HLV Kiatisuk tiết lộ về chấn thương của Công Phượng; Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - HLV Kiatisuk tiết lộ về chấn thương của Công Phượng; Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022; MU chính thức chiêu mộ "bom tấn" 67 triệu euro... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

MU chính thức chiêu mộ "bom tấn" 67 triệu euro

Sau thời gian dài đàm phán, MU đã chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ của Ajax, Lisandro Martinez với giá tổng cộng lên đến 67 triệu euro.

Tối 17/7, trang chủ MU xác nhận CLB này đã đạt chiêu mộ thành công Lisandro Martinez từ Ajax: “Chúng tôi vui mừng thông báo CLB đã đạt thỏa thuận với Ajax về việc chuyển nhượng tuyển thủ Argentina, Lisandro Martinez. Thương vụ sẽ hoàn tất sau khi hậu vệ này vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc, thống nhất các điều khoản cá nhân và xin được visa lao động tại Anh”.

Martinez tái hợp với HLV Ten Hag ở M.U.
Martinez tái hợp với HLV Ten Hag ở M.U.

Phía MU không tiết lộ chi tiết hợp đồng với Lisandro Martinez, nhưng phía Ajax khẳng định CLB nước Anh phải bỏ ra tổng cộng 67,37 triệu euro cho hậu vệ đa năng này. Cụ thể, MU phải trả ngay 57,37 triệu euro phí chuyển nhượng và trả thêm tối đa 10 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích của Lisandro Martinez.

Như vậy, Lisandro Martinez sẽ trở thành tân binh thứ 3 của MU dưới thời HLV Erik ten Hag, sau Tyrell Malacia và Christian Eriksen. Hậu vệ 24 tuổi người Argentina được các chuyên gia đánh giá rất cao và được kỳ vọng sẽ giúp MU thay đổi phong cách chơi bóng.

Ngoài vị trí trung vệ, Lisandro Martinez còn chơi xuất sắc ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nơi MU đang thiếu người trầm trọng. Vì vậy, người hâm mộ vẫn chưa thể biết HLV Erik ten Hag chiêu mộ cậu học trò cũ nhằm mục đích gì. Trong trường hợp Martinez đá trung vệ, đội trưởng Harry Maguire sẽ phải đá lệch phải thay vì lệch trái như mọi khi.

Lisandro Martinez sinh ngày 18/1/1998 tại Gualeguay, Argentina. Anh bắt đầu ăn tập bóng đá tại Học viện Club Libertad trước khi chuyển sang Newell's Old Boys Defensa y Justicia. Năm 2019, Martinez được Ajax chiêu mộ với giá vỏn vẹn 7 triệu euro, nhưng anh nhanh chóng trở thành ngôi sao tại đây. Mùa giải vừa qua, Martinez chính là Cầu thủ xuất sắc nhất của Ajax.

Đội tuyển nữ Philippines lần đầu tiên Vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

ĐT nữ Philippines lần đầu tiên trong lịch sử Vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 3-0.

Tinh thần lẫn phong độ của ĐT nữ Philippines đang lên rất cao khi biến Việt Nam thành cựu vương với thắng lợi 4-0 ở trận bán kết. Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT nữ Philippines đã nhập cuộc đầy tự tin ở trận chung kết. Ngay ở những phút đầu tiên, lợi thế về mặt thể hình của đội chủ nhà đã khiến cho Thái Lan gặp vô vàn khó khăn trong các pha tranh chấp tay đôi cũng như không thể triển khai lối đá ban bật nhỏ sở trường.

Ngay ở phút thứ 7 Philippines đã có bàn mở tỷ số theo một kịch bản vô cùng quen thuộc. Từ tình huống phạt góc, trung vệ Jessik Owrt tận dụng lợi thế về mặt chiều cao để bật cao đánh đầu. Đương nhiên hàng thủ thấp bé của Thái Lan hoàn toàn thua thiệt ở pha bóng này.

Chỉ 12 phút sau, một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và tiền đạo Ktrin Guillou của ĐT Philippines đã có mặt đúng chỗ để đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Nữ Philippines Vô địch AFF Cup nữ 2022. Ảnh: Thethao247.vn
Nữ Philippines Vô địch AFF Cup nữ 2022. Ảnh: Thethao247.vn

Những phút còn lại trong hiệp 1 thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về Philippines. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu là tiền đạo Bolden với vô vàn pha đi bóng ấn tượng gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của Thái Lan. Nếu các chân sút của Philippines tận dụng tốt các cơ hội ngon ăn, tỷ số đã không dừng lại ở 2-0.

Sang hiệp 2, ĐT nữ Thái Lan vùng lên tấn công, nhưng họ cũng chỉ duy trì được trong 15 phút đầu tiên. Thể lực suy giảm khiến ĐT nữ Thái Lan gặp khó khăn trong các đường lên bóng, trong khi Philippines thi đấu khá thoải mái và còn có thêm 1 bàn thắng nữa ở những phút cuối trận. Kết quả chung cuộc ĐT nữ Philippines lần đầu tiên trong lịch sử Vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0.

Đội hình xuất phát:

Nữ Thái Lan: Boonsing, Saenkhun, Makris, Philawan, Intamee, Plinyosuk, Phetwiset, Srangthaisong, Chetthabutr, Waenngoen, Dangda. Nữ Philippines: McDaniel, Randle, Long, Madarang, Cowart, Sawicki, Delgado, Quezada, Eggesvik, Frilles, Guilou.

Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022

Chiều 17/7, Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 3 - 4 trước ĐT nữ Myanmar ở trận tranh hạng ba AFF Cup 2022.

HLV Mai Đức Chung đã sử dụng lực lượng tốt nhất khi Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thùy Trang, Dương Thị Vân, Hải Yến đều thi đấu ngay từ đầu. Với đội hình rất mạnh, nhưng tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua kém may mắn ở phút thứ 10, khi Khổng Thị Hằng cản phá đưa bóng đúng nhịp băng vào của tiền đạo San Thaw Thaw bên phía Myanmar.

Phút 24, tuyển nữ Việt Nam triển khai tấn công chớp nhoáng ở trung lộ. Tuyết Dung chọc khe cho Thùy Trang băng xuống ở cánh phải, trước khi tiền vệ mang áo số 8 tung cú sút chéo góc. Thủ môn Myanmar đẩy bóng đến đúng vị trí Huỳnh Như đã chọn sẵn. Thủ quân tuyển nữ Việt Nam ghi bàn gỡ hòa 1-1 với pha đệm bóng chân trái đẳng cấp.

Có bàn gỡ hòa, Đội tuyển nữ Việt Nam chơi tự tin và thoải mái hơn. Để rồi đến phút 40, Huỳnh Như lập cú đúp nâng tỷ số lên 2-1. Cú đúp vào lưới Myanmar giúp Huỳnh Như có 59 bàn, trở thành tiền đạo có nhiều pha lập công nhất trong lịch sử tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022 sau màn rượt đuổi kịch tính với Myanmar. Ảnh: Nguyễn Ngũ/vietnamnet.vn
Tuyển nữ Việt Nam trắng tay ở AFF Cup 2022 sau màn rượt đuổi kịch tính với Myanmar. Ảnh: Nguyễn Ngũ/vietnamnet.vn

Sang đầu hiệp 2, nữ Myanmar tiếp tục có tình huống tận dụng thành công cơ hội từ chấm phạt góc để có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Phút 58, bóng dội cột dọc sau pha dứt điểm bằng lưng của Khin Mo Mo Tun, trước khi San Thaw Thaw lại có mặt đúng lúc đúng chỗ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao trào trong 10 phút cuối trận. Đến phút 82 thì Hải Yến đưa Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 bằng pha đệm lòng cận thành. Chỉ một phút sau Lyn Mynt Mo san bằng 3-3 xuất phát từ sai lầm của thủ môn kỳ cựu Kim Thanh khi lao ra thiếu hợp lý.

Phút 87, từ một pha dứt điểm từ xa, lại thủ môn Kim Thanh phá bóng thiếu dứt khoát để bóng nảy lên cao rồi rơi sát mặt cầu môn. Lại một lần nữa San Thaw Thaw lao đến cực nhanh vẩy bóng vào cầu môn. San Thaw Thaw hoàn thành cú hat trick, đồng thời giúp Myanmar thắng chung cuộc 4-3 và đoạt hạng Ba AFF Cup 2022.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi xin chịu trách nhiệm sau trận thua hôm nay của ĐT nữ Việt Nam. Sau giải đấu này, chúng tôi cần có nhiều sự thay đổi về con người. Những cầu thủ trẻ thì còn non kinh nghiệm trong khi những cầu thủ có kinh nghiệm thì thể lực lại chưa tốt”.

HLV Kiatisuk tiết lộ về chấn thương của Công Phượng

Trận đấu thuộc vòng 7 V.League giữa TP.Hồ Chí Minh và HAGL trên sân Thống Nhất đã khép lại với phần thắng 2-0 nghiêng về đội bóng Phố núi. Những người đã ghi bàn cho đội khách là tiền đạo Washington Brandao và hậu vệ Vũ Văn Thanh.

HLV Kiatisuk hài lòng với các học trò sau chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM.
HLV Kiatisuk hài lòng với các học trò sau chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất ở cuộc đối đầu tối qua là việc Công Phượng đã không được đăng ký trong danh sách thi đấu của HAGL vì chấn thương. Rất nhiều cổ động viên của đội bóng Phố núi cảm thấy lo lắng trước thông tin này. Nói về tình hình của Công Phượng, HLV Kiatisuk chia sẻ:

"Công Phượng có lẽ hôm nay ngại gặp lại đội bóng cũ, nên tôi đã tạo điều kiện cho cậu ấy nghỉ ngơi. Tôi đùa thôi. Chúng tôi không muốn nói chấn thương của Công Phượng sẽ kéo dài 2 tháng mà mong sẽ chỉ là vài tuần để cậu ấy có thể sớm trở lại.

Công Phượng là cầu thủ chủ chốt của đội bóng, tuy nhiên tuyến giữa còn nhiều cầu thủ có thể thay thế, bao gồm cả những cầu thủ trẻ như Bảo Toàn, Đình Lâm, Thanh Nhân, Nhĩ Khang... Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai".

Mặc dù HLV Kiatisuk vẫn tỏ ra khá lạc quan, nhưng HAGL hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có được sự phục vụ của Công Phượng trong thời gian tới. Nếu như thật sự cầu thủ sinh năm 1995 phải ngồi ngoài 2 tháng, anh sẽ bỏ lỡ ít nhất 5 trận ở V.League và 1 trận ở Cúp Quốc gia (theo lịch thi đấu công bố cho đến lúc này). Trong đó, có những trận đấu trước các đối thủ đầy khó chịu như Bình Dương, Hải Phòng hay Hà Nội.

Tin mới