HLV Indonesia hẹn gặp lại Việt Nam ở chung kết; Hùng Dũng nói gì sau bàn thắng quý hơn ‘vàng 10’?

(Baonghean.vn) - Sau khi hạ Philippines chiều 13/5, ông Shin Tae-yong bày tỏ mong muốn tái ngộ Việt Nam để trả món nợ ở vòng bảng SEA Games 31; Hùng Dũng đã có những chia sẻ của bản thân sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.
HLV Indonesia hẹn gặp lại Việt Nam ở chung kết

Sau khi thua và chắc chắn bị loại khỏi SEA Games 31, HLV Norman Salo Fegidero Jr của Philippines khẳng định Indonesia và chủ nhà Việt Nam sẽ giành hai tấm vé của bảng A. Khi được hỏi về nhận định này trong phần họp báo sau đó, HLV Shin Tae-yong đáp: "Tôi nghĩ ông ấy nói đúng đấy. Việt Nam và Indonesia sẽ đi tiếp. Tôi muốn tái ngộ Việt Nam ở trận chung kết".

HLV Shin từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc, đánh bại đương kim vô địch thế giới Đức tại World Cup 2018. Tuy nhiên, từ khi sang dẫn dắt Indonesia, ông chưa từng đánh bại người đồng hương Hàn Quốc. Ở cuộc đối đầu gần nhất, tại vòng bảng hôm 6/5, Indonesia thậm chí thảm bại 0-3.

HLV Shin Tae-yong phản ứng trong trận thắng Philippines 4-0 trên sân Việt Trì ngày 13/5. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Shin Tae-yong phản ứng trong trận thắng Philippines 4-0 trên sân Việt Trì ngày 13/5. Ảnh: Lâm Thỏa
Trong cuộc họp báo sau khi đánh bại Myanmar, HLV Park cho hay: "Tôi nghĩ Indonesia cũng chưa biết họ có đi tiếp hay không. Nếu gặp thì gặp, không gặp thì cũng bình thường. Việt Nam cũng còn một trận đấu nữa. Còn quá sớm để nói về kết quả bán kết hay chung kết. Chúng tôi chỉ tập trung cho những trận trước mắt. Có vẻ trận đầu thua 0-3 nên HLV của Indonesia hơi tức tối và nói như vậy. Nếu như có dịp gặp lại, tôi cũng luôn sẵn sàng".
Hùng Dũng nói gì sau bàn thắng quý hơn "vàng 10"?

Sau trận đấu, thủ quân của U23 Việt Nam nói: “Dũng và toàn đội rất vui vì đem lại chiến thắng cho người hâm mộ tại sân và khán giả xem truyền hình trên cả nước. Hôm nay, cá nhân tôi rất cảm xúc vì khán giả đến kín sân. Cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi hết mình. Dù chúng tôi còn nhiều thiếu sót nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã luôn cố gắng chơi với tinh thần cao nhất”.
Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng.
Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng.

Hùng Dũng nói thêm: “Nhờ luôn có được sự ủng hộ của người hâm mộ, U23 Việt Nam đã được tiếp thêm tinh thần để chơi cố gắng. Dù còn nhiều khiếm khuyết chuyên môn, nhưng qua từng trận thì U23 Việt Nam sẽ cải thiện lối chơi để giành chiến thắng cho người hâm mộ”.

Anh khép lại: “Quan trọng nhất vẫn là thể lực. Tập và đá trời nắng hay trời mưa thì thể lực cũng khó đảm bảo xuyên suốt cả mùa vì lịch thi đấu dày đặc, các cầu thủ hồi phục khó khăn. Tuy nhiên, sự cổ vũ của khán giả sẽ khỏa lấp khó khăn về thể lực. Về đối thủ U23 Timor Leste, họ đã tiến bộ thời gian qua. U23 VIệt Nam sẽ cố gắng chơi một trận thật đẹp để dành tặng người hâm mộ”.

U23 Việt Nam sẽ vào bán kết SEA Games 31 nếu không thua từ 3 bàn trở lên trước U23 Timor Leste. Trong trường hợp thắng đối thủ này, U23 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng và đi tiếp.
Thái Lan và Myanmar đều muốn "né" Việt Nam
Trận đấu được xem là chung kết bảng B giữa ĐT nữ Thái Lan và ĐT nữ Myanmar đã không diễn ra hấp dẫn như kỳ vọng. Sự chặt chẽ cũng như tâm lý sợ thua khiến 2 đội bóng nói trên không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Có lẽ là bởi tại bảng A, ĐT nữ Việt Nam có nhiều khả năng sẽ đứng đầu sau khi kết thúc vòng bảng.

Hòa nhau với tỷ số 1-1 sau 90 phút, HLV Miyo Okamoto cho biết: “Tôi rất tiếc trận này ĐT nữ Thái Lan đã không thể chiến thắng trước ĐT nữ Myanmar. Đây là trận đấu mà chúng tôi rất quyết tâm giành chiến thắng”.
Cả Thái Lan và Myanmar đều sợ thua nên thi đấu chặt chẽ. Ảnh: Phan Tùng
Cả Thái Lan và Myanmar đều sợ thua nên thi đấu chặt chẽ. Ảnh: Phan Tùng

Cũng theo nhà cầm quân người Nhật Bản, ĐT nữ Thái Lan đã tung ra đội hình mạnh nhất nhưng bất lực trước hàng thủ đối phương trong việc giành chiến thắng. “Chúng tôi không được lựa chọn đối thủ tại bán kết nhưng trong bóng đá chưa nói trước điều gì. Đội Việt Nam có lợi thế sân nhà và đang có phong độ tốt nên sẽ là đối thủ đáng gờm”, bà Okamoto chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Tin Myint Aung của ĐT nữ Myanmar cho biết: “Gặp ĐT nữ Thái Lan không bao giờ là dễ dàng, chúng tôi đã nỗ lực chơi hết mình và đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Những gì thể hiện trước ĐT nữ Thái Lan là tất cả những gì tinh túy nhất của chúng tôi”.

Cũng theo ông Tin Myint Aung việc ĐT nữ Myanmar dồn lên tấn công cuối trận không gì khác ngoài mục tiêu phấn đấu có được chiến thắng nhưng điều đó đã không thành hiện thực. “Tại bảng B đang có 1 lượt đấu nữa nên chưa biết đội nào vào bán kết. Nhưng chúng ta cần thực tế, ĐT nữ Việt Nam rất mạnh và tôi không muốn các học trò của mình sớm gặp đội này tại bán kết. ĐT nữ Myanmar còn 1 trận nữa ở vòng bảng và chúng tôi sẽ nỗ lực để có chiến thắng”, ông Tin Myint Aung khẳng định.

Hiện nay tại bảng B, ĐT nữ Myanmar đang tạm đứng đầu bảng nhờ hơn hiệu số so với đội cùng được 4 điểm là ĐT nữ Thái Lan.

Tin mới