HLV Palestine 'đọc vị' điểm yếu của U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu giao hữu bất phân thắng bại với U23 Việt Nam, HLV Ayman Sandouqa của U23 Palestine đã có những nhận xét về đội bóng của HLV Park Hang Seo tại VCK U23 châu Á 2018.

Chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam có trận đấu giao hữu với U23 Palestine tại trung tâm Kim Sơn - Thượng Hải, Trung Quốc. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Trong đó, bàn mở tỉ số của U23 Việt Nam được ghi do công của Hà Đức Chinh ở phút 49 và người kiến tạo là cầu thủ Phạm Xuân Mạnh.

Trận đấu ngày hôm qua là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo trước khi chính thức bắt đầu hành trình tham dự VCK U23 châu Á. Xuất phát với đội hình gồm thủ môn Văn Hoàng, các hậu vệ A Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh. Trên hàng tấn công là các cầu thủ Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Văn Toàn, Hà Đức Chinh. Với những gương mặt này, U23 Việt Nam đã áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hoặc 5-3-2.

U23 Việt Nam cần cải thiện gấp khả năng chống bóng bổng. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam cần cải thiện gấp khả năng chống bóng bổng. Ảnh: VFF 

Dù ghi bàn thắng trước nhưng U23 Việt Nam đã để cho U23 Palestine ghi bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 sau sai lầm của hàng phòng ngự. Một lần nữa hàng thủ thi đấu thiếu ổn định của U23 Việt Nam và đòi hỏi HLV Park Hang Seo cần phải sớm có những biện pháp kịp thời khi giải đấu đã cận kề.

Đánh giá về ĐT U23 Việt Nam, HLV Ayman Sandouqa của U23 Palestine thẳng thắn nhận xét: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu với một đội tuyển tại khu vực Đông Nam Á. Và đó là trải nghiệm tốt trước khi chúng tôi chạm trán với U23 Thái Lan. U23 Việt Nam là đối thủ xứng đáng được tôn trọng. Họ đã có màn trình diễn rất tốt với kỹ thuật xử lý bóng nhanh và ít chạm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cần cải thiện khả năng chơi bóng bổng và dài nếu muốn có được kết quả tốt trước các đối thủ có lợi thế thể hình như tại VCK U23 châu Á”.

Cách đây không lâu sau trận giao hữu gặp U23 Việt Nam, HLV Kim Do Hoon của CLB Ulsan Hyundai FC cũng cho rằng U23 Việt Nam có đủ năng lực để gây bất ngờ trước U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó chỉ là những lời nhận xét xã giao. Bởi xét về thực lực hiện tại, U23 Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn tạo ra kỳ tích tại giải đấu sắp tới, đặc biệt là trong khâu phòng ngự và thể lực.

Ngày hôm nay (05/01), đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục tập luyện theo kế hoạch. Ngày 07/01, hai cầu thủ nữa sẽ phải chia tay U23 Việt Nam trước khi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Côn Sơn - địa điểm diễn ra các trận đấu bảng D, VCK U23 châu Á 2018./. 

Tin mới