HLV người Hàn bất ngờ rời CLB Hà Nội; Thuyền trưởng Việt Nam nói gì về chiến thắng trước Singapore?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên người Hàn bất ngờ rời CLB Hà Nội; Chelsea và Arsenal mở hội, Man City thua đau đớn; Thuyền trưởng U23 Việt Nam nói gì về chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thuyền trưởng U23 Việt Nam nói gì về chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore? 

U23 Việt Nam đã có khởi đầu hoành tráng tại giải U23 Đông Nam Á với chiến thắng 7-0 trước U23 Singapore. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam tạm thời đứng nhất bảng C khi có cùng 3 điểm nhưng hơn U23 Thái Lan về chỉ số phụ (+7 so với +2). 

Đánh giá về chiến thắng của U23 Việt Nam, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “U23 Singapore không phải đội bóng yếu nhưng tổn thất lực lượng quá nặng. Họ thiếu vắng hàng loạt trụ cột do mắc Covid-19 và chỉ còn 14 người tham dự trận đấu này.

Nếu Singapore đủ lực lượng và chơi bóng dài thì sẽ gây ra những khó khăn cho chúng tôi. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam cũng gặp thuận lợi ở trận này khi sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý”.

U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước U23 Singapore. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước U23 Singapore. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ quyết đấu vì ngôi đầu bảng trong lượt trận hạ màn bảng C vào lúc 19h00 ngày 22/2 tới. Trước đó, HLV Đinh Thế Nam đã có dịp “soi giò” đối thủ khi tới sân theo dõi trận U23 Thái Lan thắng U23 Singapore 3-1 hôm 16/2.

HLV Đinh Thế Nam nhận định về trận đại chiến sắp tới: “Thái Lan là nền bóng đá đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Tôi đánh giá rất cao U23 Thái Lan. Đây là đội bóng có lối chơi kết dính và rất ăn ý. Sơ đồ chiến thuật của họ cũng khá giống với U23 Việt Nam. Nếu đánh giá, thì tôi cho rằng trận đấu sắp tới cơ hội sẽ là 50-50”.

Huấn luyện viên người Hàn bất ngờ rời CLB Hà Nội

Ngày 19/2, CLB bóng đá Hà Nội chính thức thông báo huấn luyện viên trưởng Park Choong Kyun sẽ không đồng hành cùng đội bóng trong mùa giải 2022. Huấn luyện viên sinh năm 1973 xin tạm dừng vì lý do cá nhân.

Huấn luyện viên Park Choong Kyun - Ảnh: HANOIFC
Huấn luyện viên Park Choong Kyun. Ảnh: HANOIFC

Hiện tại, trợ lý Chun Jaeho sẽ tạm thời tiếp tục công việc HLV Park Choong Kyun để lại. HLV Park Choong Kyun đến với Hà Nội FC hồi tháng 4 năm ngoái với bản hợp đồng kéo dài 2 năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mới chỉ có 2 trận đấu chính thức dẫn dắt Hà Nội FC trước khi V.League 2021 bị hủy. 

Trước mùa giải mới, Hà Nội FC đã chia tay bộ 3 ngoại binh  Bruno, Moses và Geovane, thay vào đó họ đưa về sân Hàng Đẫy Ivancic và Djuro Zec, đồng thời chiêu mộ nhiều nội binh chất lượng cao như Vũ Minh Tuấn, Hai Long.

Chelsea và Arsenal mở hội, Man City thua đau đớn

Kết quả các trận đấu vòng 26 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm 19 và rạng sáng 20/2, Arsenal, Chelsea ca khúc khải hoàn, Man City gục ngã trước Tottenham.

Đêm qua và rạng sáng nay (20/2) đã diễn ra các trận đấu của vòng 26 Ngoại hạng Anh 2021/2022. Trong số những đội bóng được đánh giá cao hơn ở loạt trận này chỉ có Man City gây thất vọng, khi thất bại 2-3 trước Tottenham.

Tottenham chơi phòng ngự phản công tốt trước Man City (Ảnh: Reuters).
Tottenham chơi phòng ngự phản công tốt trước Man City. Ảnh: Reuters

Man City tiếp đón Tottenham trên sân nhà với lực lượng mạnh nhất. Phong độ của nhà đương kim vô địch cũng tốt hơn nhiều so với Gà trống nên đoàn quân của HLV Pep Guardiola được đánh giá cao hơn đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã ép sân Tottenham tới nghẹt thở. Tuy nhiên, sự hớ hênh của hàng thủ khiến nhà đương kim vô địch bị Dejan Kulusevski chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 4. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Son Heung-Min với pha bứt tốc kinh hoàng và dọn cỗ cho đồng đội.

Sau khi nhận bàn thua, Man City tấn công với cường độ rất cao, ép sân Tottenham khiến đội bóng này không lên nổi bóng. Thế trận một chiều giúp nhà đương kim vô địch có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 33 do công của Ilkay Gündogan.

Harry Kane tỏa sáng giúp Tottenham giành chiến thắng nghẹt thở trước Man City (Ảnh: Reuters).
Harry Kane tỏa sáng giúp Tottenham giành chiến thắng nghẹt thở trước Man City. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phút 59 của trận đấu, Harry Kane đã trừng phạt Man City để nâng tỉ số lên 2-1. Cũng giống như bàn thua đầu tiên, Man City đã ép dẫn dữ dội để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng phải đến phút 90+1, đội chủ nhà mới được hưởng phạt đền sau tình huống trọng tài tham khảo công nghệ VAR từ tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ đội khách.  Riyad Mahrez đã làm rất tốt nhiệm vụ trên chấm 11m để gỡ hòa 2-2.

Phút 90+4, Harry Kane đánh đầu rất chuẩn xác từ pha tạt bóng của Dejan Kulusevski ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Tottenham.

Trong khi đó, ở loạt trận đấu diễn ra trước đó, Liverpool có màn ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 trước Norwich City. Arsenal đòi nợ thành công Brentford với chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Chelsea dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đã có chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace.

Với kết quả của loạt trận diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2021/2022 đang hấp dẫn trở lại, khi Liverpool có 57 điểm, kém Man City 6 điểm, nhưng Lữ đoàn đỏ vẫn còn 1 trận chưa đá./.

Tin mới