HLV Ngô Quang Trường: 'HLV nào cũng gặp phải áp lực thành tích'

(Baonghean.vn) – Trở lại công tác huấn luyện với vai trò là HLV trưởng đội U15 QG đang thi đấu vòng loại diễn ra tại Huế, HLV Ngô Quang Trường không cho rằng đây là một nhiệm vụ dễ dàng. Bởi theo anh, đã làm HLV, ai cũng đều gặp những áp lực nhất định. Quan trọng hơn, đó sẽ là bước đệm giúp anh tự tin cho chặng đường phía trước.

Người hâm mộ kỳ vọng HLV Ngô Quang Trường sẽ gặt hái thành công cùng đội U15 SLNA năm nay.
Người hâm mộ kỳ vọng HLV Ngô Quang Trường sẽ gặt hái thành công cùng đội U15 SLNA năm nay. Ảnh: Trung Kiên

PV: Xin chào HLV Ngô Quang Trường, xin chúc mừng anh với 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại U15 QG cùng U15 SLNA, đặc biệt là trận đại thắng SHB Đà Nẵng 3 - 1 vừa qua. Sau một thời gian chia tay đội 1 SLNA, cảm giác của anh lúc này như thế nào?        

HLV Ngô Quang Trường: Sau 2 năm huấn luyện tại V. League đã cho tôi rất nhiều điều, những trải nghiệm bổ ích. Đó là mục đích mà mình hướng đến. Dù sao thì chặng đường đã qua cũng giúp cho tôi nhìn nhận ra những gì đã làm được và những gì chưa làm được ở môi trường V. League, để sau này có cơ hội trong nghiệp HLV. Đó là cái đích mà bất kỳ HLV nào cũng mong muốn có được.

PV: Dẫn dắt một đội bóng thi đấu đỉnh cao và bóng đá trẻ có gì khác nhau, thưa anh?

HLV Ngô Quang Trường: Với các cầu thủ trẻ, tôi mong muốn truyền cho họ về kỹ thuật, chiến thuật, cách rèn thể lực, tâm lý và cộng thêm đó là phong cách sống cho các em.

Người ta hay nói rằng làm HLV lớp trẻ thì sẽ thoải mái và công việc bớt áp lực hơn nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Bất kỳ ai làm HLV, thì áp lực đầu tiên là áp lực về công việc, ở độ tuổi 14-15, các em chưa hoàn thiện được tính cách và phải có kỹ năng sư phạm tốt mới giúp các em phát triển. Bên cạnh đó, làm HLV ai cũng gặp phải những vấn đề về áp lực thành tích.

Mình không làm việc ở bóng đá đỉnh cao nhưng đào tạo trẻ cũng có rất nhiều vấn đề. Dù sao thì với công việc huấn luyện viên, đó cũng là niềm vui, là động lực để mình truyền cho cầu thủ. 

Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đặt quyết tâm cao hướng đến vòng chung kết U15 QG diễn ra từ ngày 25/5 - 3/6/2017 tại SVĐ Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh.
Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đặt quyết tâm cao hướng đến vòng chung kết U15 QG diễn ra từ ngày 25/5 - 3/6/2017 tại SVĐ Tây Ninh - Tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Trung Kiên

Tại vòng loại U15 Quốc gia, SLNA nằm cùng bảng với U15 Huế, U15 SHB Đà Nẵng và U15 Khánh Hòa. Trong đó, chủ nhà Huế và SHB Đà Nẵng đã trở thành những “bại tướng” của thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Ở trận đấu tiếp theo, đội bóng xứ Nghệ sẽ gặp U15 Khánh Hòa trước khi khép lại lượt đi. Nhìn vào lực lượng năm nay và tâm huyết của ông thầy họ Ngô, tấm vé vào chơi VCK nằm trong tầm tay U15 SLNA nếu họ thực sự là chính mình trong 4 trận đấu còn lại.

PV: Hiện nay anh được xem là HLV có bằng cấp tốt nhất tại CLB, anh có thể tiết lộ kế hoạch tu nghiệp của mình cho người hâm mộ không?

HLV Ngô Quang Trường: Hiện tại, tôi đang theo học khóa HLV chứng chỉ chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá châu Á, dự kiến kết thúc vào cuối năm nay. Bằng HLV “Pro” này là bằng cấp huấn luyện cao nhất do AFC lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Ở khóa học này, tôi được tiếp cận với những điều mới mẻ, học được từ giảng viên cũng như chính các đồng nghiệp đang làm việc tại V.League và các cấp ĐTQG.

PV: Có phải sau khóa học này sẽ là một kế hoạch mới cho sự nghiệp HLV của anh không ạ?

HLV Ngô Quang Trường: Được tham gia khóa học này cũng là một vinh dự. Làm huấn luyện viên, đi học không bao giờ thừa vì bóng đá mỗi ngày một phát triển, đổi mới rất nhiều. Tôi xem đây là cơ hội rất tốt không chỉ cho những HLV ở V.League mà dành cho tất cả những người theo nghề nghiệp này.

Khi mình học hỏi thì trong công việc mình sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và có nhiều hiểu biết hơn trong công việc này. Làm nghề, ai cũng mong muốn hướng đến những tầm cao mới. Và tất cả những gì tôi đang cố gắng ở thời điểm hiện tại cũng vì điều đó.

PV: Ở vòng loại năm nay, anh đánh giá như thế nào về các đối thủ và cơ hội của U15 SLNA?

HLV Ngô Quang Trường: Tôi thường xuyên động viên các học trò của mình rằng cứ bình tĩnh chơi bóng bằng tất cả những gì mình có, không vì quá cảm xúc, cao hứng mà bị cuốn vào trận đấu. Các đối thủ chung bảng B với U15 SLNA không so sánh với những Viettel, VPF hay Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể chủ quan và phải thận trọng, cố gắng trong từng trận đấu.

PV: Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này và chúc anh cùng U15 SLNA có được thành tích tốt!

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới