HLV Nguyễn Thành Công: ‘Tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2018’

(Baonghean.vn) - Trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với HLV Nguyễn Thành Công - một trong số ít những nhà cầm quân Việt Nam đang sở hữu chứng chỉ đào tạo chuyên nghiệp AFC (AFC Pro-Diploma), người đang dẫn dắt CLB Sài Gòn FC chinh chiến tại V.League.

PV: Xin chào HLV Nguyễn Thành Công, anh đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup 2018?

HLV Nguyễn Thành Công: Theo đánh giá của tôi, quá trình chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam như vậy là tốt. Thực ra, nếu so với kế hoạch ban đầu có thể ông Park chưa hài lòng cho lắm. Như chúng ta đã biết, giải quốc nội (V.League, Cúp QG...) kết thúc muộn hơn dự kiến, nên trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn đội tuyển của chúng ta chưa có bất kỳ một trận giao hữu nào.

Tuy nhiên tôi nghĩ, quãng thời gian vừa qua, ông Park đã hoàn thiện tất cả mọi công đoạn chuẩn bị rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là ủng hộ hết mình cho Văn Quyết và các đồng đội.

ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018. Ảnh: Tuấn Hữu
ĐT Việt Nam đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018. Ảnh: Tuấn Hữu

PV: Vậy anh nghĩ cầu thủ nào của Đội tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này?

HLV Nguyễn Thành Công: Cả tập thể sẽ cùng nhau tỏa sáng. Ông Park là người đề cao tính kỷ luật, đề cao tính tập thể. Dưới bàn tay nhào nặn của ông ấy, đội bóng là một thể thống nhất. Tất nhiên là vẫn có những cầu thủ nổi bật ở mỗi trận đấu, nhưng nổi bật kiểu Quang Hải tại VCK U23 châu Á là rất khó xảy ra.

Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 sẽ có nhiều điểm tương tự Olympic Việt Nam tại ASIAD 18 vừa rồi. Nghĩa là không có cầu thủ nào nổi bật xuyên suốt giải đấu, mà thay vào đó là sự luân phiên. Nhờ vậy, lối chơi của Đội tuyển Việt Nam mới khó bị bắt bài.

PV: HLV Park Hang Seo sử dụng Trọng Hoàng chơi ở vị trí hậu vệ cánh, liệu phương án này có mạo hiểm quá không, thưa anh?

HLV Nguyễn Thành Công:  Tôi đồng quan điểm với ông Park. Nếu tôi là HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, tôi cũng sử dụng Trọng Hoàng. Nên nhớ cùng là sơ đồ 3 - 4 - 3, nhưng 2 cầu thủ chạy cánh của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 không giống với 2 cầu thủ chạy cánh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm hay tại ASIAD 18 cách đây mấy tháng.

Trọng Hoàng được thử sức chơi hậu vệ phải thay Văn Thanh. Ảnh: VFF
Trọng Hoàng được thử sức chơi hậu vệ phải thay Văn Thanh. Ảnh: VFF

Trước những đối thủ mạnh hơn ở đấu trường châu lục, 2 cầu thủ chạy cánh chính là 2 hậu vệ cánh bởi nhiệm vụ chính của họ là phòng ngự. Còn trước những đối thủ như Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia thì làm gì có chuyện ông Park cho đội nhà chơi phòng thủ chặt - phản công nhanh.

Vì thế, Trọng Hoàng thực sự là tiền vệ cánh, đúng với sở trường của cầu thủ này. Với nền tảng thể lực sung mãn, nhãn quan chiến thuật tốt và kinh nghiệm dày dạn, Trọng Hoàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

PV: Giới chuyên môn cho rằng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ dễ dàng giành 1 trong 2 tấm vé để có mặt ở vòng bán kết. Liệu có bất ngờ lớn xảy ra ở bảng A - bảng đấu của Đội tuyển Việt Nam hay không?

HLV Nguyễn Thành Công: Tôi tin sẽ không có bất ngờ nào xảy ra ở bảng A cả. Đội tuyển Việt Nam và Malaysia vượt trội so với những đội bóng còn lại là Lào, Campuchia lẫn Myanmar.

Trong những năm gần đây, dù đã có những tiến bộ nhất định nhưng nền bóng đá Myanmar, Lào và Campuchia đều không thể phát triển nhanh bằng nền bóng đá Việt Nam và Malaysia. Nhìn vào thành tích các đội U20, U23... ở các giải khu vực và châu lục là rõ. Cho nên, 2 tấm vé vào chơi ở vòng bán kết không thể thoát khỏi tay Đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

HLV Nguyễn Thành Công đánh giá cao ĐT Thái Lan dù vắng nhiều trụ cột. Ảnh: PV
HLV Nguyễn Thành Công đánh giá cao ĐT Thái Lan dù vắng nhiều trụ cột. Ảnh: PV

PV: Mỗi khi AFF Cup hay SEA Games chuẩn bị diễn ra, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều nhắc đến “kình địch” Thái Lan với tâm lý có phần e ngại. Liệu ở giải này, sau những chiến tích của U23 Việt Nam và đặc biệt Đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của 4 trụ cột là Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchana và Theerathon Bunmatha, chúng ta có phải e ngại họ nữa không?

HLV Nguyễn Thành Công:  Đừng vội đánh giá thấp Đội tuyển Thái Lan khi họ thiếu vắng nhiều ngôi sao ở kỳ AFF Cup lần này. Người Thái họ làm bóng đá rất căn cơ. Chẳng nói đâu xa, Thai League của họ phải ở tầm trên V.League của chúng ta một vài bậc.

HLV Milovan Rajevac không có sự phục vụ của 4 trụ cột mà truyền thông khu vực thường xuyên nhắc tới (Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchana và Theerathon Bunmathan - PV), chỉ làm họ yếu hơn chính mình mà thôi, còn so với những đối thủ trong khu vực thì họ vẫn mạnh hơn khá nhiều. Thái Lan vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất tại AFF Cup 2018.

PV: Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Tin mới