HLV Mai Đức Chung tự hào dù thua ngược Trung Quốc; thầy Park bổ sung trung vệ

(Baonghean.vn)- Dù thua ngược 1-3, HLV Mai Đức Chung tin cầu thủ Việt Nam đã thể hiện hết khả năng trước đối thủ hàng đầu tại tứ kết giải nữ Asian Cup 2022; HLV Park Hang-seo triệu tập Bùi Hoàng Việt Anh thay thế Quế Ngọc Hải nhiễm Covid-19.

HLV Mai Đức Chung tự hào dù thua ngược Trung Quốc

Dù thua ngược 1-3, HLV Mai Đức Chung tin cầu thủ Việt Nam đã thể hiện hết khả năng trước đối thủ hàng đầu tại tứ kết giải nữ Asian Cup 2022.

"Tôi hài lòng và tự hào với màn trình diễn này", ông Chung nói sau trận đấu trên sân D Y Patil Sports. "Chúng tôi biết Trung Quốc mạnh hơn, trình độ cao hơn và tầm vóc cũng vượt trội. Họ chỉ trải qua hai trận đấu nhẹ nhàng ở vòng bảng, còn Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh. Vì vậy, thua với tỷ số 1-3 là đáng khen. Tôi có chút tiếc nuối với quả phạt đền cuối hiệp hai. Nếu thành công, tỷ số sít sao sẽ động viên các cầu thủ ở những trận tiếp theo".

Các tuyển thủ Việt Nam sung sướng sau bàn mở tỷ số của Tuyết Dung. Ảnh: AFC.
Các tuyển thủ Việt Nam sung sướng sau bàn mở tỷ số của Tuyết Dung. Ảnh: AFC.
Thất bại khiến Việt Nam lỗi hẹn với bán kết Asian Cup, qua đó bỏ lỡ cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup 2023. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn cơ hội nếu vượt qua vòng play-off. Theo đó, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận play-off đầu tiên ngày 2/2 rồi gặp đội thua trong cặp tứ kết giữa Đài Loan và Philippines ở trận thứ hai ngày 6/2. AFC có hai suất đá play-off liên châu lục với 8 đội ở các khu vực khác.
HLV Park Hang-seo bổ sung trung vệ trước trận Trung Quốc
HLV Park Hang-seo quyết định triệu tập bổ sung Bùi Hoàng Việt Anh trưa 30/1. Trung vệ của CLB Hà Nội sẽ phải kiểm tra Covid-19, và nếu âm tính sẽ lập tức tập trung cùng đội tuyển để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc.
Bùi Hoàng Việt Anh (trái) là trung vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, được kỳ vọng đá chính tại SEA Games 31. Ảnh: Lâm Thỏa
Bùi Hoàng Việt Anh (trái) là trung vệ trẻ giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam, được kỳ vọng đá chính tại SEA Games 31. Ảnh: Lâm Thỏa
Việt Anh sinh năm 1999, cao 1m86. Anh gây chú ý khi được Hà Nội liên tục sử dụng ở V-League 2020, lần lượt thay thế Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh chấn thương. Việt Anh sẽ không mất nhiều thời gian làm quen với sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam bởi từng nhiều lần được HLV Park triệu tập, ở cả vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.
Việt Anh được bổ sung do trung vệ Quế Ngọc Hải nhiễm Covid-19. Sau khi test nhanh dương tính, trung vệ xứ Nghệ tiếp tục được kiểm tra PCR và kết quả không thay đổi. Ngọc Hải sẽ được xét nghiệm thêm một lần vào 31/1 nhưng kể cả âm tính anh cũng khó thi đấu do những ngày qua không tập.
Vắng Ngọc Hải nhưng HLV Park không quá đau đầu với bài toán nhân sự cho vị trí trung vệ. Ngoài Việt Anh, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn có Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng và Nguyễn Thanh Bình. Ngoài ra, Phạm Xuân Mạnh cũng chơi tốt khi được kéo vào đá trung vệ ở trận Australia vừa qua.
Man United đình chỉ Greenwood
"Mason Greenwood sẽ không tập luyện hoặc thi đấu cho Manchester United cho đến khi có thông báo mới", trang chủ đội bóng chủ sân Old Trafford thông báo.
Thông tin này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi người mẫu Harriet Robson tố cáo bị Greenwood hành hung. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra và sẽ sớm đưa ra kết luận. “Chúng tôi đã tiếp nhận hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội. Chúng tôi đang thu thập bằng chứng để xác định cụ thể tình hình", cảnh sát Greater Manchester cho biết.
Các nhà tài trợ cũng bày tỏ sự lo lắng cho tình hình của Greenwood. "Chúng tôi lo ngại trước những cáo buộc và sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình của Greenwood", đại diện của hãng thể thao Nike phát biểu.
Robson đăng ảnh bị đánh chảy máu, tố cáo Greenwood hành hung cô. Ảnh: Instagram/Harriet Robson.
Robson đăng ảnh bị đánh chảy máu, tố cáo Greenwood hành hung cô. Ảnh: Instagram/Harriet Robson.

Chiều 30/1 (giờ Hà Nội), trên trang cá nhân, người mẫu Harriet Robson đăng đoạn video ghi lại cảnh cô đang bị thương, chảy nhiều máu ở miệng cùng hàng loạt tấm hình chụp thương tích trên khắp cơ thể (trán, tay, đùi...). "Dành cho những ai muốn biết Mason Greenwood đã thực sự làm những gì với tôi", Harriet cho biết.

Harriet là bạn gái của Greenwood, tiền đạo trẻ đang khoác áo Manchester United. Cầu thủ sinh năm 2001 đứng trước nhiều nguy cơ nếu được xác nhận là người gây thương tích cho bạn gái. Ngoài ra, đoạn ghi âm còn cho thấy Greenwood dùng bạo lực để bắt bạn gái quan hệ tình dục.

Vào ngày 5/2, MU sẽ có trận đấu với Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup, 4 ngày sau sẽ là màn so tài với Burnley trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.

Tin mới