HLV Hà Nội tố Nam Định cố tình làm xấu mặt sân; Wayne Rooney giã từ sự nghiệp cầu thủ

(Baonghean.vn) -Theo HLV Chu Đình Nghiêm, Nam Định đã tưới sân ướt sũng, khiến Hà Nội gặp khó trong việc triển khai lối chơi ở trận thua 0-3; Cựu thủ quân tuyển Anh chia tay sự nghiệp cầu thủ để tập trung cống hiến trong vai trò HLV trưởng tại Derby County.
HLV Hà Nội tố Nam Định cố tình làm xấu mặt sân
"Hôm qua chúng tôi tập luyện, sân rất đẹp. Nhưng hôm nay thi đấu thì mặt sân xăm xắp nước. Tôi không bất ngờ với chuyện này bởi mùa trước đá ở đây, chúng tôi đã biết chủ nhà sẽ tưới nước. Chuyện này cũng bình thường. Đối thủ muốn làm thế để phá lối chơi của chúng tôi", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận thua 0-3 trên sân Thiên Trường ngày 15/1.

Trời không mưa nhưng mặt sân ướt, trơn trượt. Vào trận, các cầu thủ Hà Nội liên tục trượt chân, không thể thể hiện lối chơi ban bật sở trường. Họ để Gramoz và Rodrigo liên tục chọc thủng lưới ở phút 22 và phút 25. Đội đương kim á quân V-League sau đó tràn lên tấn công, dồn ép trong phần thời gian còn lại. Nhưng không những không thể ghi bàn, họ còn dính đòn phản công, để Gramoz ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ đầu tiên.

"Mặt sân như vậy không đáp ứng được yêu cầu, rất khó để có thể chơi đồng đội. Mọi người có thể thấy ngay đầu trận các cầu thủ bị trơn trượt, ngã, hỏng bóng rất nhiều", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.
Mặt sân Thiên Trường ướt, trơn và mấp mô, cầu thủ hai đội nhiều lần ngã và hụt bóng. Ảnh: Lâm Thỏa
Mặt sân Thiên Trường ướt, trơn và mấp mô, cầu thủ hai đội nhiều lần ngã và hụt bóng. Ảnh: Lâm Thỏa

Chê mặt sân xấu, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm không lấy đó để đổ lỗi cho thất bại. Ông thừa nhận Hà Nội đá không tốt bằng chủ nhà Nam Định. "Chúng tôi nhập cuộc không tốt bằng Nam Định, thiếu máu lửa. Đội sau đó thua nhanh hai bàn, các cầu thủ không còn động lực, không duy trì được tinh thần", HLV Chu Đình Nghiêm lý giải. "Hai ngoại binh Gieovane và Bruno chưa thực sự hòa nhập được với đội bóng. Văn Quyết thể lực không đảm bảo, hầu như thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Vừa qua cậu ấy đi nhận Quả bóng Vàng, nên cũng di chuyển nhiều".

Wayne Rooney giã từ sự nghiệp cầu thủ
Theo Goal, Wayne Rooney được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Derby County. Với diễn biến này, Rooney khép lại sự nghiệp cầu thủ sau gần 20 năm.

Rooney ra mắt bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo Everton. Sau đó, "Gã Sherk" khoác áo Man United, trở lại Everton (2018), DC United và giải nghệ tại Derby County. Trận đấu giữa Derby County và Middlesbrough hôm 26/11/2020 là lần gần nhất Rooney ra sân.
Rooney khởi đầu khá ấn tượng trên vị trí HLV tạm quyền Derby County. Ảnh: Getty.
Rooney khởi đầu khá ấn tượng trên vị trí HLV tạm quyền Derby County. Ảnh: Getty.
 Rooney là chân sút hay nhất của bóng đá Anh 20 năm qua. Đỉnh cao sự nghiệp của Rooney là giai đoạn khoác áo MU từ 2004-2017. Anh chơi 559 trận, ghi 253 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Quỷ đỏ". Tại tuyển Anh, Rooney chơi 120 trận và ghi 53 bàn. Anh giành 5 chức vô địch Premier League, cùng MU lên ngôi ở Champons League 2007/08.
Tuyển Việt Nam có thể đá vòng loại World Cup tại Trung Quốc
Hiệp hội Bóng đá Thượng Hải đang tích cực chuẩn bị để xin tổ chức các trận còn lại của vòng loại World Cup, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố lịch thi đấu các lượt trận tiếp theo.
"Thượng Hải có điều kiện giao thông hàng không thuận lợi. Sau khi hoàn thành sân vận động mới, chúng tôi chưa tổ chức giải bóng đá lớn nào. Đây là một lựa chọn rất lý tưởng. Hơn nữa, Thượng Hải cũng có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh thành công", Lin Yi, Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thượng Hải cho biết.
Sân Pudong Football sẵn sàng tổ chức các trận vòng loại World Cup. Ảnh: Sina.
Sân Pudong Football sẵn sàng tổ chức các trận vòng loại World Cup. Ảnh: Sina.

Theo lịch công bố của AFC, 2 lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup diễn ra vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cho rằng khó tổ chức được các trận đấu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Patit Supaphong, Tổng thư ký Hiệp hội Bóng đá Thái Lan, cho biết: "Chúng tôi còn chưa biết các giải đấu chuyên nghiệp trong nước có thể trở lại vào tháng 2 hay không. Chúng tôi không thể đưa ra tuyên bố rõ ràng từ bây giờ về việc có thể thi đấu bình thường trong tháng 3. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc nối lại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 là không thực tế".
 Hiệp hội Bóng đá Thượng Hải đang làm việc với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc, trước khi đệ trình phương án lên AFC. Trước đó, phương án đá tập trung đã được AFC áp dụng AFC Champions League khi các đội đều thi đấu tại Doha, Qatar.
 

Nếu phương án này được AFC thông qua, Thượng Hải sẽ tổ chức các trận đấu vào tháng 6. Đây được cho là nỗ lực của Thượng Hải, với mong muốn đội tuyển Trung Quốc thi đấu khởi sắc và giành quyền vào vòng loại cuối World Cup 2022. Thầy trò HLV Li Tie hiện có 7 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Syria 8 điểm, nhưng đá ít hơn một trận.

Tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để lần đầu vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á khi đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn 3 trận, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE.

Tin mới