HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng trước Lào, xem Malaysia như một trận chung kết

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo hài lòng với chiến thắng trước đội tuyển Lào và cho biết toàn đội sẽ quyết tâm cao ở trận đấu gặp Malaysia ngày 12/12 tới.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Park Hang Seo hài lòng về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam: "Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Còn một số cầu thủ tham gia vòng loại World Cup 2022 bị chấn thương nên chưa thi đấu được, khiến chúng tôi phải điều chỉnh ở một số vị trí trên sân.

Còn về những điểm chưa hài lòng thì còn phải chờ. Chúng tôi phải xem lại video trận đấu, phân tích mới biết được".

HLV Park Hang-seo hải lòng với 3 điểm giành được trước đội tuyển Lào. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo hài lòng với 3 điểm giành được trước đội tuyển Lào. 

Lý giải về việc đưa ra nhiều xáo trộn về đội hình xuất phát trước Lào, HLV Park Hang Seo cho biết: "Một số cầu thủ chấn thương sau vòng loại World Cup nên hôm nay tôi có một số thay đổi trong đội hình xuất phát".

Ngày 12/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Malaysia và HLV Park nhận định về trận đấu hứa hẹn quan trọng này: "Tôi không biết được kết quả sẽ ra sao.

Nhưng chúng ta đều biết thi đấu với Malaysia giống như trận chung kết. Chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình để giành kết quả tốt nhất".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ thêm về kế hoạch cho trận đấu được coi là chung kết bảng đấu với Malaysia: "Do nghỉ dài ngày trước trận đấu Malaysia, tôi sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi một chút vào ngày mai.

Chiến thuật sẽ không có gì thay đổi đâu. Hôm nay tôi đã xem Malaysia thi đấu và thắng Campuchia. Chúng tôi phải cố gắng chơi tốt, dồn toàn lực để hướng đến kết quả như mong muốn".

Phan Văn Đức đã ghi được bàn thắng sau nhiều ngày chờ đợi.
Phan Văn Đức đã ghi được bàn thắng sau nhiều ngày chờ đợi. 

Về tình huống Văn Thanh đá hỏng phạt đền ở phút 75, HLV Park cho biết: "Các tình huống đá phạt hay 11m, chúng tôi đều chỉ định cầu thủ. Trận này theo thứ tự là Xuân Trường và Tiến Linh. Nhưng lúc đó hai cầu thủ này đều đã ra sân. Văn Thanh nói tự tin nên tôi trao cơ hội cho cậu ấy".

Cuối cùng, HLV Park Hang Seo dành lời khen cho Tấn Tài, người đã có pha kiến tạo để Phan Văn Đức ấn định chiến thắng 2-0: "Tấn Tài giàu tiềm năng, tài năng thì mới có cơ hội được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam".

Trước đội tuyển Lào bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển Việt Nam dễ dàng áp đặt thế trận và sự vượt trội đó đã được cụ thể hóa với bàn thắng mở tỷ số của Công Phượng ở phút 27, sau đường chuyền như đặt của Hồng Duy.

Sang hiệp 2, Phan Văn Đức đánh đầu chính xác nhân đôi cách biệt lên 2-0 ở phút 55. Đoàn quân HLV Park Hang Seo đã có thể giành chiến thắng đậm hơn nếu Văn Thanh không đá hỏng phạt đền.

Giành chiến thắng 2-0 trước Lào, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai ở bảng B AFF Cup 2020 với 3 điểm. Malaysia đang dẫn đầu bảng cũng với 3 điểm, sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Tin mới