HLV Park Hang-seo: 'Nếu có cơ hội trọng tài nên xem lại trận đấu này'

(Baonghean.vn) -Đội tuyển Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vào tối 23/12, HLV Park Hang Seo cho biết trọng tài nên xem lại các quyết định của mình ở trận đấu này.

Tôi không muốn nhắc đến vấn đề trọng tài. Chỉ mong ông ấy, nếu có cơ hội, thì nên xem lại băng ghi hình trận đấu". HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu

Trọng tài người Qatar, Saoud Ali Al-Adba đã có nhiều tình huống gây tranh cãi. Ông không phạt thẻ Theerathon sau tình huống thúc cùi chỏ vào mặt Quang Hải, sau đó không rút thẻ đỏ với thủ môn Chatchai khi phạm lỗi nguy hiểm với Văn Toàn ngoài vòng cấm.

HLV Park Hang-seo không hài lòng về những quyết định của trọng tài. Ảnh: AP
HLV Park Hang-seo không hài lòng về những quyết định của trọng tài. Ảnh: AP

Đánh giá về thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam, ông Park không trách các học trò: "Chúng tôi đã cố gắng hết mình rồi. Áp lực tâm lý thì cả hai đội đều bị vì gặp kỳ phùng địch thủ. Điều đáng tiếc là bàn thua đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đến sớm và dễ quá.

Còn về Văn Thanh và Hồng Duy, hai cậu ấy đã làm tốt công việc của mình. Tất nhiên, họ cũng có sai sót nhưng trong bóng đá thì điều đó cũng bình thường mà thôi".

Trước áp lực nặng nề mà mình phải đón nhận sau thất bại trước Thái Lan, HLV Park Hang-seo khẳng định ông có tính toán với cách bố trí nhân sự ở trận bán kết lượt đi: "Theo tôi biết thì ở Việt Nam, báo chí cũng nói về vấn đề sử dụng cầu thủ. Thái Lan giữ sức ở trận gặp Singapore và có thể lực tốt hơn. Nhưng hiệp hai, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt.

Đội tuyển Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng vẫn thất bại 0-2 dưới tay Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: AP
Đội tuyển Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng vẫn thất bại 0-2 dưới tay Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Ảnh: AP

Dù gặp khá nhiều bất lợi, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình ở bán kết lượt về (19h30 ngày 26/12): "Sau trận đấu, các trợ lý của tôi đã nói rằng chúng ta còn trận lượt về. Dù nhận hai bàn thua, chúng tôi vẫn có thể lật ngược thế cờ bất cứ lúc nào.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đưa trận đấu trở lại tỷ số cân bằng. Ngày mai, khi cầu thủ nghỉ ngơi xong, chúng tôi sẽ lên giáo án tập luyện và chuẩn bị cho trận bán kết lượt về. Còn bây giờ, các cầu thủ đã mệt rồi và tôi cũng không nói gì nhiều".

Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn và ngay ở đầu trận, Chanathip đã lập cú đúp. Đoàn quân HLV Park Hang-seo đã ép sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu và Quang Hải có các tình huống đưa bóng tìm đúng cột dọc, xà ngang. Thái Lan bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ ba khi Chanathip đá hỏng phạt đền.

Thất bại 0-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore ngày 26/12 tới.

Tin mới