HLV Iran chia tay đội tuyển sau thất bại; Chelsea bị cấm chuyển nhượng 2 năm?

(Baonghean.vn) - Sau Asian Cup, HLV Park Hang Seo nhận quà của Thủ tướng; Trung vệ Hàn Quốc đầu quân cho CLB Trung Quốc; Thêm một huyền thoại bị sa thải không thương tiếc; PSG xác nhận mất hai trụ cột trong trận gặp M.U; Morata sẽ ra mắt Atletico ở trận derby Madrid là những thông tin thể thao hấp dẫn hôm nay.

HLV Park Hang Seo nhận quà của Thủ tướng

Chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã gặp và trao quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho HLV Park Hang Seo. 

HLV Park Hang Seo nhận quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ông Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL- Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo nhận quà của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ông Nguyễn Ngọc Thiện Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ảnh: VFF

Trò chuyện với HLV Park Hang Seo, ông Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng HLV Park Hang Seo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong hơn một năm nắm quyền. Ông Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp to lớn của HLV trưởng Park Hang-Seo đối với thành tích của bóng đá VN trên đấu trường khu vực và châu lục. 

Đặc biệt hơn cả, chiến công của HLV Park Hang Seo và các học trò đã vượt khỏi phạm vi một môn thể thao đơn thuần, trở thành nguồn cảm hứng cho cả xã hội, niềm tự hào dân tộc, lan tỏa niềm vui chung và kết nối hàng chục triệu trái tim VN.

Tối cùng ngày, ông Park và vợ đã lên đường về Hàn Quốc để nghỉ ngơi và ăn tết.

Carlos Queiroz chia tay Iran sau 8 năm

Chú thích ảnh

HLV Carlos Queiroz xác nhận sẽ chia tay đội tuyển Iran sau thất bại trước Nhật Bản ở Asian Cup 2019. Ông đã đăng một tâm thư lên trang cá nhân để cảm ơn các cầu thủ và nhân viên của mình trong 8 năm làm việc cùng nhau.

“Không có từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi với các cầu thủ Iran, vì tất cả những gì họ đã làm trong những năm qua, từ nỗ lực, sự ủng hộ cho đến sự tận tâm của họ”, Carlos Queiroz viết.

“Xin chúc mừng Nhật Bản, đội bóng hay nhất tối nay, nhưng xin dành lời vinh danh cho Iran, vì những gì họ đã cống hiến cho người hâm mộ, cho bóng đá và cho những di sản mà họ mang đến cho tương lai”.

“Đây là một trong những đội bóng tốt nhất mà tôi từng dẫn dắt trong sự nghiệp. Tôi chúc cho những cầu thủ của mình những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ, hành trình của tôi sẽ kết thúc. Tôi đã cống hiến những gì tốt nhất của mình, cùng với sự hỗ trợ từ các nhân viên của tôi. Cảm ơn các bạn! Và xin tỏ lòng biết ơn với tất cả những người hâm mộ Iran”.

Trung vệ Hàn Quốc đầu quân cho CLB Trung Quốc sau Asian Cup

Kim Min-jae sẽ chơi cho CLB Quốc An Bắc Kinh, sau khi trở về từ Asian Cup 2019. Nói chuyện với tờ Yonhap hôm 28/1, Kim cho biết: ''Tôi sẽ tới Bắc Kinh. Họ đặt vấn đề với tôi từ tháng 11 năm ngoái''.

Về tin đồn được CLB Ngoại hạng Anh, Watford quan tâm, trung vệ 22 tuổi người Hàn Quốc trả lời: ''Tôi không biết có lời đề nghị thực sự nào từ Watford hay không. Ngay cả khi có một lời đề nghị, tôi cũng sẽ phải giải quyết vấn đề về giấy phép lao động (tại Anh)''.

Kim Min Jae (số 4) có sự tiến bộ vượt bậc hai năm qua.

Kim Min Jae (số 4) có sự tiến bộ vượt bậc hai năm qua.

Kim là một ngôi sao tại Asian Cup, giải đấu mà Hàn Quốc vào đến tứ kết trước khi bất ngờ thua Qatar. Trong hai trận gặp Kyrgyzstan và Trung Quốc ở vòng bảng, trung vệ có biệt danh "Quái vật" đều ghi bàn.

Kim từng giành hai chức vô địch Hàn Quốc trong màu áo CLB sắp chia tay Jeonbuk Huyndai (2017, 2018). Bên cạnh việc giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2017, ngôi sao phòng ngự cao 1,90 m còn lọt vào đội hình tiêu biểu hai năm liền.

Kim từng giành HC vàng Asiad 2018 với Olympic Hàn Quốc. Đây là giải mà Hàn Quốc thắng Việt Nam ở bán kết và Nhật Bản trong trận chung kết.

Thêm một huyền thoại bị sa thải không thương tiếc

HLV Filippo Inzaghi, cựu danh thủ người Italia đã bị CLB Bologna đang thi đấu tại Serie A sa thải sau thành tích nghèo nàn của đội bóng từ đầu mùa.

Thêm một huyền thoại bị sa thải không thương tiếc

Inzaghi dẫn dắt Bologna từ ngày 13/6/2018 thay thế vị trí của Roberto Donadoni. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 45 tuổi, Bologna thi đấu rất tệ hại. Cuối tuần qua, Bologna dù được chơi trên sân nhà nhưng đã thất bại 0-4 trong trận chung kết ngược với Frosinone. Trận thua này khiến đội bóng rơi xuống thứ 19 trên BXH và điều đó khiến giọt nước tràn ly, khi BLĐ đội bóng buộc phải sa thải Inzaghi.

Trong tuyên bố sa thải Inzaghi, chủ tịch Joey Saputo của Bologna cảm ơn chiến lược gia người Italia vì "công việc được thực hiện với niềm đam mê và tính chuyên nghiệp cao kể từ thời điểm đến đội bóng".

PSG xác nhận mất hai trụ cột trong trận gặp M.U

Chú thích ảnh

Champions League sẽ trở lại vào ngày 13/2 tới với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa M.U và PSG. Hiện tại “Quỷ đỏ” dưới thời Solskjaer đang có phong độ rất cao khi đã giành được 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, PSG lại đang gặp chút bất lợi khi các trụ cột liên tục gặp chấn thương. Mới đây, HLV Thomas Tuchel đã thừa nhận Neymar và Verratti sẽ vắng mặt ở trận đấu với M.U sắp tới.

“PSG đang gặp rất nhiều khó khăn khi mất Verratti và giờ đây là Neymar. Họ đều là những cầu thủ quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn tới đội. Để tìm ra giải pháp khỏa lấp sự thiếu vắng của Verratti và Neymar thực sự là một thử thách”, HLV Tuchel chia sẻ. “Trong tay tôi không có một cầu thủ nào có lối chơi tương tự như Neymar hay Verratti. Nên sẽ không thể tìm được ai thay thế hoàn toàn phù hợp”.

Chelsea đối diện án cấm chuyển nhượng 2 năm

Chelsea đối diện án cấm chuyển nhượng 2 năm

Đang có một cuộc điều tra của FIFA về các thỏa thuận chuyển nhượng của Chelsea liên quan đến "hơn 100 trường hợp cầu thủ trẻ". Ủy ban điều tra của LĐBĐ thế giới xem xét để đánh giá liệu Chelsea có bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng trong hai năm hay không.

Theo tiết lộ của Mediapart (Pháp), FIFA đã dành ra 3 năm để xem xét rất nhiều những vụ mua bán cầu thủ trẻ của Chelsea và các đội bóng của Ngoại hạng Anh. "Đây là một cuộc điều tra lớn liên quan đến một số đội bóng. Cuộc điều tra sẽ chạm vào hầu hết các đội bóng lớn ở châu Âu và Ngoại hạng Anh", nguồn tin thân cận của cơ quan điều tra FIFA tiết lộ với Telegraph Sport.

Ban đầu ủy ban điều tra nghĩ rằng số vụ mua bán của Chelsea chỉ vào khoảng 25 cầu thủ, nhưng The Guardian cho rằng con số đó hiện được cho là hơn 100. Cuộc điều tra không chỉ nhắm vào những cầu thủ được chuyển nhượng mà còn tập trung cả vào những cái tên được đăng ký tại học viện bóng đá của Chelsea.

Cũng theo Mediapart, Chelsea bị kiến nghị phạt 45.000 bảng và cấm tham gia các hoạt động chuyển nhượng trong 2 năm, tương đương với 4 kỳ chuyển nhượng. Lúc này Ủy ban kỷ luật đang trong quá trình kết thúc vụ điều tra để sớm đưa ra án phạt. Điều này đồng nghĩa với việc Chelsea sẽ phải đưa ra những bằng chứng để thoát án phạt.

Morata sẽ ra mắt Atletico ở trận derby Madrid

Theo Marca, Alvaro Morata sẽ có trận ra mắt chính thức CĐV Atletico Madrid vào ngày 9/2 với đối thủ là CLB cũ Real Madrid. 

Morata sẽ ra mắt Atletico ở trận derby Madrid

Alvaro Morata đã chính thức gia nhập Atletico Madrid theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 18 tháng từ Chelsea kèm theo điều khoản mua đứt. Theo lịch, Morata có thể tham dự trận đấu với Real Betis vào ngày 3/2 tới. Nhưng đó trận đấu mà Atletico phải làm khách tới sân Benito Villamarín.

Phải chờ tới ngày 9/2, CĐV Atletico mới được chứng kiến Morata chơi trận đầu tiên trên sân nhà Wanda Metropolitan. Đó sẽ là trận đấu đặc biệt của Morata nếu anh được xếp thi đấu bởi đối thủ ngày hôm đó, lại chính là Real Madrid.

Tin mới