HLV Huy Hoàng: Các cầu thủ hòa nhập chưa tốt, chúng tôi sẽ sớm cải thiện

(Baonghean.vn) -Sau trận thua trước Bình Định, HLV Huy Hoàng đã có nhiều chia sẻ, trong đó HLV này cho rằng, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sự hòa nhập của toàn đội, dẫn đến lối chơi chưa được nhịp nhàng và ông hứa sẽ cải thiện trong thời gian tới.
HLV Huy Hoàng trả lời phỏng vấn sau họp báo. Ảnh: Chung Nguyễn
HLV Huy Hoàng trả lời phỏng vấn tại phòng họp báo sau trận đấu. Ảnh: Chung Nguyễn

Trận thua ngay trên sân Vinh, SLNA đã bộc lộ một vài điểm mà người hâm mộ chưa thật hài lòng. Đặc biệt là lối chơi của SLNA vẫn còn khá đơn điệu, chưa có được sự gắn kết giữa các cầu thủ, các mảng miếng tấn công chưa thật rõ ràng. Điều này dẫn đến việc hàng công của SLNA bị bẻ gãy khá đơn giản.

Để trả lời cho việc chơi thiếu hiệu quả như thế, HLV Huy Hoàng cho hay: "Trong thời gian ra Tết vừa qua đội bóng của chúng tôi có một vài trường hợp bị dính Covid-19. Vì thế mà chưa có sự hòa nhập tốt trong lối chơi của toàn đội. Sau thời gian tới đội sẽ cải thiện tốt hơn về chiến thuật cũng như lối chơi".

Trung vệ Hoàng Văn Khánh phải rời sân sau hơn 10 phút thi đấu, điều đó đã làm ảnh hướng đến phần nào cho sức mạnh tuyến dưới của đội chủ sân Vinh. Vì thế  mà SLNA đã phải đón nhận 2 bàn thua sau đó. HLV Huy Hoàng đã dành lời khen cho người đóng thế Hồ Khắc Lương. Tuy nhiên, ông cũng tỏ rõ sự lo lắng khi đội trưởng Văn Khánh gặp chấn thương.

Huy Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi đang chờ kết luận từ các bác sỹ, nhưng theo tôi dự đoán chấn thương của cậu ấy là khá nặng". Việc thiếu vắng trụ cột Hoàng Văn Khánh sẽ làm HLV Huy Hoàng khá đau đầu bởi vào thời điểm này cầu thủ nhập tịch Trường An vẫn chưa thể vào sân vì chưa đáp ứng được vấn đề thể lực. Bên cạnh đó, các trung vệ dự bị vẫn chưa thể đáp ứng được về điều kiện chuyên môn.

Dù đón nhận thất bại ngay trên sân nhà nhưng HLV Huy Hoàng vẫn tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Ông nói: "Trận đấu này tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội. Dù đến phút thứ 90 các cầu thủ vẫn thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến hết mình để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều mà người hâm mộ chờ đợi".
HLV Đức Thắng trả lời tại phòng họp báo. Ảnh: Chung Nguyễn
HLV Đức Thắng trả lời tại phòng họp báo. Ảnh: Chung Nguyễn

HLV Đức Thắng của Bình Định đã cho thấy được sự cao tay của mình khi trận này ông có nhiều sự thay đổi từ chiến thuật, cho đến con người khá hiệu quả. Ở vòng 1 đội bóng đất võ thiếu hụt lực lượng do chịu tác động của dịch bệnh. Thì trận này, họ đã có sự trở lại của nhiều trụ cột. Vì thế, lối chơi của Bình Định trở nên thanh thoát hơn, mang tính đột biến cao hơn.

HLV Đức Thắng chia sẻ: "Tôi cảm động về tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Các cậu ấy đã chiến thắng dịch bệnh, để nỗ lực thi đấu. Vì thế, chúng tôi đã có được kết quả như mong đợi. Tôi cũng phải nói rằng, chấn thương của Văn Khánh đã làm cho hàng thủ của SLNA yếu đi khá nhiều. Chính điều đó đã giúp tiền đạo của chúng tôi khai thác được yếu điểm này, để có được những bàn thắng, sau khi bị dẫn trước".

Tin mới