HLV Park Hang-seo không lo lắng về Công Phượng, Văn Hậu

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo, HLV Park Hang-seo thông báo về tình hình sức khỏe Công Phượng và Văn Hậu và cũng cho biết chiều nay, 2 cầu thủ này sẽ tập thêm cùng toàn đội và sau đó ông mới chốt xem họ có thể thi đấu trận Malaysia hay không.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Nghệ An tại buổi họp báo trưa nay, nội dung đầu tiên, HLV Park Hang-seo chia sẻ về tình hình của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và hậu vệ Đoàn Văn Hậu: “Công Phượng sáng ngày 7/10 đã có mặt, còn Văn Hậu hôm qua mới hội quân cùng ĐT Việt Nam. Do ở nước ngoài nên họ đã phải tập trung muộn hơn so với cầu thủ khác.

Như chúng ta đã biết, Công Phượng không có nhiều cơ hội thi đấu thời gian qua (trong màu áo Sint - Truidense) nhưng cậu ấy vẫn tập luyện đầy đủ. Sức khỏe của Công Phượng không có vấn đề gì và cậu ấy đã trải qua cuộc kiểm tra y tế tốt. Tôi và ban huấn luyện từng lo lắng về sự chênh lệch múi giờ, nhưng sáng nay Công Phượng đã nói với tôi rằng sức khỏe của cậu ấy đã tốt rồi. Không hề có chấn thương và chiều nay tôi sẽ tiếp tục kiểm tra cảm giác thi đấu của cậu ấy thế nào.

Còn Văn Hậu không chấn thương gì cả và cậu ấy đã thi đấu ở đội trẻ (Jong SC Heerenveen) tại Hà Lan. Cậu ấy đã trải qua chuyến bay dài về nước nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Chiều nay, Phượng và Hậu sẽ tập thêm cùng toàn đội và tôi sẽ chốt đội hình xem họ có thể thi đấu hay không”.

HLV Park Hang-seo vui vẻ trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo vui vẻ trong buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: Trung Kiên

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc xác nhận ông vẫn chưa công bố 2 cái tên cuối cùng bị loại để chốt danh sách 23 tuyển thủ ĐT Việt Nam tham dự trận đấu với Malaysia: “Tôi vẫn sẽ để 2 cầu thủ đó trên băng ghế dự bị dù họ không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu với Malaysia để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam. Tôi xin phép không công bố tên những tuyển thủ này vì tôi chưa nói chuyện trực tiếp với họ”.

Tuy nhiên, theo thông tin trên Thể thao TP.HCM, 2 cầu thủ không được đăng ký trong trận đấu tới là Phạm Xuân Mạnh của SLNA và Trần Văn Kiên của CLB Hà Nội.

Đánh giá về đối thủ Malaysia so với AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo cho rằng: “ĐT Malaysia hiện đã có thêm cầu thủ nhập tịch và đã mạnh hơn. Khi phân tích, có thể thấy tuyến giữa của họ hiện tại đã ổn định và an toàn hơn. Cầu thủ Syafiq Admad (số 20) có vai trò quan trọng, khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, hoạt động rộng, Sumareh (13) và Safawi Rasid (11) đột phá từ cánh tốt. Malaysia có hiệu suất ghi bàn khá cao từ các quả tạt từ cánh phải như vậy”.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo khẳng định, dù có thành tích đối đầu tốt nhưng ĐT Việt Nam sẽ không chủ quan: “Cá nhân tôi không chú trọng kết quả đối đầu trước đây, đó là quá khứ rồi. Tôi không nói chính xác 100%, nhưng tôi muốn thắng trận đấu ngày mai”.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận các cầu thủ khó chịu bởi tiếng kèn Vuvuzela tại Mỹ Đình. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận các cầu thủ khó chịu bởi tiếng kèn vuvuzela tại Mỹ Đình. Ảnh: Trung Kiên

Trong buổi họp báo, cầu thủ được HLV Park chọn đi cùng là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ của CLB Hà Nội chia sẻ: “Ở trận đấu gặp Thái Lan, tôi và Tuấn Anh đá cặp cùng nhau và phối hợp với nhau chưa thực sự tốt, nhưng qua những buổi tập gần đây, chúng tôi đã có thêm sự chuẩn bị và sẵn sàng có một kết quả tốt khi đối đầu với Malaysia. Quan trọng nhất là tinh thần của toàn đội. Tinh thần tốt thì sự mệt mỏi về thể chất vẫn có thể vượt qua được”.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Nghệ An về những tiếng ồn từ kèn vuvuzela mà một số CĐV Việt Nam tạo ra tại Mỹ Đình, tiên vệ Hùng Dũng thừa nhận: “Tiếng kèn vuvuzela của CĐV thật sự đã gây khó chịu, nhức tai và nhiều lúc khiến anh em cầu thủ khó trao đổi với nhau trên sân”.

Vào chiều nay lúc 19h00, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu. Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày mai 10/10.

HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) – So với 3 lần chạm trán tại AFF Cup 2018, Malaysia mang đến một đội hình có khá nhiều sự bổ sung. Tuy nhiên, nhìn vào cách chuẩn bị của thầy trò HLV Tan Chang Hoe, dường như đối thủ vẫn còn khá lúng túng với sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo.

Tin mới