HLV Guardiola đang 'làm khó' ông chủ Sheikh Mansour

(Baonghean.vn) - Truyền thông Anh cho rằng ngay sau khi khai trương bảo tàng Louvre hoành tráng tại Abu Dhabi, việc Sheikh Mansour - ông chủ của Man City, cần làm ngay lúc này là gia hạn hợp đồng với HLV Guardiola.

Người ta cảnh báo ông chủ của Man City, một trong ba người giàu nhất hành tinh vì Pep - người có lịch sử chưa từng cầm quân quá 4 mùa giải ở cùng 1 đội bóng, từ Barcelona đến Bayern Munich. Hiện Man City đã nối dài kỷ lục 16 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, đã tạo cách biệt 11 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Man United.

Với những kỷ lục như thế, nếu Pep Guardiola không nhàm chán hết động lực thì cũng bị các CLB đại gia sân cỏ châu Âu, thậm chí cả Trung Quốc lôi kéo bằng những mức lương hậu hĩnh.

Quá thành công

Hiện nay, Pep đang giữ kỷ lục cùng Bayern Munich, có 19 trận thắng kéo dài từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014 - đây cũng là kỷ lục thắng dài nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Vượt xa Italia (Inter Milan, 17 chiến thắng), Tây Ban Nha (Barcelona và Real Madrid, 16 chiến thắng) và Pháp (Monaco (16 chiến thắng).

Ông chủ Sheikh Mansour chuẩn bị móc hầu bao ký hợp đồng mới với Pep. Ảnh: Internet
Ông chủ Sheikh Mansour chuẩn bị móc hầu bao ký hợp đồng mới với Pep. Ảnh: Internet

Như vậy, Pep là HLV duy nhất dẫn dắt 3 CLB dành kỷ lục số trận thắng liên tiếp nhiều nhất tại giải Đức, Tây Ban Nha và giờ đây là Anh.

Thực ra, ban đầu Sheikh Mansour cũng rất muốn mời Pep Guardiola cam kết tương lai lâu dài tại sân Etihad, trong tầm nhìn biến CLB trở thành một đế chế hùng mạnh như Sir Alex Ferguson từng tạo ra tại Old Trafford.

Ban lãnh đạo Man City sẽ làm hết sức mình để đảm bảo Pep Guardiola cam kết tương lai lâu dài tại sân Etihad. Họ đã ấn định thời điểm đàm phán hợp đồng mới với Pep Guardiola ngay khi kết thúc mùa giải này.

Theo đó Man City sẽ gia hạn thêm 1 năm, đến 2020, được cho là khả năng chắc chắn thành công, với một mức lương cao hơn nhiều so với con số 12 triệu bảng/mùa (vốn đã là cao nhất thế giới HLV). Tuy nhiên, với những thành công như hiện nay thì ông chủ Sheikh Mansour chắc chắn phải tính lại.

Có lẽ bản thân Sheikh Mansour, cũng không thể nghĩ rằng Man City thành công nhanh và sớm đến như vậy, đá đâu thắng đó, lần lượt xô đổ nhiều kỷ lục. Một sự thành công ngoài mong đợi của ông chủ sân Etihad và fan của nửa thành phố Manchester.

Đành móc hầu bao

Nếu để đến cuối mùa giải mới đàm phán Pep Guardiola, lúc đó với tư cách nhà đương kim vô địch Premier League, với hàng loạt kỷ lục sân cỏ trong tay, thậm chí là vô địch Champions League thì mọi việc sẽ khó hơn nhiều.

Các ông chủ Ả Rập khi đó muốn thuyết phục được Pep, ngoài lương còn phải kèm theo cam kết mang về các cầu thủ đắt giá mà Pep muốn. Trong khi trở ngại lớn nhất không phải là tiền thì Sheikh Mansour chắc chắn sẽ dốc sớm hầu bao.

Pep mới chỉ đi hết một nửa của hợp đồng đã ký 3 năm nhưng đã cho kết quả đầy ấn tượng. Ảnh: Internet
Pep mới chỉ đi hết một nửa của hợp đồng đã ký 3 năm nhưng đã cho kết quả đầy ấn tượng. Ảnh: Internet

Được biết, Sheikh Mansour được coi là ông bầu khá chịu chơi ở bóng đá châu Âu. Ông là thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi  - đế chế hùng mạnh nhất trong 7 quốc gia thuộc Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ngoài ra, Sheikh Mansour còn là em trai cùng cha khác mẹ với Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan - Tổng thống của UAE.

Người ta đồn rằng, Man City chuẩn bị sẵn thưởng cho Pep Guardiola một siêu hợp đồng vào cuối mùa, trị giá 100 triệu bảng. Đó là bản ký mới 5 năm, với lương khoảng 15 triệu bảng/mùa, cùng các khoản thưởng trở thành HLV có thu nhập cao nhất hành tinh.

Hiện lịch thi đấu của Man City khá thuận lợi. Thứ ba này, họ sẽ làm khách đến Leicester để giành lấy chiến thắng, góp mặt ở bán kết Cúp Liên đoàn. Vòng 19 Ngoại hạng Anh họ tiếp đội khách Bournemouth đang đứng thứ 16 trên sân nhà với mục tiêu thắng đậm để kết thúc lượt đi đầy ấn tượng và chuẩn bị vượt qua con số 19 trận thắng liên tục, kỷ lục sân cỏ châu Âu.

Man City cũng khởi đầu vòng 3 Cúp FA khá nhẹ nhàng với trận tiếp đón Burnley vào ngày 6/1. Đối thủ còn lại tại mặt trận quan trọng hàng đầu khác là Champions League chỉ là Basel, bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt. Man City sẽ đến làm khách trên sân đối phương vòng 1/8 vào ngày 13/2.

                                                                                           AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới