HLV Park gọi bổ sung Hồng Sơn lên U23 Việt Nam; Liverpool nhấn chìm Villarreal trong 133 giây

(Baonghean.vn) - HLV Park gọi bổ sung Hồng Sơn lên U23 Việt Nam; Liverpool nhấn chìm Villarreal trong 133 giây; Kiatisak cân nhắc dùng cầu thủ trẻ đấu kình địch Nhật Bản... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kiatisak cân nhắc dùng cầu thủ trẻ đấu kình địch Nhật Bản

HLV Kiatisak cho biết, ông có thể sử dụng cầu thủ trẻ trong trận đấu với CLB Yokohama F. Marinos sắp tới tại vòng bảng AFC Champions League.

Sau 4 lượt trận, các đội bóng tại bảng H của AFC Champions League đều tỏ ra thấm mệt vì mật độ 3 ngày/trận cùng bầu không khí nóng bức của TP.HCM. Mặc dù là đội chủ nhà và phần nào quen thuộc hơn với khí hậu, song các cầu thủ HAGL cũng khó tránh khỏi tình trạng thể lực bị bào mòn.

Trước tình hình này, HLV Kiatisak Senamuang dự tính trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, dẫu cho đối thủ sắp tới của họ là đại diện của Nhật Bản - Yokohama F. Marinos.

“Khi phân tích video, tôi thấy các cầu thủ của Yokohama có trình độ tương đồng. Bóng đá là môn chơi tập thể nên tôi không tập trung vào cầu thủ nào. Tôi đề cao tính hệ thống, kỷ luật trong bóng đá để đạt mục tiêu đề ra. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ”, HLV Kiatisak nói.

HLV Kiatisuk đặt mục tiêu sẽ cùng HAGL có thêm điểm số trước Yokohama F. Marinos. (Ảnh: VFF).
HLV Kiatisuk đặt mục tiêu sẽ cùng HAGL có thêm điểm số trước Yokohama F. Marinos. Ảnh: VFF

Cũng trong buổi họp báo trước trận, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đồng tình với quan điểm của HLV trưởng và khẳng định cả đội sẽ cố gắng để chơi thật tốt trước sự cổ vũ của khán giả. 

Sau 4 vòng đấu, HAGL đang có 2 điểm, tạm thời đứng ở vị trí thứ 3 và đã không còn cơ hội đi tiếp, tuy nhiên HLV Kiatisak vẫn đánh giá rất cao tầm quan trọng ở trận đấu tới và hướng tới mục tiêu có điểm, cùng với đó là trình diễn lối chơi cống hiến để làm hài lòng người hâm mộ. 

HLV Park gọi bổ sung Hồng Sơn lên U23 Việt Nam

CLB Sài Gòn thông báo cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn đã được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31.

Trong ngày 27/4, Hồng Sơn đã có mặt tại Hà Nội để hội quân với U23 Việt Nam. Cùng ngày, những gương mặt được gọi bổ sung khác là Lê Minh Bình (CLB Công An Nhân Dân) và nhóm 4 cầu thủ CLB Viettel gồm Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng, Cao Trần Hoàng Hùng và Khuất Văn Khang cũng sẽ có mặt và kịp tham gia buổi tập.

Nguyễn Hồng Sơn từng được coi là
Nguyễn Hồng Sơn từng được coi là "máy quét" ở U22 Việt Nam.

Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 2000, là một trong những tiền vệ tài năng của lò PVF, đã ra sân 30 trận ở V.League trong màu áo CLB Hà Nội, Quảng Nam và hiện nay là Sài Gòn. Năm 2013, Hồng Sơn được chọn đi Học viện Aspire sau khi thể hiện tốt ở chương trình bóng đá, nhưng anh quyết định không tham dự.

Nguyễn Hồng Sơn có phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết đoán, từng không ít lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tại các chiến dịch gần đây như vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Đông Nam Á 2022 và Dubai Cup, Hồng Sơn đều không được tham dự.

Với việc được HLV Park triệu tập trở lại, Hồng Sơn đứng trước cơ hội tái khẳng định mình ở những giải đấu quan trọng sắp tới là SEA Games 31 và U23 châu Á 2022.

Liverpool nhấn chìm Villarreal trong 133 giây

Thầy trò HLV Jurgen Klopp đánh bại Villarreal 2-0 ở bán kết lượt đi Champions League tại Anfield rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội).

Lối chơi phòng ngự "đổ bê tông" chỉ giúp Villarreal trụ vững trước sức ép từ Liverpool cho đến hết hiệp một và vài phút đầu hiệp hai. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp giải quyết đối thủ đến từ La Liga bằng 2 bàn thắng chỉ trong vòng 133 giây, từ phút 53 đến 55, qua đó chạm một tay vào tấm vé chung kết Champions League thứ 3 trong 5 mùa giải gần nhất.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 53 khi quả tạt của Jordan Henderson đưa bóng chạm chân Pervis Estupinan đổi hướng đi vào lưới Villarreal. (Ảnh: Getty)
Bước ngoặt của trận đấu ở phút 53 khi quả tạt của Jordan Henderson đưa bóng chạm chân Pervis Estupinan đổi hướng đi vào lưới Villarreal. Ảnh: Getty

2-0 là tỷ số phù hợp với những diễn biến trên sân Anfield. Liverpool áp đảo Villarreal ở mọi thống kê quan trọng như cầm bóng (68%-32%), số lần dứt điểm (20-1), số đường chuyền (714-253),... Liverpool cũng đã có chiến thắng thứ 9 tại Champions League mùa này, thành tích tốt nhất của "The Kop" trong lịch sử dự đấu trường châu lục.

Villarreal chỉ có vỏn vẹn một lần dứt điểm về phía khung thành của Liverpool trong suốt 90 phút. Theo Opta, đây là thống kê tệ nhất của một CLB dự vòng bán kết Champions League kể từ mùa 2003/04, ngang với Inter ở mùa 2009/10 (1 cú sút khi đối đầu Barcelona).

Đoàn Thể thao Việt Nam chốt số lượng "khủng" thành viên tham dự SEA Games 31

Chiều 27/4/2022, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 988/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam với 1.341 thành viên, trong đó gồm 64 cán bộ, 1.277 VĐV và HLV.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng Cục TDTT. Hai phó đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng Cục TDTT và ông Ngô Ích Quân - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng Cục TDTT.

20h ngày 28/4/2022, đoàn thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 (Hà Nội).

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đứng nhất bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31
Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đứng nhất bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở tất cả 40 môn thi của SEA Games 31. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương đại hội. Môn bóng đá nam và nữ đặt mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Tại SEA Games 30 - 2019 Philippines, đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên  ảng tổng sắp huy chương đại hội với 98 Huy chương Vàng, 86 Huy chương Bạc, 105 Huy chương Đồng, kèm theo rất nhiều kỷ lục được thiết lập.

Quan trọng hơn, trong số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam có nhiều môn nằm trong chương trình thi đấu Olympic, như: bơi, điền kinh, vật, đua thuyền, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, bắn cung…

Với lực lượng hùng hậu, góp mặt thi đấu ở 40/40 môn trong chương trình SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành khoảng 140 Huy chương Vàng.

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5/2022 (môn bóng đá nam diễn ra sớm từ ngày 6/5) tại Hà Nội và 11 tỉnh lân cận với 40 môn thể thao, 526 nội dung.

Lễ khai mạc tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình đêm 12/5 còn lễ bế mạc tổ chức tại Cung Điền kinh Hà Nội đêm 23/5/2022. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, sau kỳ Đại hội năm 2003.

Tin mới