HLV Park Hang-seo kết luận về chuyến tập huấn Hàn Quốc

Sau trận đấu tập cuối cùng của ĐT Việt Nam trước đối thủ Seoul E-land, HLV Park Hang-seo đã có những kết luận về chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc.

Chiều 29/10, ĐT Việt Nam đã có trận đấu giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp đối thủ là CLB Seoul E-land (hiện đang chơi ở giải K-League 2). Trong trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã tung ra một đội hình với những cầu thủ được cho là ưng ý nhất như Văn Lâm, Hùng Dũng, Quang Hải, Công Phượng...

Tuy nhiên, dù là những người có được thế trận vượt trội, nhưng với vấn đề cố hữu là sự thiếu hiệu quả của các chân sút, ĐT Việt Nam đã không thể một lần chọc thủng lưới đối phương. Trong khi đó, hàng thủ của chúng ta lại không giữ được sự tập trung cần thiết và đã để đội bạn có được 2 bàn thắng vào những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Kết thúc chuyến tập huấn với 3 trận giao hữu, trong đó có 1 trận thắng và 2 trận thua, HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, 2 tuần ở Trung tâm huấn luyện thể thao Paju đã giúp ông và ban huấn luyện nhìn thấy và khắc phục được nhiều vấn đề. Trả lời phóng viên, HLV trưởng của ĐT Việt Nam cho biết:

"Đây là trận đấu tập cuối cùng của chúng tôi. Cầu thủ Việt Nam chưa quen với lối chơi nhanh điển hình của 1 đội bóng Hàn Quốc nên đã thất bại trận đấu hôm nay. Có những tình huống chúng ta chưa giải quyết được hoặc không thể cản phá được những đợt tấn công của đội bạn.

Tuy nhiên, qua chuyến tập huấn này, tôi hài lòng với sự tiến bộ của các cầu thủ, đặc biệt là vấn đề thể lực. Quá trình tập huấn cũng giúp đội có tính tổ chức tốt hơn, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn hơn và tinh thần thi đấu cũng được đẩy lên cao. Sau khoảng thời gian này, chắc chắn tôi sẽ tìm ra được những cá nhân tốt nhất".

undefined

Có một chi tiết đáng chú ý là tiền đạo Công Phượng đã được HLV Park Hang-seo gọi ra để có những lời chỉ đạo riêng. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, khi được hỏi liệu ông sẽ xây dựng lối chơi của Việt Nam xung quanh tiền đạo người Nghệ An, nhà cầm quân 59 tuổi vẫn một mực "giấu bài" khi trả lời ngắn gọn: "Tôi không có bình luận gì về vấn đề này".

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ quay trở về Việt Nam trong ngày 30/10. Cả đội sẽ tiếp tục luyện tập trong nước và theo lời HLV Park Hang-seo, ông sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức vào ngày 7/11, tức là chỉ 1 ngày trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu mở màn chiến dịch chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á sẽ là đội tuyển Lào./.

Tin mới