi”.

Với niềm tin tuyệt đối dành cho HLV Park Hang-seo, vị thuyền trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khẳng định: “Trận tới gặp U23 Thái Lan, dù đội bạn rất mạnh nhưng tôi vẫn tin U23 Việt Nam sẽ có được chiến thắng. Chắc chắn là rất khó khăn, tuy nhiên, thầy Park sẽ có những đối sách thích hợp để giúp đội nhà giành trọn vẹn 3 điểm. Nhiệm vụ của chúng ta là cổ vũ hết mình cho thầy trò HLV Park Hang-seo”.

Với chiến thắng 1 - 0 trước U23 Indonesia, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội chắc chắn đã giành được vị trí thứ Nhì bảng K. Mục tiêu tiếp theo của U23 Việt Nam là đánh bại U23 Thái Lan ở lượt trận cuối để giành ngôi Nhất bảng và qua đó sở hữu tấm vé trực tiếp tới VCK U23 châu Á 2020. Cơ hội đang nằm trong tầm tay của HLV Park Hang-seo và các học trò./.

Tin mới