HLV Park đã có những cái tên bổ sung cho ĐT Việt Nam; AFC nhận định Hà Nội FC sẽ vô địch V-League

(Baonghean.vn) - Văn Hậu có thể bị lỡ chuyện ở lại SC Heerenveen vì điều này; Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020, VFF nói gì?; HLV Park đã có những cái tên để bổ sung cho ĐT Việt Nam... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
HLV Park Hang-seo đã có những cái tên để bổ sung cho ĐT Việt Nam
Sau khi dự khán một số trận ở vòng 1/8 Cup Quốc gia, vòng 3 V-League HLV Park Hang-seo đã lựa chọn ra một số tên cầu thủ có thể bổ sung lực lượng ĐT Việt Nam. Trong tầm ngắm của vị cầm quân người Hàn Quốc có nhiều cái tên rất đáng chú ý.
Trong bản danh sách được ghi bằng tiếng Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo gồm có nhiều cái tên mới.
Trong bản danh sách được ghi bằng tiếng Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo gồm có nhiều cái tên mới.
Bản danh sách được ghi bằng tiếng Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo gồm có những cái tên mới là Ngân Văn Đại, Đinh Tiến Thành, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Sầm Ngọc Đức, Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn (CLB TPHCM), Dương Thanh Hào, Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Đình Hoàng (SHB Đà Nẵng).
Trong đó, nhiều cái tên đã được công chúng để ý đến từ khi thi đấu ở cấp CLB như Ngân Văn Đại, Hoàng Thịnh. Người hâm mộ cho rằng, sự quan tâm của HLV Park Hang-seo là hoàn toàn có cơ sở và rất chính xác.
Văn Hậu có thể bị lỡ chuyện ở lại SC Heerenveen vì điều này
 Theo thông tin mới cập nhật, CLB Hà Nội và Heerenveen vẫn chưa chính thức đàm phán về tương lai hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào 30/6 tới và nhiều nguồn tin khẳng định đội bóng Hà Lan sẽ mượn anh thêm 1 năm.
Đoàn Văn Hậu. (Ảnh SC Heerenveen)
Đoàn Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, hai CLB chưa thể xác định thời điểm ngồi bàn thảo cho bản hợp đồng mới của hậu vệ Thái Bình. Thời gian còn lại không nhiều và lúc này nhiều ý kiến bắt đầu lo ngại thương vụ trên sẽ đổ bể vào phút chót.
Kịch bản này hoàn toàn có khả năng xảy ra nếu đôi bên tiếp tục ung dung trong 1-2 tuần tới. Trước đó, có nguồn tin khẳng định, Heerenveen đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Văn Hậu. Mấu chốt còn lại chỉ là thuyết phục Hà Nội FC.
Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020, VFF nói gì?
Trước những phân tích và bình luận của các chuyên gia về việc Việt Nam có khả năng sẽ được chọn làm nơi đăng cai AFF Cup 2020, do mang những yếu tố an toàn trước đại dịch Covid-19.
Mới đây, một đại diện của VFF cho biết, đến lúc này VFF chưa nhận được thông báo nào của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc thay đổi thể thức thi đấu AFF Cup 2020, trong đó có việc chọn quốc gia đăng cai.
Việt Nam có cơ hội được đăng cai AFF Cup 2020?
Việt Nam có cơ hội được đăng cai AFF Cup 2020?
"Dù vậy, nếu AFF đổi lại cách tổ chức như cũ, Việt Nam có hy vọng khi đang làm rất tốt công tác phòng,chống dịch Covid-19", vị đại diện AFF nhấn mạnh.
AFC nhận định Hà Nội FC sẽ tiếp tục vô địch V-League 2020
Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) vừa đưa ra nhận định, ngôi sao Nguyễn Văn Quyết sẽ cùng Hà Nội FC đoạt danh hiệu vô địch V-League 2020 để lập kỷ lục 3 lần liên tiếp giành ngôi vương ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Hà Nội FC được AFC nhận định sẽ tiếp tục vô địch V-League. (Ảnh Hà Nội FC)
Hà Nội FC được AFC nhận định sẽ tiếp tục vô địch V-League. Ảnh: Hà Nội FC
Hà Nội FC đang là đương kim vô địch V-League với 2 năm liên tiếp lên ngôi vương (2018, 2019). Mùa giải vừa qua, đội bóng của thủ đô còn góp mặt ở trận chung kết liên khu vực tại giải AFC Cup 2019.
Liên tục sản sinh nhiều tài năng cho tuyển quốc gia trong thời gian qua, Hà Nội FC tiếp tục được nhận định là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2020 dù giải đấu năm nay đã thay đổi thể thức thi đấu.
Ngoại hạng Anh thông qua luật thay 5 người, đăng ký 9 cầu thủ dự bị
Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 17/6 sau 3 tháng tạm dừng vì Covid-19. Lịch thi đấu 3 vòng đầu tiên đã được thông qua và công bố, diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7.
Song song với đó, Ngoại hạng Anh cũng xác nhận giai đoạn tái khởi tranh mùa giải 2019/20, các đội bóng sẽ được đăng ký 9 cầu thủ dự bị và sử dụng 5 quyền thay người để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.
Tuy nhiên, để hạn chế thủ đoạn câu giờ, các đội vẫn chỉ có 3 lượt thay người mỗi trận.
Ngoại hạng Anh xác nhận mỗi trận đấu, một đội bóng được đăng ký 9 cầu thủ dự bị, sử dụng 5 quyền thay người và có 3 lượt thay người.
Ngoại hạng Anh xác nhận mỗi trận đấu, một đội bóng được đăng ký 9 cầu thủ dự bị, sử dụng 5 quyền thay người và có 3 lượt thay người.
 "Ở phần còn lại mùa giải, số lượng cầu thủ thay người được phép sẽ tăng từ 3 lên 5", Ngoại hạng Anh thông báo. "Quyết định này phù hợp với luật sửa đổi tạm thời được Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) đưa ra tháng trước. Các cầu thủ xuất hiện trên ghế dự bị cũng được tăng từ 7 lên 9".
Ngoài ra, các CLB cũng đồng ý với ban tổ chức Ngoại hạng Anh về nguyên tắc thi đấu ở sân trung lập nếu có sự cố bất thường và được các cấp có thẩm quyền yêu cầu.
Nếu không xảy ra điều gì bất thường, các đội được phép thi đấu trên sân nhà nhưng vẫn phải đảm bảo quy định không khán giả.

Tin mới