HLV Ngô Quang Trường với bài toán khó giải nơi tuyến giữa SLNA

(Baonghean.vn) - Kết thúc mùa giải V.League 2019 chứng kiến sự ra đi của hàng loạt các trụ cột tại SLNA và tuyến giữa là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những khoảng trống để lại

Ở mùa giải V.League 2019, sự mạnh mẽ, quyết liệt của Ngọc Toàn kết hợp với sự mềm mại, tinh tế của Khắc Ngọc đã tạo nên 1 bộ đôi nơi tuyến giữa giàu tính chiến đấu trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng. Cả 26 trận đấu của SLNA tại V.League mùa này, tiền vệ gốc Quỳnh Lưu đều góp mặt với 19 trận đá chính và 7 trận vào sân từ băng ghế dự bị. Kết thúc mùa giải, Ngọc Toàn có cho riêng mình 1 bàn thắng, 2 kiến tạo và dường như là quân bài chiến lược cho những kế hoạch của SLNA trong tương lai.

Ngọc Toàn là quân bài chiến lược mà SLNA đã từng có kế hoạch giữ lại cho mùa giải 2020. Ảnh tư liệu
Ngọc Toàn là quân bài chiến lược mà SLNA đã từng có kế hoạch giữ lại cho mùa giải 2020. Ảnh tư liệu

Thế nhưng, việc chậm trễ trong khâu tìm kiếm nhà tài trợ mới đã khiến đội chủ sân Vinh đánh mất tiền vệ 25 tuổi vào tay đội bóng sông Hàn dù mức lót tay mỗi mùa của SLNA đưa ra dành cho Ngọc Toàn cao hơn SHB Đà Nẵng.

Chưa hết nuối tiếc vì để đánh mất đi viên ngọc đã được mài giũa, chỉ chưa đầy 10 ngày sau đó, SLNA ngậm ngùi chứng kiến sự ra đi của Khắc Ngọc, một trong những ngôi sao quan trọng nhất của đội bóng xứ Nghệ trong những năm trở lại đây. Cuộc chia tay này đã được dự báo từ trước bởi ở tuổi 27, “ông chủ” nơi tuyến giữa của SLNA đang ở đỉnh cao phong độ, sự quan tâm và lời mời gọi từ những đội bóng mạnh mẽ về kinh tế lẫn khao khát chinh phục danh hiệu là điều khiến Khắc Ngọc buộc phải trăn trở lựa chọn.

7 năm bước lên đội 1 SLNA, tiền vệ gốc Vinh mới chỉ có được danh hiệu vô địch Cup Quốc gia năm 2017. Dù những danh hiệu cá nhân vẫn liên tục tăng lên qua từng trận đấu, từng mùa giải nhưng chừng đó là không đủ với một tài năng đầy sáng giá như Khắc Ngọc. Việc anh ra đi để phát triển sự nghiệp nhận được nhiều sự cảm thông và ủng hộ đến từ cả người hâm mộ lẫn lãnh đạo SLNA.

Khi mùa giải mới đã gần kề, SLNA tiếp tục chia tay thêm cầu thủ giàu kinh nghiệm nơi tuyến giữa khi tiền vệ Hoàng Văn Bình chính thức tuyên bố giải nghệ dù được SLNA đề nghị 1 bản hợp đồng mới.

Gian nan tìm phương án thay thế

Cùng lúc mất đi bộ 3 quan trọng, HLV Ngô Quang Trường sẽ rất vất vả để tìm ra những nhân tố thay thế khi vừa trở lại nhậm chức. Trong tay vị chiến lược gia 47 tuổi hiện tại chỉ còn lại Hồ Sỹ Sâm ở vị trí tiền vệ trung tâm và Quang Tình, cầu thủ đa năng có thể đảm nhiệm mọi vị trí nơi tuyến tiến vệ khi cần.

Trong trận giao hữu mới đây với Thanh Hóa trước thềm mùa giải mới, HLV Ngô Quang Trường tung vào sân tất cả các cầu thủ trẻ tiềm năng và những quân bài ít được sử dụng ở mùa giải trước để “đãi cát tìm vàng”. Một trong số những cái tên nổi bật có thể sẽ được “thuyền trưởng” SLNA lựa chọn là Đặng Văn Lắm, người giữ băng đội trưởng đưa U19 SLNA giành vị trí thứ 3 VCK U19 QG 2018 và đã có thời gian tu nghiệp ở CLB Phố Hiến thi đấu tại giải hạng Nhất mùa giải vừa qua.

Với lực lượng khá mỏng ở tuyến giữa thì việc hi sinh suất ngoại binh cho vị trí này cũng đã được tính đến. Trong quá khứ, SLNA từng sử dụng những ngoại binh như Ansha, Hector từ giai đoạn 2011-2013 và giành chức vô địch V.League năm 2011 và top 4 vào năm 2013.

Hector là 1 trong những ngoại binh hay nhất thi đấu cho SLNA trong vòng 10 năm trở lại đây. Ảnh: TTVH
Hector là 1 trong những ngoại binh hay nhất thi đấu cho SLNA trong vòng 10 năm trở lại đây. Ảnh: TTVH

HLV Ngô Quang Trường đã chia sẻ rằng gần 2 năm ở Hải Phòng đã giúp ông trau dồi thêm bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm hơn. Người hâm mộ SLNA rất kỳ vọng những gì có được trong quãng thời gian biệt phái cùng sự mát tay với các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ có lực lượng đủ dày để đối mặt với một mùa giải hứa hẹn đầy khó khăn phía trước.

Tin mới