HLV Park Hang-seo: “Chúng ta không có gì phải sợ Thái Lan cả”

(Baonghean.vn) - Trận đấu đáng chờ đợi nhất trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 Châu Á đã kết thúc với chiến thắng ngọt ngào 4-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Sau trận đấu, HLV hai đội đã có những phát biểu và trả lời phóng viên những thông tin về trận đấu.

HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama bất lực trước lối chơi của U23 Việt Nam

“Tôi thực sự bất ngờ với kết quả trận đấu, xin chúc mừng U23 Việt Nam. Tôi tin là HLV U23 Việt Nam - ông Park Hang-seo cũng sẽ bất ngờ, bởi đây là kết quả ít người nghĩ tới.

Trong hiệp đầu tiên, thế trận diễn ra rất chặt chẽ, U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể lên bóng như ý muốn. Sang hiệp 2, sau khi U23 Thái Lan phải chơi thiếu người, tôi đã muốn tổ chức lại thế trận, tuy nhiên đó là điều không thể ở giải đấu có đẳng cấp cao như thế này”.

HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama nhận lỗi về mình.
 HLV U23 Thái Lan Alexandre Gama nhận lỗi về mình.

“Tôi phải nhận lỗi về mình, nhận trách nhiệm về mình bởi các cầu thủ đã làm đúng yêu cầu của BHL. Trong bóng đá, có ngày này ngày khác và đây là một ngày không đẹp trời với U23 Thái Lan” - HLV người Brazil nhận lỗi về phía mình sau thất bại.

HLV Alexandre Gama trả lời khi được hỏi sẽ báo cáo kết quả trận đấu như thế nào cho LĐBĐ Thái Lan sau khi trở về nước?

“Chẳng có gì cả, bóng đá có thắng có thua. Tôi đã nói khi U23 Thái Lan thắng U23 Indonesia rằng đây cũng chỉ là 1 trận đấu mà thôi, khi trận đấu trước kết thúc. Và khi mỗi trận đấu kết thúc, nó đã là quá khứ.

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam chỉ có 1 pha dứt điểm nhưng đã ghi bàn. U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể có được bàn thắng. Sang hiệp 2, U23 Thái Lan lại chịu cảnh mất người, nhận thêm bàn thua và mọi chuyện sụp đổ”.

"Quang Hải là một cầu thủ cực kỳ tài năng. Tuy nhiên, Thái Lan cũng không thiếu tài năng. Không thể vì một trận thua này mà khẳng định rằng bóng đá Thái Lan kém tài năng hơn Việt Nam. Quang Hải là một cầu thủ nguy hiểm và dù chúng tôi đã chủ trương thu hẹp khoảng không chơi bóng của cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình" - HLV trưởng U23 Thái Lan nói về sự khác biệt đến từ Quang Hải trước khi rời phòng họp báo.

HLV Park Hang-seo đã mạo hiểm khi sử dụng Đình Trọng

"Bóng đá có lúc này lúc kia và tỷ số hôm nay chính tôi cũng không ngờ đến. Từ khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam đến nay và chưa từng đá với Thái Lan ở ĐTQG. Còn U23 chúng ta đã thắng 2 lần. Từ giờ trở đi chúng ta không có gì phải sợ Thái Lan cả. Tôi biết, Thái Lan đã có sự chuẩn bị gần 1 năm nay cho vòng loại. Còn U23 Việt Nam chỉ có 2 tuần thôi. Hôm nay các cầu thủ đã thể hiện đúng với tinh thần của Việt Nam và giành chiến thắng".

HLV Park Hang-seo trả lời về việc mạo hiểm dùng Đình Trọng ở trận đấu này: "Tôi gút danh sách đã tính đến việc Đình Trọng có đá được hay không. Sau khi thử nghiệm ở trận Brunei và Indonesia, Đình Trọng sẽ đá ở trận Thái Lan là kế hoạch của tôi. Đình Trọng đá trọn vẹn 90 phút hôm nay và không thủng lưới bàn nào. Tôi và đội ngũ bác sĩ đã làm việc kỹ trước khi chọn Đình Trọng đá chính ở trận đấu mang tính chất "kình địch" với Thái Lan".

HLV Park Hang-seo cũng không ngờ với tỷ số trận đấu.
HLV Park Hang-seo cũng không ngờ với tỷ số trận đấu.

"Đức Chinh ghi bàn ở trận gặp Brunei. Các bạn đều biết Chinh đã hơn 1 năm nay chưa ghi bàn. Hy vọng sau vòng loại, Chinh sẽ thể hiện được nhiều hơn ở Giải VĐQG" - thầy Park nhận xét về Đức Chinh.

Thầy Park cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển: "Ngoài người hâm mộ, tôi xin tặng chiến thắng này cho các cầu thủ và đội ngũ trợ lý của tôi. Tất cả đã phải làm việc rất vất vả".

Nói về mục tiêu cho SEA Games sau vòng loại U23 châu Á 2020, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay: "Lứa cầu thủ này sẽ cùng chúng tôi hướng đến SEA Games cuối năm. Để đạt được thành tích tốt ở SEA Games, chúng tôi và các cầu thủ cần phải nỗ lực hơn nữa. Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Tổng cục, VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi để hướng đến mục tiêu cao nhất".

Với kết quả thắng chung cuộc 4-0, U23 Việt Nam giành ngôi Nhất bảng K và tiến thẳng đến VCK U23 châu Á 2020 diễn ra năm sau tại Thái Lan. Còn U23 Thái Lan đứng Nhì bảng nhưng vẫn góp mặt bởi họ là chủ nhà VCK nên chắc suất tham dự giải.

Đội trưởng Quang Hải không bất ngờ với kết quả trận đấu

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Quang Hải cho biết: "Tôi cùng các đồng đội đã cố gắng và mỗi người đều thể hiện hết vai trò của mình và kết quả giành chiến thắng là hoàn thành mục tiêu đề ra. Bản thân tôi không bất ngờ về tỷ số 4-0 bởi toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và thể hiện được chiến thuật đề ra nên chiến thắng là điều không quá bất ngờ".

Sau cùng, tiền vệ Quang Hải cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển: "Thật sự toàn đội đã phải chịu một áp lực không hề nhỏ khi trận đấu trước chỉ giành chiến thắng ít. Nhưng khi vào trận, mọi người đều cố gắng và đã đạt được mục tiêu đề ra. Bản thân tôi thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển để giành chiến thắng".

Tin mới