HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Quảng Nam đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà'

(Baonghean.vn) - Buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng dù tiếc nuối nhưng vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Trong khi đó HLV Hoàng Văn Phúc thừa nhận Quảng Nam giữ lại 1 điểm là nhờ lối chơi không ngại tranh chấp trong hiệp 2.

HLV Nguyễn Đức Thắng có trận đấu thứ 2 cùng SLNA hoà trên thế thắng. Ảnh: Trung Kiên
HLV Nguyễn Đức Thắng có trận đấu thứ 2 cùng SLNA hoà trên thế thắng. Ảnh: Trung Kiên

HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB SLNA cho rằng: “Tôi rất hài lòng về tinh thần và màn trình diễn của các cầu thủ của mình trong trận đấu ngày hôm nay.

SLNA đã có được bàn thắng và liên tục vươn lên dẫn trước. Bị dồn ép liên tục, đã có những thời điểm chúng tôi mất kiểm soát nhưng nhìn chung đây là một trận đấu tốt của các cầu thủ SLNA. Các cầu thủ Phi Sơn, Khắc Ngọc và Văn Đức đã thi đấu tốt.

Ở những trận đấu sau chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự phản công, kiểm soát bóng, dựa trên một tập thể và cố gắng từng trận đấu một.

Rất đáng tiếc vì chúng tôi dẫn trước 2 bàn, gỡ hoà rồi lại vươn lên dẫn 3-2. Trước trận tôi đã đánh giá Quảng Nam là một đối thủ có hàng công rất mạnh và chúng tôi cũng hạn chế được khá nhiều tình huống nguy hiểm. Đáng tiếc Quế Ngọc Hải phải rời sân vì chấn thương khiến hàng phòng ngự SLNA chơi không như ý muốn.

Tôi cho rằng công tác trọng tài chưa phải là chưa tốt. Trọng tài có những tình huống cắt còi không đáng ở phút cuối trận. Phi Sơn và các đồng đội bị phạm lỗi liên tục nhưng trọng tài lại không cắt còi. Và các cầu thủ đội nhà đã chơi máu lửa, tận dụng tốt những cơ hội mà họ có để giành lại một điểm".

HLV Hoàng Văn Phúc bên phía Quảng Nam cho rằng SLNA chơi với duy nhất 1 ngoại binh là một phần lý do khiến đội bóng xứ Nghệ mất điểm. Ảnh: Trung Kiên
HLV Hoàng Văn Phúc bên phía Quảng Nam cho rằng SLNA chơi với duy nhất 1 ngoại binh là một phần lý do khiến đội bóng xứ Nghệ mất điểm. Ảnh: Trung Kiên

Về phía HLV Hoàng Văn Phúc, ông đánh giá rất cao màn trình diễn của dàn nội binh SLNA: “Chúng tôi đã nhập cuộc không được tốt. Phút thứ 2, SLNA ghi bàn từ pha chuyền bóng hỏng của tiền vệ Quảng Nam. SLNA là đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, đồng đều, thi đấu rất nhiệt. Họ có được bàn thắng nên họ đã thi đấu đúng với sở trường phòng ngự phản công.

Cuối hiệp 1 chúng tôi đã tiếp tục mất tập trung. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã nhắc cầu thủ chơi tranh cướp, mạnh, fighting, nhưng đúng luật và chơi cân bằng với hàng phòng ngự.

Đầu hiệp 2 Quảng Nam chơi tốt với sự càn lướt của 2 tiền đạo. Đây là một ngày hàng phòng ngự Quảng Nam chơi không tốt do lỗi trung vệ trong bàn thua thứ 3. 

Khi thời gian còn lại không nhiều, chúng tôi cũng có một vài cơ hội nhưng không tận dụng được hết. Nếu không chúng tôi đã có thể lội ngược dòng. Tôi vẫn hài lòng với kết quả của trận đấu này".

Trả lời phóng viên Báo Nghệ An về sự chênh lệch về ngoại binh trong trận đấu ngày hôm nay, HLV trưởng CLB Quảng Nam cho biết: “SLNA mất điểm vì chỉ chơi với một ngoại binh chỉ là một phần. Như tôi đã nói, SLNA được đào tạo cùng một lò, kỹ thuật tốt và đồng đều. Olaha dù không ghi bàn nhưng hỗ trợ phòng ngự tấn công rất là tốt và là một cầu nối hiệu quả. Chúng tôi cũng muốn tận dụng lực lượng với 2 cầu thủ ngoại và 1 cầu thủ nhập tịch vì lực lượng nội binh Quảng Nam không đồng đều".

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới