HLV Nishino chỉ ra điểm yếu của Thái Lan; Xuân Mạnh cầu mong sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm mới

(Baonghean.vn) - Chiến lược gia người Nhật Bản cho rằng các hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan cần chú trọng phát triển tài năng hơn nữa vì lợi ích tương lai; Xuân Mạnh cầu cho bản thân và gia đình sẽ có một năm nhiều may mắn, riêng bản thân anh sẽ trở lại mạnh mẽ ở mùa giải 2020 nhân dịp đi lễ chùa ngày cuối năm.
Nishino ký tiếp hợp đồng với Thái Lan
"Sau khi làm việc với đội tuyển quốc gia Thái Lan hơn 7 tháng, tôi rất vinh dự nhưng cũng có vấn đề giao tiếp và thích nghi với văn hóa tại đây. Trong thời gian làm việc, tôi nhận được sự hỗ trợ tốt từ những người hâm mộ bóng đá, gồm cả báo chí. Tôi hiểu rằng sự mong đợi của họ với đội tuyển là khá cao. Tôi sẽ cố gắng để đáp lại mong đợi", HLV Akira Nishino phát biểu trong lễ ký hợp đồng vào sáng 24/1.
Chiều 22/1, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmuong xác nhận đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân Nhật Bản thêm 2 năm nữa. Như vậy, HLV Nishino sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tới hết năm 2021.
HLV Nishino trong buổi lễ ký hợp đồng. Ảnh: FAT.
HLV Nishino trong buổi lễ ký hợp đồng. Ảnh: FAT.
 "Tôi biết các cầu thủ Thái Lan có tiềm năng và tương lai để tiến xa hơn. Chúng tôi muốn hợp tác và cố gắng mang lại trải nghiệm để làm mẫu cho sự phát triển tiếp theo. Chúng ta không chỉ cần phát triển lứa trẻ mà cả huấn luyện viên. Bóng đá Thái Lan bây giờ thiếu huấn luyện viên cả về số lượng và chất lượng", chiến lược gia 64 tuổi nói thêm.

Nhiệm vụ gần nhất của HLV Nishino là giúp đội tuyển Thái Lan tiến sâu nhất tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. "Voi chiến" hiện xếp thứ 3 bảng G sau 5 trận. Họ có 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm.
Xuân Mạnh mong sớm trở lại mạnh mẽ
Dính chấn thương phải phẫu thuật, nên số lần ra sân ở mùa giải 2019 hậu vệ Phạm Xuân Mạnh trong màu áo đội bóng xứ Nghệ khá hiếm hoi. Riêng cấp độ ĐTQG, dù được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại cho các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng giờ chót anh vẫn không thể góp mặt trong danh sách thi đấu chính thức vì phong độ vẫn chưa ổn. Lời mong ước của Xuân Mạnh khi đi chùa ngày Tết là bản thân sẽ quay lại mạnh mẽ trong mùa giải mới 2020, đặc biệt là có thể tái xuất trong màu áo ĐTQG.
Xuân Mạnh nấu bánh chưng ngày Tết.
Xuân Mạnh nấu bánh chưng ngày Tết.

Xuân Mạnh bày tỏ: “2019 là một năm không may mắn của tôi, nhưng mừng là chấn thương đã khỏi hẳn, nên bản thân tôi sẽ nỗ lực để có thể trở lại mạnh mẽ trong màu áo CLB và ĐTQG. Đấy cũng là mong ước của tôi khi đi lễ chùa ngày cuối năm Kỷ Hợi, nhằm ước mong một năm Canh Tý nhiều may mắn hơn”.

Văn Hậu lại dự bị
Ở vòng 1/16, Heerenveen tiếp CLB Willem II trên sân Abe Lenstra Stadion. Đội bóng của Đoàn Văn Hậu đã tung vào sân lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị dẫn bàn khi Vangelis Pavlidis mở tỷ số cho Willem II ở phút 20. Bước sang hiệp 2, Heerenveen đã chơi đầy hứng khởi để rồi có 2 bàn liên tiếp.

Những tưởng Heereveen sẽ rời sân với chiến thắng 2-1 thì bất ngờ đã xảy ra, đội khách đã kịp gỡ hòa ở phút 81 nhờ công của Damil Dankerlui. Hòa nhau sau 90 phút chính thức và thi đấu hiệp phụ với tỷ số 2-2, đôi bên buộc phải phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu cân não.
Văn Hậu vẫn chưa có nhiều cơ hội ở Hà Lan.
Văn Hậu vẫn chưa có nhiều cơ hội ở Hà Lan.

Trên chấm phạt đền, các cầu thủ Heerenveen đã tỏ ra bản lĩnh hơn và giành thắng lợi 4-3 chung cuộc. HLV Johnny Jansen sử dụng 3 quyền thay người ở trận này nhưng Đoàn Văn Hậu không được vào sân.

Tại trận đấu trước đó ở Cúp Quốc gia gặp Roda JC hôm 18/12, Văn Hậu đã có màn ra mắt đội bóng Hà Lan khi vào sân 4 phút cuối. Tuy nhiên, anh chưa được trao thêm cơ hội từ đó tới nay. Bên cạnh việc vào tứ kết Cúp Quốc gia, đội bóng của Văn Hậu cũng đang đứng thứ 8 trên BXH giải vô địch quốc gia Hà Lan. Heerenveen hiện có 28 điểm, chỉ còn kém 2 điểm so với Utrecht ở vị trí được dự vòng đấu loại tranh vé đi Europa League mùa sau.

Tin mới