HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Phi Sơn nên nghĩ cho tương lai của mình'

(Baonghean.vn) - Thời gian gắn bó của Trần Phi Sơn và CLB SLNA theo bản hợp đồng cũ chỉ còn được tính bằng tháng. Lúc này là thời điểm tiền vệ gốc Hà Tĩnh phải suy tính cho tương lai của mình.

Giữ chân các trụ cột không chỉ là nguyện vọng của nhà tài trợ, BLĐ CLB SLNA mà còn cả người hâm mộ (NHM) xứ Nghệ. Trong kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải năm sau, SLNA đã lên phương án sẽ giữ chân 2 cầu thủ trụ cột là Khắc Ngọc, Phi Sơn ở lại gắn bó với đội bóng.

Khi đã chính thức giữ chân thành công Hồ Khắc Ngọc cống hiến thêm 2 năm, SLNA cũng đã đặt vấn đề với cầu thủ của mình nhưng Phi Sơn vẫn chưa có được câu trả lời.

Tiền vệ Trần Phi Sơn đang là đầu tàu của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2017. Ảnh: Hoài Hoan
Tiền vệ Trần Phi Sơn đang là đầu tàu của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2017. Ảnh: Hoài Hoan

Cựu HLV trưởng SLNA, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng: “Phi Sơn đã có nhiều năm cống hiến cho SLNA và làm tròn nghĩa vụ. Không chỉ bản thân tôi mà ai cũng muốn Phi Sơn có thêm thời gian thi đấu cho đội bóng. Tuy nhiên vấn đề đặt ra rằng SLNA có đáp ứng được điều kiện về mặt kinh tế hay không.

Cũng giống như những người đàn anh trước như Trọng Hoàng, Văn Bình... Người ta cũng đã phải ra đi để có một bản hợp đồng tốt lo cho cuộc sống của mình trong tương lai về sau. Bản thân cầu thủ ai cũng vậy, trên thế giới cũng vậy cả. Vì đời cầu thủ là rất ngắn. Phi Sơn cũng đến lúc phải lo cho bản thân và gia đình. Vì vậy nếu CLB SLNA muốn giữ Phi Sơn ở lại phải có 1 khoản tiền phù hợp, nếu không sẽ rất khó.”

Chia sẻ về chuyện tương lai của mình với đội bóng chủ quản, tiền vệ Phi Sơn cho biết: "BLĐ và HLV Nguyễn Đức Thắng cũng đã làm việc, nói chuyện với tôi về việc tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, tôi xin trả lời sau. Bởi đây là thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, tôi muốn mình dồn hết sự tập trung để thi đấu thật tốt, cống hiến và mang về những kết quả có lợi cho SLNA.

Tôi khẳng định trước khi nghĩ đến những lời đề nghị khác, SLNA luôn là sự lựa chọn số 1 của tôi. Có thể vào thời điểm thích hợp, khi mùa giải khép lại, tôi và đội bóng mới ngồi vào bàn đàm phán để nói về tương lai của mình.”

Phi Sơn trong màu áo ĐTQG. Ảnh: NVCC
Phi Sơn trong màu áo ĐTQG. Ảnh: NVCC

Mùa giải năm nay, Phi Sơn thi đấu như lên đồng, đóng góp 3 bàn thắng quan trọng và gần chục đường kiến tạo cho các đồng đội. Sau 5 năm cống hiến cho SLNA, Phi Sơn giờ đã thực sự trở thành một điểm tựa cho toàn đội.

Cách đây không lâu, tiền vệ sinh năm 1992 đã chia sẻ với PV của Báo Nghệ An, anh rất muốn được một lần sống trong cảm giác vô địch cùng đội bóng xứ Nghệ. Bởi dù thi đấu khá xuất sắc trong thời gian qua nhưng cầu thủ này vẫn chưa có được danh hiệu vô địch V.League nào.

Rất có thể, tham vọng của CLB và khát vọng chinh phục tầm cao là yếu tố chính quyết định đến tương lai của Phi Sơn với SLNA.

Hoài Hoan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới