HLV ĐT Thái Lan tung đòn tâm lý trước màn tái đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) -Phát ngôn chê trách trung vệ Bùi Tiến Dũng của HLV ĐT Thái Lan đang gây sốt truyền thông và dư luận Thái Lan cũng như Việt Nam. Phải chăng ông Nishino đang cố tình dùng đòn tâm lý trước màn tái đấu vào tháng 11 tới đây trên sân Mỹ Đình?

Sau trận đấu với UAE, chiến lược gia người Nhật ông Nishino, người đang giữ cương vị HLV  trưởng ĐT Thái Lan đã chia sẻ quan điểm của mình về hành động nằm sân của Bùi Tiến Dũng ở trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra cách đây hơn 1 tháng.

“Cậu ấy lăn ra nằm sân ngay trước mặt tôi. Tôi nghĩ cậu ta nằm sân vì lý do khác. Khi tôi đến gần và nói vài câu tiếng Nhật, cầu thủ Việt Nam ngay lập tức trở lại thi đấu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu cách chơi bóng của họ Bóng đá không thể phát triển nếu cầu thủ thi đấu nghiệp dư như thế”, ông Nishino nói.

Phát ngôn của ông Nishino ngay lập tức tạo nên làn sóng phản ứng của dư luận Việt Nam và Thái Lan. NHM Thái Lan tất nhiên sẽ đồng tinh với quan điểm của chiến lược gia người Nhật bởi họ cho rằng, tình huống nằm sân của Bùi Tiến Dũng diễn ra ở thời điểm cuối trận và tác động của cầu thủ Thái là không đủ để cầu thủ bên phía Việt Nam nằm sân lâu như thế. Còn với NHM Việt Nam, họ xem đó là một hành động bình thường trong bóng đá, nhất là trong thời điểm ĐT Việt Nam phải đá trên sân khách trước đội chủ nhà đang khao khát phục thù sau trận thua trước đó tại King’s Cup.

Anh1: Ông Nishino phản ứng hành động nằm sân của Bùi Tiến Dũng (Ảnh Tuổi trẻ)
Ông Nishino phản ứng hành động nằm sân của Bùi Tiến Dũng. Ảnh: Tuổi trẻ

HLV người Nhật đã quên răng, khi ông còn nắm ghế ĐT Nhật Bản thi đấu tại World Cup 2018, ông đã chỉ đạo cho các học trò chơi bài câu giờ lộ liễu  ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Ba Lan.

Sau khi bị Ba Lan ghi bàn dẫn trước, các cầu thủ Nhật chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà nhằm giữ vững tỷ số thua 1-0, kết quả vừa đủ để họ đi tiếp bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Senegal đang kém hơn đội bóng của ông Nishino về chỉ số phụ thẻ phạt.

Hành động câu giờ của ĐT Nhật là vết nhơ lớn nhất tại World Cup tổ chức trên đất Nga. Thế nên, cho dù giành được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, ĐT Nhật vẫn bị chính CĐV của mình lên án mạnh mẽ vì hành động thiếu fairplay đó. Bản thân ông Nishino cũng không thể giữ nổi chiếc ghế của mình  vì sức ép lớn từ phía dư luận Nhật.

HLV ĐT Thái Lan đang mang áp lực lớn trước trận đấu với ĐT Việt Nam
HLV ĐT Thái Lan đang mang áp lực lớn trước trận đấu với ĐT Việt Nam. Ảnh: tuoitre.vn

Thế nhưng, ở trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV  ĐT Thái Lan, vị chiến lược gia người Nhật này lại tỏ thái độ quá mức cần thiết đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng của Việt Nam. Ông cho rằng, Tiến Dũng đã nằm sân với mục đích câu giờ ở thời điểm cuối trận chứ không phải đau thật.

Điều đáng nói, phát ngôn phản ứng của ông Nishino đến sau 1 tháng trận đấu diễn ra và trước thềm màn tái đấu ở sân Mỹ Đình vào tháng 11 sắp tới. Đó sẽ là trận đấu quan trọng mang tính then chốt cho số phận của cả Thái Lan và Việt Nam tại vòng loại World Cup. Thêm nữa, trước đối thủ mà NHM Thái Lan đang rất khát khao phục thù, ông Nishino hẳn đang mang một áp lực phải thắng cực lớn.  

Phải chăng, HLV Thái Lan đang cố tình tung đòn tâm lý, đẩy sức nóng trận tái đấu lên đỉnh điểm khiến cho chính Bùi Tiến Dũng và đồng đội cảm thấy phân tâm? Dù đã có chiến thắng ấn tượng trước UAE ở lượt đấu gần đây nhưng từng đó là chưa đủ để ông Nishino cảm thấy yên tâm trước chuyến hành quân được dự báo là đầy “cam go”  mà ông buộc phải thắng trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới đây.

Tin mới