HLV Nguyễn Thành Vinh: Các tuyển thủ U23 cần cải thiện sự tự tin

(Baonghean.vn) - Theo HLV lão làng xứ Nghệ, dù đã thể hiện lối chơi hợp lý cùng một bàn thắng mang nhiều cảm xúc của Quang Hải nhưng U23 Việt Nam cần tự tin hơn nữa trong cầm bóng.

Trước một đối thủ mạnh, U23 Việt Nam ra sân với sơ đồ chiến thuật 5-4-1. Hàng phòng ngự 5 người được tổ chức khá kín kẽ khiến cho U23 Hàn Quốc gặp khá nhiều khó khăn trong 45 phút đầu tiên.

Về lối chơi của các học trò HLV Park Hang trong ngày ra quân, HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét: "Chỉ sau hơn 1 tháng dẫn dắt U23 Việt Nam mà HLV Park Hang Seo đã làm được như thế là rất ấn tượng. Cự ly đội hình U23 Việt Nam được giữ vững, khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công cũng uyển chuyển hơn rất nhiều trước 1 đối thủ mạnh hơn về mọi mặt như U23 Hàn Quốc".

Điểm sáng thứ hai là bàn mở tỷ số phút 17 của Quang Hải, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Pha phối hợp thành bàn này chắc chắn đã được HLV Park Hang Seo rèn đi rèn lại cho các học trò nhiều lần. Phải nghiên cứu đối thủ rất kỹ và cho các cầu thủ tập đi tập lại miếng đánh này thì khi vào trận mới có được độ chính xác, tính bất ngờ cao đến vậy. Cũng phải nói thêm rằng Quang Hải là một mẫu cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa rất tốt"”.

Có được bàn thắng trước, nhưng việc U23 Việt Nam chỉ nhận 2 bàn thua trong một thế trận lép vế hoàn toàn còn nhờ vào sự tự tin của thủ môn Tiến Dũng trong khung thành. Cầu thủ này không những “bắt bài” được quả lốc bóng trên chấm penalty của cầu thủ đối phương mà còn tỏ ra rất ăn ý với các hậu vệ.
Trong bàn thua đầu tiên mà U23 Việt Nam phải nhận đến từ sức ép khá lớn mà hàng tấn công U23 Hàn Quốc tạo ra. Ở bàn thua thứ 2 ở phút 73, hạn chế về chiều cao đã khiến Đình Trọng thua thiệt trong pha không chiến để Lee Keun-ho (số 9) đánh đầu ghi bàn.
HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Chúng ta đã nhập cuộc tốt và có bàn dẫn trước. Điều này khiến U23 Hàn Quốc có phần giật mình, có dấu hiệu nôn nóng. Nếu như không bị gỡ hòa sớm, có lẽ U23 Việt Nam sẽ có một thế trận tốt hơn, đặc biệt khi sức bền thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện rất nhiều. Bàn thua thứ 2, các cầu thủ đã thi đấu rất cố gắng trước sức ép khá mạnh mẽ từ U23 Hàn Quốc. Pha bóng này không trách Đình Trọng được”.
Tiền đạo Nguyễn Quang Hải là điểm sáng của U23 Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Tiền đạo Nguyễn Quang Hải là điểm sáng của U23 Việt Nam trong trận gặp Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Cuối cùng, để có được kết quả tốt nhất trong 2 trận đấu với U23 Australia (ngày 14/1), U23 Syria (17/1), HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng, U23 Việt Nam cần mạnh dạn hơn nữa. Đó cũng là điều mà cựu HLV trưởng ĐTQG chỉ ra trước khi trận đấu diễn ra.

“Sự tự tin là điều mà các học trò HLV Park Hang Seo cần phải cải thiện. Trước U23 Hàn Quốc, tôi có cảm giác các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa tự tin cầm bóng. Cần phải tự tin hơn nữa, bóng phải được luân chuyển qua nhiều nhịp hơn nữa mới có hy vọng gây bất ngờ ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng. Chúng ta cần động viên các cháu để giúp các cháu tăng thêm sức mạnh”, HLV Nguyễn Thành Vinh kết luận./.

Tin mới