HLV Park dự lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup; Mbappe bị ghét bỏ, nhiều cầu thủ bất hòa

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 theo hình thức trực tuyến; Mbappe bị ghét bỏ, nhiều cầu thủ bất hòa...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

HLV Park Hang-seo dự lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022

HLV Park Hang-seo sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 theo hình thức trực tuyến.
Chiều ngày 30/6, sau khi thực hiện cách ly 21 ngày tại TP.HCM, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đặt vé bay thẳng ra Hà Nội để kịp tham dự buổi lễ bốc thăm.
Chiều ngày 30/6, sau khi thực hiện cách ly 21 ngày tại TP.HCM, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đặt vé bay thẳng ra Hà Nội để kịp tham dự buổi lễ bốc thăm.

Lễ bốc thăm vòng loại 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào chiều 1/7. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc đi lại sẽ rất khó khăn cho các đại diện. Vậy nên bốc thăm trực tuyến được xem là phương án hữu hiệu nhất. AFC đã gửi những thông tin hướng dẫn đến 12 Liên đoàn bóng đá thành viên có đội tuyển tham dự vòng loại thứ 3, trong đó có VFF của Việt Nam.

HLV Park Hang-seo sẽ đại diện cho ĐT Việt Nam tham dự buổi lễ.

HLV Park Hang-seo và các học trò hoàn thành 2 tuần cách ly y tế

Hôm qua (30/6), HLV Park Hang-seo và các học trò đã hoàn thành cả hai giai đoạn cách ly y tế, sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE và trở về nước.
ĐT Viêt Nam đã thực hiện 2 lần xét nghiệm RT-PCR lần lượt vào ngày đầu tiên và trước ngày cuối cùng trong thời gian cách ly tập trung
ĐT Việt Nam đã thực hiện 2 lần xét nghiệm RT-PCR lần lượt vào ngày đầu tiên và trước ngày cuối cùng trong thời gian cách ly tập trung.

Kết thúc giai đoạn 7 ngày cách ly y tế tập trung, được sự chấp thuận của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), các thành viên đội tuyển thống nhất lựa chọn khách sạn đang cách ly y tế tập trung là địa điểm cách ly tại nơi lưu trú cho 7 ngày tiếp theo. Trước khi hoàn thành 7 ngày cách ly tại nơi lưu trú, các thành viên đội tuyển có thêm 1 lần xét nghiệm RT-PCR. Tất cả các đợt xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Mbappe bị ghét bỏ, nhiều cầu thủ bất hòa
Tờ L'Equipe mới đây đã khám phá ra mối bất hòa cực lớn trong nội bộ tuyển Pháp, khi mọi chuyện kéo dài từ lâu và thất bại trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8 như giọt nước tràn ly.
Nội bộ Pháp lục đục trước thềm EURO 2020.
Nội bộ Pháp lục đục trước thềm EURO 2020.

Tờ báo hàng đầu nước Pháp cũng nhấn mạnh xung đột giữa Mbappe và Giroud đã tạo ra "biên giới" ngăn cách giữa 26 tuyển thủ của Les Bleus. Mâu thuẫn nội bộ âm ỉ cháy đã đành, các ngôi sao của Pháp còn tỏ ra bực bội, khó chịu với điều kiện cơ sở vật chất tại khách sạn nơi họ ở cũng như những quy định hạn chế gia đình.

Sau trận thua sốc của Pháp trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot đã nói với cha của Mbappe rằng "hãy kiềm chế thằng con trai của ông và khiến nó bớt kiêu ngạo đi". Bà cũng được cho là đã hỏi gia đình của Paul Pogba, trách móc làm thế nào mà tiền vệ của MU có thể làm mất bóng ở khu vực giữa sân trước khi Thụy Sĩ phản công và xé lưới Lloris.

Everton bổ nhiệm HLV trưởng Benitez

Trang chủ Everton thông báo đã bổ nhiệm Rafa Benitez làm HLV trưởng mới của đội bóng, thế chỗ Carlo Ancelotti đã sang Real Madrid.

Như vậy, Benitez chính thức trở lại Premier League sau khi chia tay Newcastle năm 2019.
Như vậy, Benitez chính thức trở lại Premier League sau khi chia tay Newcastle năm 2019.

Benitez đã ký hợp đồng 3 năm với Everton, mức lương không được tiết lộ. Trước đó, The Toffees đã liên hệ với Nuno Espirito Santo - cựu thuyền trưởng của Wolves - song không tìm được tiếng nói chung.

Tứ kết EURO 2020: Đón chờ siêu đại chiến Bỉ vs Italia

EURO 2020 đã xác định được 8 cái tên lọt vào tới vòng tứ kết, trong đó tâm điểm chắc chắn sẽ là cuộc chiến giữa 2 ứng viên vô địch Bỉ vs Italia, trong nhánh đấu có cả sự hiện diện của Tây Ban Nha.
Giaccherini là một cái tên Bỉ chưa thể quên.
Giaccherini là một cái tên Bỉ chưa thể quên.

Bỉ và Italia là những đại gia hiếm hoi tránh được cơn càn quét của các đội bóng chiếu dưới để tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, việc 2 đội bóng mạnh này phải đối đầu nhau ở đây cũng để lại không ít sự tiếc nuối bởi đội nào cũng thể hiện mình rất xứng đáng tiến đến trận chung kết cho đến thời điểm này.

Cùng với đó, Italia còn hưởng lợi từ tiếng nói của lịch sử. Cụ thể, trong 22 lần đối đầu nhau, Italia giành thắng lợi tới 14 lần, trong khi Bỉ chỉ thắng được 4 lần. Đáng chú ý, trong 4 chiến thắng của Bỉ thì chỉ có 1 thuộc một giải đấu chính thức.

Tin mới