HLV Park gây sốc cho CĐV Việt Nam tại Dubai; Tiến Linh được AFC đánh giá cao nhất

(Baonghean.vn) - Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi 2 CĐV nhí tại Dubai tới chụp ảnh trong buổi tập tối 28/5, khiến bố mẹ các em bất ngờ; Trong bài nhận định trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á, Nguyễn Tiến Linh được xem là cầu thủ quan trọng nhất Việt Nam.

HLV Park Hang-seo gây sốc cho CĐV Việt Nam tại Dubai

12 CĐV Việt Nam tới sân Police theo dõi buổi tập thứ hai của tuyển Việt Nam tại Dubai. Sau 25 phút khởi động nhẹ của đội, an ninh mời tất cả rời sân để tuyển tập chiến thuật kín, tránh bị lộ bài. Bất ngờ HLV Park Hang-seo gọi bác sĩ Trần Huy Thọ tới, yêu cầu ra đưa 2 CĐV nhí vào sân để ông gặp. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành 2 phút để trò chuyện cùng bé Khánh Chi 3 tuổi, và Bryan 1,5 tuổi.

"Thầy Park khiến tôi sốc quá. Thấy thầy chỉ, tôi sợ, tưởng thầy đuổi chúng tôi ra. Ai ngờ thầy cho 2 cháu vào chơi. Thật hạnh phúc", chị Hồ Thị Cửu, mẹ Khánh Chi nói.

HLV Park vui đùa cùng bé Khánh Chi và Bryan tại SVĐ Police ở Dubai ngày 28/5. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Park vui đùa cùng bé Khánh Chi và Bryan tại SVĐ Police ở Dubai ngày 28/5. Ảnh: Lâm Thỏa

Chị Cửu quê tại Nghệ An, đã sang Dubai sống và làm việc 20 năm. Chị vẫn luôn dõi theo tuyển Việt Nam thi đấu tại các giải. Khi nghe tin thầy trò HLV Park Hang-seo tới Dubai, chị cùng gia đình quyết định tới tận sân để xem đội.

"Đây là lần đầu tôi gặp HLV Park Hang-seo. Ông ấy thân thiện khiến tôi bất ngờ. Đây là kỷ niệm khó quên của chúng tôi. Mấy hôm tới tôi sẽ lại tới xem đội tập", chị Cửu nói thêm. Chị Cửu cùng hàng trăm người Việt Nam sống tại UAE khao được vào sân tiếp lửa cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ không thể thực hiện điều đó do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định tổ chức các trận đấu trên sân không khán giả do Covid-19.

Việt Nam đứng đầu bảng G với 11 điểm, lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và đội tuyển chủ nhà ngày 15/6. Đội cần giành 2 chiến thắng trong 3 trận kể trên để chắc chắn giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Tiến Linh được AFC đánh giá cao
Bài viết có đoạn: "Nếu Việt Nam đứng đầu bảng và vào vòng loại cuối cùng, họ chắc chắn sẽ coi bàn thắng duy nhất của Nguyễn Tiến Linh ở trận gặp UAE tại Mỹ Đình là khoảnh khắc quan trọng nhất. Do lão tướng Nguyễn Anh Đức bị HLV Park Hang-seo loại khỏi danh sách, Việt Nam sẽ trông cậy vào Tiến Linh - cầu thủ đạt phong độ cao với 6 bàn qua 11 trận cho Bình Dương ở V-League".

Tiến Linh ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng UAE 1-0 trên sân Mỹ Đình, ở lượt trận thứ tư vòng loại World Cup 2022 ngày 14/11. Nhận bóng từ đường chuyền xuyên tuyến của Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh sút từ cự ly khoảng 25 mét, ở phút 44. Bóng đi căng, bổng và liệng, khiến thủ môn UAE không thể chạm vào. Khi đó, Việt Nam đang chơi hơn người, do Al Hammadi nhận thẻ đỏ trực tiếp từ pha kéo ngã chính Tiến Linh.

Đó là bàn thứ tư của Tiến Linh cho đội tuyển Việt Nam, khi anh mới 22 tuổi. Anh cũng đã góp mặt ở 4 trong 5 trận đã qua ở vòng loại World Cup, ngoại trừ trận đấu với Malaysia ở Mỹ Đình.
Tiến Linh đạt hiệu suất 151 phút một bàn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Ảnh: Đức Đồng
Tiến Linh đạt hiệu suất 151 phút 1 bàn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park. Ảnh: Đức Đồng

AFC cũng chỉ ra các trụ cột của UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia lần lượt là tiền đạo Ali Mabkhout, hậu vệ trái Sasalak Haiprakhon, chạy cánh Safawi Rasid và trung phong Beto Goncalves. Có điều AFC đã nhầm khi Beto không có tên trong danh sách thi đấu của Indonesia cho 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Thay vào đó, HLV Shin Tae-yong gọi tiền đạo nhập tịch gốc Montenegro - Ilija Spasojevic.

HLV Thái Lan ví học trò như Xavi, Iniesta
"Thanawat tới từ CLB Ngoại hạng Anh", Nishino nói trong họp báo chiều 28/5. "Tôi đã xem Thanawat và thấy cậu ấy chơi tốt. Cậu ấy cũng thân thiện và cố gắng hòa nhập với các đồng đội mới ở tuyển Thái Lan. Tôi muốn cậu ấy hiểu đồng đội hơn và cống hiến trên sân. Thanawat chơi tiền vệ trung tâm với kỹ thuật cơ bản tốt. Tôi cảm giác cậu ấy chơi bóng giống Iniesta và Xavi. Tôi thấy có hy vọng hơn khi Thanawat lên tuyển".
Thanawat thuộc biên chế Leicester City, và chưa chơi trận nào cho đội tuyển. Ảnh: FAT
Thanawat thuộc biên chế Leicester City và chưa chơi trận nào cho đội tuyển. Ảnh: FAT

Thanawat là tuyển thủ Thái Lan duy nhất đang chơi bóng ở châu Âu, cho Leicester City. Tiền vệ 21 tuổi chưa chơi trận nào cho đội một Leicester, nhưng 2 lần được dự bị ở Ngoại hạng Anh 2020-2021. Anh chủ yếu khoác áo đội dự bị của Leicester - CLB có chủ là người Thái Lan.

Thanawat sinh ra tại Suphan Buri, sang Thụy Sĩ từ nhỏ và gia nhập học viện bóng đá Nancy, Pháp năm 13 tuổi. Anh chưa từng khoác áo đội một Nancy, nhưng được Leicester đưa về hè 2020. Cầu thủ này chưa chơi trận nào cho đội tuyển Thái Lan, và mới tập trung cùng đội ở UAE từ hôm 26/5. Anh có cơ hội thử sức khi đoàn quân của Nishino giao hữu với Tajikistan và Uzbekistan ngày 29/5 và 30/5.

Thái Lan sẽ tái đấu vòng loại World Cup với Indonesia ngày 3/6, UAE 7/6 và Malaysia 15/6.

Tin mới