HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hòa Afghanistan không phải là kết quả quá thất vọng'

Dưới con mắt của người làm chuyên môn, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho biết Afghanistan trận này đá khác hẳn trận lượt đi với đội tuyển Việt Nam. Cũng theo ông Vinh, trước đối thủ như thế, một kết quả hoà cùng tấm vé vào bán kết không phải là nỗi thất vọng.

Ông đánh giá thế nào về trận đấu vừa mới diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan?

Tôi cho rằng đây là một trận đấu có tốc độ, cường độ và khối lượng vận động rất cao. Mục tiêu của 2 đội là đều muốn giành vé đi tiếp. Với riêng Afghanistan, họ được chuẩn bị tốt hơn hẳn so với trận lượt đi, họ cũng đá tốt hơn hẳn so với trận đấu trên sân trung lập cách nay vài tháng.

Về phía đội tuyển Việt Nam, về mặt thể lực, tôi cho rằng các cầu thủ đang được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu về thể lực cho một trận đấu ở cường độ cao như thế này.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh

Cường độ cao của trận đấu này nằm ở điểm nào, thưa ông?

Afghanistan chơi một thứ bóng đá khá hiện đại, nhất là hiện đại về mặt tư duy: Họ áp sát, họ bắt người và vây ráp các cầu thủ Việt Nam rất chặt. Họ đá rất chớp nhoáng khi có bóng, chủ yếu là các đường chuyền dài và bổng, đánh đúng vào điểm yếu thể hình của đội tuyển Việt Nam.

Cũng phải nói thêm rằng trong nhiệm vụ chống bóng bổng của đội tuyển Việt Nam, vai trò của thủ môn Tuấn Mạnh ở trận này rất rõ rệt. Cậu ta thi đấu ổn định, làm chủ khu vực 16m50, hoá giải hầu hết các đường treo bóng và dứt điểm tầm cao của đối phương.

Còn về phía đội tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã đá ra sao?

Nhìn tổng thể chúng ta đạt yêu cầu. Đội tuyển Việt Nam chủ yếu đá phòng ngự phản công. Riêng các pha phản công của đội thường xuất hiện các pha bật tường 1 – 2 rất nhanh, khác hẳn với kiểu ban bật lắt nhắt theo phong cách HA Gia Lai. Chính lối chơi này giúp chúng ta có một vài tình huống gây đột biến.

Theo ông Vinh, đội tuyển Việt Nam đã làm được điều quan trọng nhất là giành vé vào VCK Asian Cup 2019
Theo ông Vinh, đội tuyển Việt Nam đã làm được điều quan trọng nhất là giành vé vào VCK Asian Cup 2019

Lối chơi đấy của đội tuyển giống với thời HLV Mai Đức Chung, hay không giống với thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, thưa ông?

Giống với thời ông Mai Đức Chung làm HLV tạm quyền ở con người, nhưng về mặt lối chơi thì khác. Vì cơ bản, trận đấu với Afghanistan khó hơn trận gặp Campuchia, do các cầu thủ Afghanistan không cho cầu thủ Việt Nam nhiều khoảng trống để hoạt động như Campuchia từng phạm sai lầm.

Về mặt nhân sự, cách bố trí đội hình xuất quân của HLV Park Hang Seo đã hợp lý hay chưa?

Không ai rõ các cầu thủ bằng HLV trưởng ở thời điểm ông ta sử dụng con người ở mỗi trận đấu, nên cần tôn trọng quyết định của ông ấy. Theo tôi, việc bố trí nhân sự trước Afghanistan hợp lý ở chỗ những cầu thủ có năng lực tốt, cộng với chiều cao tốt đã được ưu tiên sử dụng, trong việc chống bóng bổng trước Afghanistan.

Ví dụ như việc Văn Hậu xuất quân ngay từ đầu bên phía cánh trái, thay vì Văn Thanh. Theo tôi, Văn Hậu có chiều cao tốt hơn hẳn, nên có lợi hơn trong các pha phòng ngự bóng bổng. Có thể Văn Hậu còn non, một vài tình huống mất tập trung, nhưng về tổng thể cậu ta đạt yêu cầu.

Xin cảm ơn ông!

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới