HLV Park bất đắc dĩ gạch tên 4 học trò trước ngày hội quân; Quang Hải xóa tan tin đồn rời Hà Nội FC

(Baonghean.vn) - Thầy Park bất đắc dĩ gạch tên 4 học trò ngay trước ngày hội quân; Quang Hải xóa tan tin đồn rời Hà Nội FC; MU chấp nhận thất bại theo đuổi Erling Haaland... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Thầy Park bất đắc dĩ gạch tên 4 học trò ngay trước ngày hội quân

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và những phát sinh về chấn thương ở các vòng đấu V-League vừa qua đã buộc HLV Park Hang-seo phải đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự khi loại bốn cầu thủ.

Liên quan đến tình hình nhân sự công bố trước đó, ông Park bất đắc dĩ có với sự thay đổi trong danh sách triệu tập đã được công bố tại đội tuyển Việt Nam. Đó là trường hợp của thủ môn Bùi Tấn Trường, tiền vệ Tô Văn Vũ, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ và hậu vệ Trần Đình Trọng.

Tấn Trường và Tô Văn Vũ không may có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, trong khi Văn Vĩ chưa đạt phong độ cao nhất, còn trung vệ Đình Trọng bị chấn thương nên cũng lỡ hẹn ở đợt tập trung lần này.

Theo VFF, thay thế cho bốn vị trí nói trên sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng (SL Nghệ An), tiền vệ Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định) và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel).

Hoàng Đức giữ ổn định phong độ trong màu áo Viettel trước khi góp mặt ở tuyển Việt Nam. Ảnh: HẢI THỊNH.
Hoàng Đức giữ ổn định phong độ trong màu áo Viettel trước khi góp mặt ở tuyển Việt Nam. Ảnh: Hai Thịnh

Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam, nên hậu vệ Thái Bá Sang (SL Nghệ An) đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội.

Thái Bá Sang đã từng góp mặt tại đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2020. Dù không có lợi thế về thể hình nhưng cầu thủ sinh năm 1999 này lại được đánh giá cao ở lối chơi thông minh và có tinh thần rất mạnh mẽ.

Cả hai đội tuyển sẽ cùng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15/3. Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, tiếp đội tuyển Oman trên sân nhà ngày 24/3 và làm khách đội tuyển Nhật Bản vào ngày 29/3.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE từ ngày 23/3 đến ngày 29/3. Đây là giải đấu được đánh giá rất cao về chuyên môn và là cữ dượt quan trọng đối với tuyển trẻ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Quang Hải xóa tan tin đồn rời Hà Nội FC

Chiều 14/3, Hà Nội FC có buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Đông Á Thanh Hóa, diễn ra chiều 16/3, thuộc khuôn khổ trận đấu bù vòng 1 V.League 2022. Đáng chú ý, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã trở lại tập luyện trước tin đồn chia tay Hà Nội FC.

Trước đó, trong trận Hà Nội FC hòa TP Hồ Chí Minh 0-0 diễn ra ngày 12/3, Quang Hải không thi đấu dù vẫn có mặt ở cabin kỹ thuật. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chun Jae-ho cho biết Quang Hải bị đau lưng và không đủ sức khỏe để thi đấu. Tuy nhiên, thời điểm đó đã xuất hiện tin đồn Quang Hải có thể rời Hà Nội FC vì những khúc mắc trong việc gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản.

Khúc mắc giữa Quang Hải và Hà Nội FC được cho nằm ở vấn đề thu nhập và cơ hội. Nhiều nguồn tin khẳng định Quang Hải muốn nhận lương 400 triệu đồng/tháng và lót tay 5 tỷ đồng cho 3 mùa giải tiếp theo. Cơ hội được ra nước ngoài chơi bóng cũng là điều Quang Hải đang xem xét trong quá trình đàm phán cùng Hà Nội FC.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tập luyện chuyên nghiệp trước tin đồn rời Hà Nội FC. Ảnh: Zing
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tập luyện chuyên nghiệp trước tin đồn rời Hà Nội FC. Ảnh: Zing

Quang Hải thi đấu cho Hà Nội FC từ cấp độ trẻ. Ràng buộc giữa anh và đội bóng Thủ đô là hợp đồng đào tạo trẻ, sẽ hết hạn khi cầu thủ này bước sang tuổi 25 (ngày 12/4). Sau 85 trận đấu trong màu áo đội bóng Thủ đô, Quang Hải ghi 17 bàn và có 21 đường kiến tạo, giành được các danh hiệu vô địch V.League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc gia cũng như nhiều giải thưởng cá nhân.

Trước tin đồn rời Hà Nội FC, tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn thể hiện tinh thần tập luyện chuyên nghiệp trong buổi chiều 14/3. Quang Hải hoàn thành trọn vẹn giáo án của ban huấn luyện và anh tỏ ra thoải mái, thường xuyên tươi cười với đồng đội. Hành động trên của Quang Hải đã phần nào giúp người hâm mộ Hà Nội FC tạm thời xua tan lo lắng. Nhiều ý kiến tin tưởng, Quang Hải sẽ tiếp tục ở lại để cống hiến cho bóng đá Thủ đô.

Tính đến hiện tại, tiền vệ 25 tuổi vẫn chưa gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Nhiều thông tin cho rằng, Quang Hải sẽ rời Hà Nội FC vào ngày 12/4, khi hợp đồng của anh với đội bóng Thủ đô đáo hạn.

MU chấp nhận thất bại theo đuổi Erling Haaland

Daily Star cho hay, MU thất bại trong việc theo đuổi Erling Haaland của Dortmund.

Haaland được cho rời đội bóng Bundesliga vào mùa hè trước cuộc đua khốc liệt của nhiều "ông lớn" như Real Madrid, Man City, Barca, MU, PSG,…

Man City được cho đã đạt điều khoản ký Haaland
Man City được cho đã đạt điều khoản ký Haaland.

Thông tin gần đây cho hay, đối thủ của MU - hàng xóm Man City đã đạt thỏa thuận ký Haaland hè này.

Còn tại La Liga, HLV Xavi của Barca thậm chí còn sang tận Đức thuyết phục cầu thủ này đến chơi bóng ở Nou Camp.

Nguồn trên khẳng định, nội bộ MU chấp nhận thất bại trong việc theo đuổi chân sút 21 tuổi và xem xét chuyển mục tiêu mới.

MU từng có cơ hội lớn ký Haaland hồi tháng 1/2020 nhưng bỏ lỡ đáng tiếc.

Wijnaldum hối hận vì rời Liverpool

Wijnaldum nhanh chóng nhận ra mình đã sai khi quyết định rời Liverpool để đến PSG vào hè năm ngoái.

Theo báo chí Pháp, Wijnaldum nằm trong danh sách những cầu thủ được PSG rao bán ở chuyển nhượng hè năm nay sau mùa giải ra mắt đáng thất vọng tại Parc des Princes.

Wijnaldum sai lầm khi chuyển đến chơi cho PSG
Wijnaldum sai lầm khi chuyển đến chơi cho PSG.

Tiền vệ Hà Lan là trụ cột quan trọng, chơi nổi bật trong đội hình Liverpool, nhưng anh đã không thể lặp lại thành công đó khi đến Paris.

Wijnaldum quyết định dứt áo Liverpool vì CLB không tăng lương như anh muốn, "lật kèo" Barca để chạy theo tiếng gọi nhà giàu Paris.

Tờ L’Equipe cho biết, cả Wijnaldum và PSG đều thừa nhận đó là thương vụ sai lầm và đội bóng Ligue 1 chuẩn bị bán anh. Nhiều khả năng, tiền vệ này sẽ tìm đường trở lại Premier League.

Tin mới