HLV Đức Thắng: “Tôi đã nghĩ mình không mang lại may mắn cho SLNA“

(Baonghean.vn) - Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng đã có những chia sẻ rất chân tình về chặng đường vừa qua của SLNA tại V.League 2018. HLV trưởng SLNA cho biết, trận thắng quý giá 1-0 trước Hải Phòng có ý nghĩa rất lớn cho lượt về của mùa giải.

Chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng không chỉ giúp SLNA vươn lên vị trí thứ 13, hơn Sài Gòn và Nam Định khi kết thúc lượt đi mà còn có ý nghĩa rất lớn với đội bóng xứ Nghệ trong bối cảnh khủng hoảng vừa qua.

Nói về trận đấu này, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Trận đấu này, toàn đội đã thể hiện sự quyết tâm và có thể nói may mắn đã trở lại với SLNA khi chúng tôi không những có được bàn thắng trước mà còn không bị thủng lưới. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các CĐV xứ Nghệ đã luôn đồng hành, theo dõi và thông cảm cho thành tích không như mong đợi tại lượt đi. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Bàn thắng của Xuân Toàn thực sự rất quan trọng, giải tỏa được nhiều áp lực trong thời gian qua".

HLV Đức Thắng cảm ơn các học trò sau chiến thắng trước Hải Phòng. Ảnh tư liệu
HLV Đức Thắng cảm ơn các học trò sau chiến thắng trước Hải Phòng. Ảnh tư liệu

Khi phóng viên hỏi về việc HLV Đức Thắng đã nói gì với các học trò trong lúc khó khăn nhất, từ đó giúp các cầu thủ không đánh mất tinh thần, HLV trưởng SLNA chia sẻ: "Ngày hôm kia, tôi có buổi nói chuyện với các cầu thủ. Tôi đã nói rằng, bất kỳ HLV nào được làm việc trong một tập thể đoàn kết như một gia đình tại SLNA đều là một điều may mắn. Đối với tôi, khó khăn, thất bại tôi không sợ, tôi dám đương đầu với khó khăn. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng may mắn hầu như đã quay lưng với đội bóng trong suốt thời gian qua và nhiều lúc tôi đã nghĩ tôi mình không mang lại may mắn cho đội bóng.

Trong cuộc họp, tôi đã nói với các học trò giá như tôi mất đi một phần gì đó của bản thân để giúp đội nhà may mắn hơn. Và thật hạnh phúc khi các cầu thủ hiểu được tâm tư đó của tôi”.

Về phía HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng, ông không trách móc các học trò, thay vào đó thừa nhận chiến thắng xứng đáng của đội bóng xứ Nghệ. “SLNA có trận đấu rất tốt trước Sài Gòn ở vòng đấu trước nhưng vì không may mắn nên để thua. Trận đấu này khi họ được trở về sân nhà, được sự ủng hộ của khán giả nhà, SLNA đã thi đấu khởi sắc hơn. Xin chúc mừng SLNA với chiến thắng ngày hôm nay.

Tuy nhiên hiện tại SLNA có rất nhiều cầu thủ chất lượng, chỉ có vài vị trí không đáp ứng được yêu cầu. Tôi nghĩ không có chuyện SLNA sẽ gặp khó khăn trong chặng đường còn lại", HLV trưởng Hải Phòng cho biết. 

Sau khi kết thúc lượt đi, SLNA đã đón 2 ngoại binh đến sân Vinh thử việc, đồng thời chia tay tiền đạo Osmar Francisco. Ngoại binh người Brazil có màn trình diễn thiếu thuyết phục sau 7 trận đấu khi chỉ có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.

Nếu như không có gì thay đổi, lượt về của mùa giải sẽ diễn ra vào ngày 17/6. Đó là trận đấu mà SLNA làm khách B. Bình Dương, hiện đội chủ nhà đang có đề xuất đổi lịch thi đấu.

Tin mới