HLV Park Hang-seo lại ‘làm phép’, ĐT Malaysia đánh lạc hướng truyền thông Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tối nay, ĐT Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trước khi đón tiếp Malaysia vào ngày mai (10/10) trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022. HLV Park Hang-seo tiếp tục cầu nguyện trước buổi tập.
Khi các cầu thủ Việt Nam vừa bước ra sân tập, HLV Park Hang-seo dành ít giây để cầu nguyện. Đây là điều mà HLV người Hàn Quốc thường làm mỗi khi bước ra sân tập chính và trước khi thi đấu như một sự cầu may cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy
Khi các cầu thủ Việt Nam vừa bước ra sân tập, HLV Park Hang-seo dành ít giây để cầu nguyện. Đây là điều mà HLV người Hàn Quốc thường làm mỗi khi bước ra sân tập chính và trước khi thi đấu, như một sự cầu may cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Park Hang-seo tỏ ra khá đăm chiêu, trong buổi họp báo trưa nay, ông bày tỏ lo ngại về phong độ của Công Phượng và một vài cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo tỏ ra khá đăm chiêu, trong buổi họp báo trưa nay, ông bày tỏ lo ngại về phong độ của một vài cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau khi trở về từ Hà Lan cũng đã có 2 buổi tập và sẵn sàng ra sân vào ngày mai. Ảnh: Xuân Thủy
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau khi trở về từ Hà Lan cũng đã có 2 buổi tập và sẵn sàng ra sân vào ngày mai. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền vệ Quang Hải được kỳ vọng sẽ là gương mặt tạo được sự đột biến cho ĐT Việt Nam khi vắng Phan Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Quang Hải được kỳ vọng sẽ là gương mặt tạo được sự đột biến cho ĐT Việt Nam khi vắng Phan Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Anh Đức gặp chấn thương trước khi lên tuyển nhưng cũng cho thấy sự sung sức nhất định. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền đạo Anh Đức gặp chấn thương trước khi lên tuyển nhưng cũng cho thấy sự sung sức nhất định. Ảnh: Xuân Thủy
Cũng như thường lệ, HLV Park yêu cầu các tuyển thủ tập chuyền bóng với nhau. Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng là một cặp. Ảnh: Trung Kiên
Cũng như thường lệ, HLV Park yêu cầu các tuyển thủ tập chuyền bóng với nhau. Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng là một cặp. Ảnh: Trung Kiên
Tân binh Trọng Hùng và Phạm Xuân Mạnh một cặp chuyền bóng và khởi động cùng nhau. Ảnh: Xuân Thủy
Tân binh Trọng Hùng và Phạm Xuân Mạnh một cặp chuyền bóng và khởi động cùng nhau. Ảnh: Xuân Thủy
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ít được thi đấu tại Bỉ nhưng có khả năng được đá chính trong trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ít được thi đấu tại Bỉ nhưng có khả năng được đá chính trong trận đấu gặp Malaysia. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chắc suất cùng với Ngọc Hải, Duy Mạnh. Ảnh: Xuân Thủy
Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng chắc suất cùng với Ngọc Hải, Duy Mạnh. Ảnh: Xuân Thủy
Trước đó, Malaysia đã bắt đầu buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 17h00. Ảnh: Xuân Thủy
Trước đó, Malaysia đã bắt đầu buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 17h00. Ảnh: Xuân Thủy
Trong buổi tập trước đông đảo phóng viên Việt Nam, các cầu thủ Malaysia hầu như không để lộ số áo. Ảnh: Xuân Thủy
Trong buổi tập trước đông đảo phóng viên Việt Nam, các cầu thủ Malaysia hầu như không để lộ số áo. Ảnh: Xuân Thủy
Trong buổi tập này, tiền vệ Sumareh vẫn phải băng đầu gối để ra sân, tuy nhiên cầu thủ gốc Phi này nhiều khả năng vẫn kịp hồi phục để thi đấu. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi tập này, tiền vệ Sumareh vẫn phải băng đầu gối để ra sân, tuy nhiên cầu thủ gốc Phi này nhiều khả năng vẫn kịp hồi phục để thi đấu. Ảnh: Trung Kiên
Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia khoác áo số 13, nhưng khi ra sân tập cầu thủ này mặc chiếc áo số 6. Ảnh: Xuân Thủy
Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Malaysia khoác áo số 13, nhưng khi ra sân tập cầu thủ này mặc chiếc áo số 6. Ảnh: Xuân Thủy
Trong khi đó, chiếc áo số 8 của Zaquan Radsak thuộc về một cầu thủ khác. Ảnh: Xuân Thủy
Trong khi đó, chiếc áo số 8 của Zaquan Radsak thuộc về một cầu thủ khác. Có thể đây là cách mà ĐT Malaysia muốn đánh lạc hướng truyền thông Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy
HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

HLV Malaysia có hóa giải được sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) – So với 3 lần chạm trán tại AFF Cup 2018, Malaysia mang đến một đội hình có khá nhiều sự bổ sung. Tuy nhiên, nhìn vào cách chuẩn bị của thầy trò HLV Tan Chang Hoe, dường như đối thủ vẫn còn khá lúng túng với sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo.

Tin mới