HLV Park bổ sung 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam; Hoàng Xuân Vinh sẽ thắp sáng đài lửa SEA Games 31

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo bổ sung 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam; Man City vào bán kết Champions League gặp Real Madrid; Hoàng Xuân Vinh sẽ thắp sáng đài lửa SEA Games 31... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Park Hang-seo bổ sung 3 cầu thủ cho U23 Việt Nam

Do không may dính chấn thương khi đá Cúp Quốc gia nên tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (CLB Phố Hiến) đã lỡ hẹn với đợt tập trung lần này. Thay thế vị trí này, HLV Park Hang-seo gọi bổ sung tiền đạo Lê Xuân Tú (CLB Hà Nội). Trước đó, tiền vệ Trần Bảo Toàn (HAGL) cũng đã được triệu tập bổ sung thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) chấn thương.

Cùng với đó, để có thêm phương án dự phòng cho hàng thủ, ông Park quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội) và Lương Duy Cương (Đà Nẵng).

U23 Việt Nam hiện có 32 cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 31
U23 Việt Nam hiện có 32 cầu thủ cho chiến dịch SEA Games 31.

Như vậy, so với danh sách tập trung 30 cầu thủ ban đầu, U23 Việt Nam đã loại 2 cầu thủ chấn thương và bổ sung 4 cầu thủ khác, nâng quân số lên 32 người. 

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc (trên sân Việt Trì ngày 19/4 và trên sân Hàng Đẫy ngày 22/4), trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games 31 trên sân nhà.

Hoàng Xuân Vinh sẽ thắp sáng đài lửa SEA Games 31

Cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là người thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình vào ngày 12/5 tới.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra từ 19h đến 22h ngày 12/5 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Ban tổ chức dự kiến sẽ mời 10 nhân vật tiêu biểu của thể thao Việt Nam tham gia rước đuốc ở lễ khai mạc SEA Games 31.

Danh sách 10 người tham gia rước đuốc gồm: Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, HCV, HCB Olympic Rio 2016), Trần Hiếu Ngân (Taekwondo, HCB Olympic Sydney 2000), Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ, HCB Olympic Bắc Kinh 2008), Nguyễn Thúy Hiền (Wushu, vô địch thế giới và châu Á, HCV SEA Games), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội, HCV SEA Games), Bùi Thị Thu Thảo (Nhảy xa, HCV ASIA 2018), Lê Tú Chinh (Điền kinh, HCV SEA Games), Quách Thị Lan (Điền kinh, HCV Asiad 2018), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ, HCV SEA Games), Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ, HCĐ Olympic London 2012).

Trong số 10 nhân vật kể trên, Hoàng Xuân Vinh được lựa chọn là người châm đuốc thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Hiện tại, người hùng mang về tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam đã nghỉ thi đấu và chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là người thắp sáng đài lửa SEA Games 31. (Ảnh: Getty)
Cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ là người thắp sáng đài lửa SEA Games 31. Ảnh: Getty

Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ thay mặt các VĐV tham dự SEA Games 31 đọc tuyên thệ. Trọng tài bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ thay mặt các trọng tài đọc tuyên thệ.

Bên cạnh đó, 12 gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam sẽ cầm cờ đại hội gồm: Trần Hưng Nguyên (Bơi lội), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ), Nguyễn Thùy Linh (Cầu lông), Lý Hoàng Nam (Quần vợt), Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (Đua thuyền), Hoàng Thị Duyên (Cử tạ), Trương Thị Kim Tuyền (Taekwondo), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Tâm (Quyền Anh), Trần Đình Nam (Pencak Silat).

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 đến 23/5 (riêng môn bóng đá khởi tranh từ ngày 6/5). Các địa điểm tổ chức Đại hội gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Ninh, Ninh Bình và Vĩnh Phúc. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 40 môn thi với 526 nội dung.

U23 Thái Lan triệu tập 50 cầu thủ để chuẩn bị cho SEA Games 31

HLV Alexandre Polking sẽ phải loại đến 30 cầu thủ để chốt danh sách U23 Thái Lan dự môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tối 13/4, truyền thông Thái Lan công bố danh sách 50 cầu thủ được gọi lên đội U23 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong đó, 7 cầu thủ thuộc diện trên 23 tuổi.

Những cầu thủ này được đích thân HLV Worawut Srimaka lựa chọn. Ông Srimaka là HLV trưởng của U23 Thái Lan sẽ nắm quyền tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, ở SEA Games 31, người dẫn dắt "Tiểu Voi chiến" là HLV Alexandre Polking.

Danh sách 50 cầu thủ này được nộp lên Ủy ban Olympic Thái Lan để đăng ký thi đấu ở SEA Games 31. Sau thời gian tập luyện, HLV Polking sẽ chốt danh sách 20 cầu thủ, bao gồm 3 người trên 23 tuổi.

HLV Polking
HLV Polking chưa có nhiều thời gian làm việc với lứa cầu thủ U23 Thái Lan nên trợ lý Srimaka là người lựa chọn.

Lúc này, danh sách dự SEA Games 31 của U23 Thái Lan không thể thay đổi. Nếu cầu thủ dính chấn thương và cần thay thế, Ủy ban Olympic Thái Lan cần nộp giấy xác nhận từ cơ quan y tế.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã điều chỉnh lịch thi đấu ở các giải trong nước để thầy trò HLV Polking có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Bà Nuanphan Lamsam - Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan chia sẻ: "Tôi cảm ơn FAT và các CLB trong nước thấu hiểu những vấn đề của đội U23. Ở SEA Games này, chúng ta không thể xem thường bất cứ ai. Đội nào cũng sẵn sàng và đặt mục tiêu cao nhất".

"Đặc biệt, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã hoãn V.League để các cầu thủ có nhiều thời gian tập trung. Một số ý kiến cho rằng, chúng ta nên cử đội U19 thi đấu nhưng các đối thủ trong khu vực đều cử đội hình mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta cần tôn trọng giải đấu và mang đến SEA Games những cầu thủ chất lượng nhất. Đây cũng là giải đấu uy tín của khu vực và người hâm mộ cũng rất quan tâm", bà Lamsam nói thêm.

Ở SEA Games 31, U23 Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Mục tiêu của họ là giành Huy chương Vàng.

Man City vào bán kết Champions League gặp Real Madrid

Rạng sáng 14/4 (giờ Hà Nội), trận hòa 0-0 trên sân nhà của Atletico Madrid là đủ để đưa thầy trò HLV Pep Guardiola vào top 4 đội mạnh nhất tại Cúp châu Âu mùa này.

Man City tiến thêm một bước trong tham vọng chinh phục ngôi vương châu Âu. Ảnh: Reuters.
Man City tiến thêm một bước trong tham vọng chinh phục ngôi vương châu Âu. Ảnh: Reuters

Atletico Madrid đã khiến Manchester City gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở hiệp 2 trận tứ kết lượt về. Đoàn quân của HLV Diego Simeone buộc đối thủ phải phòng ngự co cụm và tung đến 12 cú sút. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Pep Guardiola đã trụ vững cho đến những giây cuối của thời gian bù giờ.

Man City thắng 1-0 sau 2 lượt trận để chật vật vào bán kết Champions League. Tại đây, CĐV sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu tại La Liga và Premier League.

Tin mới