HLV Lê Thụy Hải bất ngờ chia tay FLC Thanh Hóa

Sau cuộc họp kín với lãnh đạo đội bóng FLC Thanh Hóa sáng nay (18/8), HLV Lê Thụy Hải đã xin rút lui khỏi vị trí Giám đốc kỹ thuật đội bóng xứ Thanh.

Đây là lần thứ 2 HLV có biệt danh Hải "lơ" chia tay Thanh Hóa. Trước đó, ông cũng đã phải rời ghế HLV trưởng CLB bóng đá Thanh Hóa hồi tháng 7/2011.

Theo HLV Lê Thụy Hải, ông quyết định chia tay FLC Thanh Hóa bởi đội bóng không đi đúng định hướng. 

HLV Lê Thụy Hải lần thứ 2 chia tay Thanh Hóa
HLV Lê Thụy Hải lần thứ 2 chia tay Thanh Hóa

Chiều qua (17/8), ở vòng 21 V.League, FLC Thanh Hóa bị Sài Gòn FC cầm hòa2-2 ngay trên sân nhà trong trận đấu mà đội bóng xứ Thanh 2 lần vượt lên dẫn trước.

Hiện tại, FLC Thanh Hóa đang có được 34 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 21 vòng đấu. Cơ hội giành ngôi vô địch mùa này của đội bóng xứ Thanh vì vậy mà trở nên mong manh.

Đây có lẽ là giọt nước làm tràn ly khiến nhà cầm quân người Hà Đông quyết định chia tay đội bóng sau cuộc họp kín với ban lãnh đạo FLC Thanh Hóa. 

Thực tế, trước khi bước vào vòng 21 V.League, GĐKT Lê Thụy Hải đã chịu những áp lực từ dư luận sau khi đội nhà để thua liên tiếp ở các vòng 19 và 20. 

Trước mắt, HLV Hoàng Thanh Tùng sẽ lo mọi vấn đề về chuyên môn và kỹ thuật ở CLB xứ Thanh.

Cuối tuần này, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của đội đầu bảng Hải Phòng.

Theo Vietnamnet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới