HLV Park Hang-seo: Indonesia hãy chứng minh bằng kết quả, đừng nói miệng!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  HLV Park Hang -seo nhấn mạnh tuyển Việt Nam hay Indonesia ai mạnh hơn sẽ được chứng minh bằng kết quả ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Trận đấu có ý nghĩa và quan trọng. Hợp đồng của tôi sắp kết thúc. Nếu thua thì đây là trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Việt Nam, còn nếu thắng còn hai trận đấu nữa ở chung kết. Tôi nghĩ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để trận đấu ngày mai không phải hối hận", HLV Park Hang -seo mở lời trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Indonesia.

HLV Park Hang - seo tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Park Hang - seo tại buổi họp báo. Ảnh: Hải Hoàng

Về phát biểu của HLV Shin Tae Yong nói rằng Indonesia có trình độ ngang bằng với tuyển Việt Nam, HLV Park Hang - seo chia sẻ quan điểm: “Là HLV trưởng thì phải chịu trách nhiệm với kết quả của đội bóng. HLV cũng nên chứng minh bằng kết quả trận đấu chứ không nên nói như vậy.

Tôi không có thói quen đánh giá về HLV và đội bóng khác. Indonesia tất nhiên mạnh hơn trước, nhưng tôi nhấn mạnh là họ hãy chứng minh bằng kết quả trận đấu ngày mai. Nếu mai tôi thua thì sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng, còn nếu thắng thì đừng nói như vậy nữa”.

HLV Park Hang-seo cho biết ông rất tự hào về thành công của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á: “Cùng là HLV Hàn Quốc nên việc đánh giá đối phương không phù hợp. HLV Shin có năng lực và chứng minh trong quá khứ. Hai năm rồi ông Shin cũng đưa Indonesia phát triển.

Hôm qua Malaysia thắng Thái Lan 1-0. HLV trưởng của Malaysia là người Hàn Quốc. Tôi cảm thấy rất tự hào về kết quả tốt của các HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo và Tiến Linh cho biết, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt về. Ảnh: Hải Hoàng
HLV Park Hang-seo và Tiến Linh cho biết, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt về. Ảnh: Hải Hoàng

Trong 5 năm qua, nhờ được sự hỗ trợ của Chính phủ và Liên đoàn, tôi cũng có một đội ngũ trợ lý tốt. Nhưng kết quả chúng tôi đạt được là giá trị tạo ra từ sự nỗ lực.

Tôi luôn cố gắng từng giây, từng phút ở cả đội U23 và ĐTQG Việt Nam, giúp đội bóng phát triển. Đánh giá về tôi hay đội tuyển là việc của người hâm mộ”.

Tại AFF Cup 2022 không áp dụng công nghệ VAR. HLV Park Hang-seo hy vọng giải bóng đá số 1 khu vực sẽ theo được xu hướng của thế giới.

“Nếu áp dụng VAR chắc chắn chất lượng của giải đấu tốt hơn. Trọng tài cũng là con người, trong khoảnh khắc nhanh có thể bỏ qua lỗi. Hy vọng có VAR để giảm bớt sai sót của trọng tài. VAR là xu thế chung của thế giới. Ở World Cup vừa qua không chỉ có VAR mà còn áp dụng công nghệ bán tự động”, ông Park cho biết.

“Ở trận đấu với Indonesia, ghi bàn ở hiệp 1 hay hiệp 2 không quan trọng, mà quan trọng là không để thủng lưới và giành chiến thắng. Hiệp nào có cơ hội cũng phải ghi bàn”, HLV Park Hang-seo chốt lại.

Tin mới