HLV Hàn Quốc đổ xô đến Việt Nam tìm việc sau thành công của Park Hang-seo

(Baonghean.vn) - “Xu hướng HLV Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc là điều hết sức tự nhiên sau thành công của HLV Park Hang-seo. Mức lương dựa vào thành tích sẽ không quá đắt để một CLB ở Đông Nam Á có thể thuê một HLV Hàn Quốc” - tờ Fourfourtwo bản Hàn Quốc đã có giải thích tương đối chuẩn xác.

Sau khi ông Lee Heung-sil đến đảm nhận chức HLV Viettel, ông Chung Hae-seong về dẫn dắt CLB TP.HCM và ông Lee Tae-hoon đến HAGL, bóng đá Việt Nam chào đón 5 chiến lược gia xứ Kim chi làm việc (tính cả ông Park Hang-seo và  HLV Lee Young-jin, cánh tay phải của ông sẽ nắm U22 VN dự SEA Games 30 ở Philippines). Đây là số lượng HLV đến từ Hàn Quốc nhiều nhất trong cùng một thời điểm làm việc tại Việt Nam, đó là chưa tính đội ngũ trợ lý.

Bước ngoặt mang tên Park Hang-seo

HLV Chung Hae-seong đang giúp TP HCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng. Ảnh: Nguyễn Nhân
HLV Chung Hae-seong đang giúp TP HCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận toàn thắng. Ảnh: Nguyễn Nhân

Trước đây, HAGL và B.Bình Dương đã từng mời HLV Hàn Quốc ngồi vào ghế HLV. Thay cho ông Huỳnh Văn Ảnh nhưng ông Choi Yoon Kyum chỉ có dấu ấn khá nhạt nhòa. HLV Choi Yoon Kyum đã giúp HAGL giành hạng 3 V-League 2013 nhưng mùa bóng sau đó chỉ xếp thứ 9.

Bầu Đức cùng với việc đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên đá V.League 2015 đã nói lời chia tay với ông Choi. HLV người Pháp Guillaume Graechen người nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trẻ tại phố Núi được đôn lên thay.

Trong khi đó, HLV Cho Yoon Hwan trở thành người cầm lái CLB Bình Dương ở giai đoạn 2 của mùa giải 2012 thay cho HLV Đặng Trần Chỉnh. Việc mùa giải đó chỉ cán đích vị trí thứ 6 và đến tháng 4/2013, chuỗi 6 trận thua liên tiếp khiến ông cho Yoon Hwan mất ghế và ông Lê Thụy Hải được mời lên thay.

Từ lâu, bóng đá Hàn Quốc luôn thuộc nhóm các quốc gia đứng đầu châu lục nhưng đến nay chưa có HLV Hàn Quốc nào thành công với bóng đá Việt Nam ở cấp CLB. Mọi việc đã thay đổi khi HLV Park Hang-seo xuất hiện và đã có một năm thành công trọn vẹn với bóng đá Việt Nam khi liên tục lập thành tích bất ngờ, vượt ngoài mong đợi.

Ông đã đưa về danh hiệu Á quân U23 châu Á, hạng Tư ASIAD 2018, vô địch AFF Cup 2018 và đưa đội tuyển quốc gia vào đến Tứ kết 2019 AFC Asian Cup. Đây là lời giới thiệu tốt nhất cho các CLB V.League về trình độ các ông thầy Hàn Quốc.

Thành công của ông Park Hang-seo ngoài đem lại danh tiếng cá nhân đã mở ra xu hướng nghề nghiệp cho các đồng nghiệp người Hàn Quốc đến với bóng đá Việt Nam. Chưa kể văn hóa Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng, điều này khiến cho các cầu thủ Việt Nam khá thoải mái khi làm việc với các HLV.

Ngon, bổ, rẻ

Ở cấp CLB, phải kể đến cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL Chung Hae-seong và HLV Lee Tae-hoon, cựu HLV ĐTQG Campuchia và mới đây là ông Lee Heung-sil cùng các cộng sự người Hàn quốc đã đến Viettel. Tuy mức lương không được tiết lộ nhưng người ta cho rằng nó sẽ khó lòng vượt qua con số 22.000 USD/tháng của ông Park Hang-seo, khi nắm đội tuyển quốc gia. Đó cũng là lý do các đội V.League thích mời các ông thầy Hàn quốc, họ đạt các tiêu chí “ngon, bổ, rẻ”, lại am hiểu bóng đá châu lục.

HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: VFF

Ông Lee Tae-hoon có 7 năm làm việc với bóng đá Campuchia ở các cấp độ đội tuyển dấu ấn không lớn, cũng chưa từng làm việc ở bất kỳ CLB nào vẫn được bầu Đức tín nhiệm mời về phố Núi.

Ngay cả chiến lược gia 60 tuổi Chung Hae-seong không thành công ở cương vị GĐKT ở  HAGL nhưng vẫn được CLB TP.HCM mời về cầm quân. Điều đó nói lên, tên tuổi các nhà cầm quân Hàn Quốc đang “khá hot” tại V.League.

HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại cuối World Cup 2022, nơi châu Á kỳ vọng sẽ được FIFA trao 8,5 vé. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30 ở Philippines vào tháng 11 năm nay cho HLV Lee Young-jin.

Các đội bóng Viettel, TP HCM và HAGL chắc chắn không phải mời các ông thầy xứ Kim chi đến để lo trụ hạng. Có chăng giám đốc kỹ thuật HAGL Lee Tae-hoon sẽ giảm đôi chút áp lực bởi người chịu trách nhiệm chuyên môn chính của đội bóng phố Núi vẫn là HLV Dương Minh Ninh.

Thực tế, sau 2 lượt đấu TP HCM của HLV Chung Hae-seong đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 trận thắng, HAGL và Viettel cũng đã có 3 điểm. Dấu ấn của HLV Chung Hae-seong trong ngày dẫn quân TP HCM có chiến thắng 2-1 trước HAGL tại Plei-ku đã được giới chuyên môn đánh giá cao. Chiến thắng 2-1 của Viettel trước đội khách Thanh Hóa cũng phần nào làm hài lòng khán giả yêu đội bóng áo lính.

Nếu các nhà cầm quân Hàn Quốc thành công sẽ còn tiếp tục có những "cuộc đổ bộ" của đội ngũ các HLV xứ Kim chi vào sân cỏ Việt Nam trong thời gian tới.

Tin mới