HLV Park Hang-seo đã xoay chuyển chiến thuật như thế nào tại SEA Games 30?

(Baonghean.vn) - Lần thứ hai tại SEA Games 30, HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam giành chiến thắng một cách nghẹt thở, người hâm mộ thêm một lần thấp thỏm nhưng rốt cuộc chiến lược gia người Hàn Quốc đã thành công trong việc xoay chuyển tình thế.

Trận thắng nghẹt thở trước U22 Singapore không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam bị làm khó bởi một hàng phòng ngự dày đặc. Trong trận đấu gặp U22 Indonesia, đối thủ trong thời gian đầu trận cũng như sau bàn gỡ hòa cũng đã khiến những tình huống tấn công của U22 Việt Nam rơi vào bế tắc.

Lúc này, chúng tôi vẫn bảo vệ quan điểm các đội bóng Đông Nam Á đang dần khắc chế sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo. Bởi lẽ, sở trường của HLV người Hàn Quốc là phòng ngự phản công và khi vấp phải một đối thủ đã không còn bỡ ngỡ với sơ đồ này, cả hai bên đều chờ cơ hội phản công rất dễ hướng đến một kết quả hòa.

Trong trận gặp U22 Indonesia, trong tình thế bị dẫn trước từ sai lầm của Tiến Dũng, 3-4-3 không khoan thủng được hàng phòng ngự dày đặc, HLV Park đã thay đổi cách chơi bằng việc kéo Trọng Hoàng từ một tiền đạo cánh xuống chơi ở vị trí hậu vệ biên.  

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam - U22 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam - U22 Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Đồng thời, ông tung Park Hà Đức Chinh vào sân và kéo Quang Hải về chơi thấp hơn với nhiệm vụ kiến thiết, làm bóng. Tiền vệ Hoàng Đức từ tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ tiến sát khung thành và nhận nhiệm vụ dứt điểm.

Trước khi Hoàng Đức có được bàn thắng, U22 Việt Nam đã tận dụng tối đa những tình huống phạt góc. Quang Hải, Hùng Dũng sẽ là người đưa bóng tìm đến vị trí của Đoàn Văn Hậu làm tường và một pha nhả bóng vào phía trong cho đồng đội dứt điểm. Miếng đánh này đã không hiệu quả trước Indonesia. Và phương án đưa bóng trực tiếp đến một cầu thủ khác là Thành Chung đã mang về bàn thắng gỡ hòa.

Ở bàn thắng thứ 2, khi U22 Indonesia phải co cụm về bảo toàn tỷ số và thể lực có phần đi xuống, người ta thấy một Quang Hải nhỏ bé bật cao tranh chấp để tạo khoảng trống và cơ hội cho Hoàng Đức dứt điểm từ xa, tạo ra một siêu phẩm.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì mà HLV Park Hang-seo làm được để hóa giải cách chơi “đổ bê tông” của đối thủ trong trận gặp Singapore. Thực tế, đối thủ này còn gây ra nhiều khó khăn hơn cho chúng ta trong hiệp 1. Sân trơn bóng ướt khiến những tình huống đỡ bước 1 của U22 Việt Nam cũng không được như ý.

Một mình Đức Chinh chơi cao nhất không gây khó cho trung vệ Irfan Fanri và hàng thủ Singapore. Ảnh: Hải Hoàng
Một mình Đức Chinh chơi cao nhất không gây khó cho trung vệ Irfan Fanri và hàng thủ Singapore. Ảnh: Hải Hoàng

Có một chi tiết khá thú vị là HLV Park Hang-seo dù đã điền tên Tấn Tài trong danh sách đăng ký nhưng cuối cùng ông lại thay bằng Trọng Hoàng. Kết thúc hiệp 1, ông thầy đã phản ứng gay gắt khi U22 Việt Nam không được thực hiện một quả phạt góc, điều này đủ cho thấy những quả phạt góc quan trọng như thế nào trong phương án tấn công của HLV Park.

Một lần nữa, dấu ấn thay người của HLV Park Hang-seo được bộc lộ rõ, Quang Hải chấn thương và không ai khác Hùng Dũng là người vào thay. Tiền đạo Tiến Linh được tung vào sân kết hợp với Đức Chinh tạo thành sơ đồ 4-4-2 khi tấn công, ở biên Văn Hậu hoặc Trọng Hoàng dâng cao.

Và để Đoàn Văn Hậu phát huy được ưu thế của mình, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi tung một hậu vệ vào sân ở phút 70. Hậu vệ Thanh Thịnh thay cho trung vệ Ngọc Bảo và sức tấn công bên cánh trái của U22 Việt Nam được tăng cường khi cả hai cầu thủ này cùng tham gia tấn công. Một quyết định khá mạo hiểm nhưng rất cần thiết.

Bàn thắng vào những phút cuối của Đức Chinh giúp U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Ảnh: Hải Hoàng
Bàn thắng vào những phút cuối của Đức Chinh giúp U22 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Ảnh: Hải Hoàng

Bàn thắng của U22 Việt Nam đã đến theo đúng kịch bản, bóng tìm đến cái đầu của Đoàn Văn Hậu và ngay lập tức là một pha nhả bóng vào cho Hà Đức Chinh đánh đầu. Một miếng đánh không mới nhưng cực kỳ hợp lý trong bối cảnh hàng phòng ngự Singapore liên tục phải chịu sức ép.

Nếu như trận đấu trước, Hà Đức Chinh được tung vào sân để đảm nhận nhiệm vụ thu hút người, quấy rối trước hàng phòng ngự Indonesia thì lần này, khả năng đánh đầu tốt của anh đã phát huy tác dụng.

Bản lĩnh của U22 Việt Nam còn được thể hiện ở chỗ, sau khi có bàn thắng, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn không hề muốn dừng lại, tiếp tục duy trì sức tấn công với hy vọng tìm kiếm thêm bàn thắng.

Trong một trận đấu chỉ có 3 cú dứt điểm trúng đích trong tổng số 7 lần sút bóng và hưởng 8 quả phạt góc, HLV Park hang-seo và các học trò một lần nữa thành công trong việc chắt chiu những cơ hội ít ỏi của mình.

U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước khi gặp Thái Lan. Ảnh: Zing
U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước khi gặp Thái Lan. Ảnh: Zing

Hiện nay, U22 Việt Nam đang có 12 điểm với hiệu số là +13, Indonesia có 9 điểm +11 và Thái Lan +10. Đối thủ Thái Lan chỉ thành công nếu có được 2 bàn cách biệt trước U22 Việt Nam, ngược lại chỉ cần hòa, U22 Thái Lan sẽ bị loại trong khi Indonesia tràn đầy cơ hội vào bán kết khi chỉ phải gặp Lào.  

Hướng đến trận quyết đấu gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ có thêm những toan tính. Nếu U22 Thái Lan buộc phải chơi tấn công, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho U22 Việt Nam. Vì suy cho cùng, chỉ khi phòng ngự phản công, sơ đồ 3-4-3 mới thực sự phát huy tác dụng, bằng không HLV Park buộc phải làm mới với sơ đồ 2 tiền đạo và hai hậu vệ biên dâng cao.

Từ quả đá phạt của Triệu Việt Hưng, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu làm tường cho Đức Chinh ghi bàn. Video: VTV

Tin mới