HLV Park chưa hài lòng về thử nghiệm ở tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khen các nhân sự mới nhưng HLV Park Hang-seo thừa nhận đội tuyển chưa đạt yêu cầu với thử nghiệm đá bốn hậu vệ trong trận giao hữu thắng Afghanistan tối 1/6.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi hai bàn giúp Việt Nam hạ Afghanistan 2-0, ở trận giao hữu với Afghanistan trên sân Thống Nhất tối 1/6.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải vui mừng với cú đúp bàn thắng vào lưới Afghanistan tối 1/6.

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải vui mừng với cú đúp bàn thắng vào lưới Afghanistan tối 1/6.

Đúng lời hứa về những thử nghiệm nhân sự, HLV Park Hang-seo cho ra mắt trung vệ Adriano Schmidt, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ, tiền vệ Trương Văn Thái Quý và Châu Ngọc Quang. Trung vệ Đức Chiến cũng lần đầu được đá chính ở ĐTQG. Bên cạnh đó, ông còn tạo điều kiện cho những cầu thủ đã lâu không thi đấu như Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh hay Đình Trọng vào sân.

HLV Park Hang-seo trả lời họp báo sau trận trên sân Thống Nhất tối 1/6. Ảnh: Đức Đồng

HLV Park Hang-seo trả lời họp báo sau trận trên sân Thống Nhất tối 1/6. Ảnh: Đức Đồng

Thoạt đầu, Việt Nam không sử dụng ba cầu thủ trên 23 tuổi vừa vô địch SEA Games là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và hai tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng. Nhưng sau giờ nghỉ, do thay đổi sơ đồ từ 3-5-2 sang 4-4-2 nên Hoàng Đức phải vào sân. Dù ghi hai bàn nhờ cú đúp của tiền đạo Phạm Tuấn Hải để thắng 2-0, HLV Park thừa nhận đội tuyển vận hành lối chơi mới chưa trơn tru.

"Thái Quý, Ngọc Quang là những thử nghiệm mới của tôi ở trận này, và họ đều đạt yêu cầu. Văn Lâm lâu rồi mới trở lại, trong khi Duy Mạnh mới bình phục, nhưng như thế cũng là ổn. Nhìn chung, tôi hài lòng với những cầu thủ mới và cả những người cũ trở lại", HLV Park nói sau trận đấu trên sân Thống Nhất. "Trong hiệp một, đội tuyển đá theo sơ đồ ba hậu vệ quen thuộc. Sang hiệp hai, tôi muốn thử đá hệ thống bốn hậu vệ, nhưng không như ý. Trong khoảng 25 phút, tuyến giữa gãy và mất bóng nhiều. Đã có lo lắng từ các trợ lý nên chúng tôi chọn giải pháp an toàn là trở lại với lối chơi quen thuộc của đội tuyển".

Theo HLV Park, nếu Việt Nam đá với bốn hậu vệ, việc phân chia vai trò giữa các vị trí, các tuyến rất quan trọng, và cần thời gian để mọi mắt xích quen cảm giác. "Giai đoạn tập trung vừa qua quá ngắn, nên chúng tôi chưa hoàn thiện được hệ thống bốn hậu vệ. Nhưng để chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12, tôi sẽ cho đội tuyển rèn thêm về cách đá này", ông nói thêm.

Trên hàng công, trong ngày Tiến Linh không thi đấu, Tuấn Hải tận dụng tốt cơ hội khi lập cú đúp. Tuy nhiên, HLV Park vẫn quan ngại về việc Việt Nam có quá ít lựa chọn ở vị trí tiền đạo. "Về các vị trí khác, có thể nói chúng ta khá yên tâm rồi. Nhưng Việt Nam thật sự thiếu tiền đạo, không chỉ ở cấp ĐTQG mà cả lứa U23. Lý do thì ai cũng biết rồi. Các giải bóng đá trong nước trọng dụng tiền đạo ngoại nên nội binh ít có cơ hội. Tôi nghĩ các cơ quan quản lý bóng đá Việt Nam cần có phương án giải quyết vấn đề này", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Về việc để Nguyễn Quang Hải thi đấu cả trận, HLV Park giải thích: "Quang Hải sắp ra nước ngoài, nhưng đã lâu không thi đấu. Tôi hỏi cậu ấy liệu có thể chơi được cả 90 phút không, thì Quang Hải nói có và muốn chơi để giữ cảm giác bóng. Tôi chỉ quyết định sau khi trao đổi cặn kẽ với Quang Hải".

Tin mới