HLV Park Hang Seo nhận thêm tin dữ; Hong Kong mua bản quyền ASIAD chỉ 1/3 giá trị ban đầu

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang Seo nhận thêm tin dữ; Hong Kong mua bản quyền ASIAD chỉ 1/3 giá trị ban đầu; U23 Uzbekistan vắng thủ lĩnh khi đối đầu U23 Việt Nam... là những thông tin cập nhật về ASIAD 18.

U23 Việt Nam có thêm cầu thủ chấn thương

Trong buổi tập chiều ngày 31/7, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại đã không thể luyện tập cùng các đồng đội. Tiền vệ đang chơi cho CLB Viettel phải đi tập với giáo án riêng của bác sỹ người Hàn Quốc Choi Joo Young.

Bác sĩ Choi là người đã từng điều trị cho Park Ji Sung và tiền vệ Tuấn Anh. Nhiều khả năng, chấn thương của Trọng Đại không quá nghiêm trọng và anh sẽ sớm trở lại trong 1,2 buổi tập kế tiếp của U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh

U23 Ấn Độ không được dự ASIAD 2018

Ủy ban Olympic Ấn Độ (IOA) từ chối để đội tuyển U23 tham dự môn bóng đá, bởi thành tích của tập thể này không tốt ở kỳ ASIAD trước. U23 Ấn Độ không nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất khu vực năm 2014.

Trước đó, khi có thông tin bốc thăm bổ sung 2 đội U23 Palestine và U23 UAE, U23 Ấn Độ đã tranh thủ làm việc với các cơ quan liên quan để được “bật đèn xanh”. Họ gần như thành công, nhưng IOA đã bác đơn này.

HLV trưởng Stephen Constantine của U23 Ấn Độ cho biết: "Đó là quyết định tồi tệ. Giải đấu 4 năm mới có một lần và không phải lúc nào đội tuyển cũng có lực lượng như vậy sau 4 năm. Đội hình này cũng không phải đội 4 năm hay 8 năm về trước. Việc này đã hại đội bóng, lần này Ấn Độ có khả năng qua vòng bảng”.

U23 Uzbekistan vắng thủ lĩnh khi đối đầu U23 Việt Nam

Mới đây, HLV trưởng U23 Uzbekistan, Ravshan Khaydarov đã công bố danh sách 20 cầu thủ ông sẽ mang tới Việt Nam tham dự cúp Tứ hùng (gặp Việt Nam, Oman và Palestine) trước khi đến Indonesia bắt đầu cuộc chinh phục Asiad. Đáng chú ý nhất là việc thủ lĩnh Dostonbek Khamdamov vắng mặt.

Cầu thủ này chính là người tung ra 2 đường kiến tạo để đồng đội chọc thủng lưới U23 Việt Nam tại trận chung kết U23 châu Á 2018. Hiện tại, Dostonbek Khamdamov đang khoác áo CLB Anzhi ở giải Ngoại hạng Nga.Và anh cũng không thể góp mặt tại sân chơi ASIAD 2018 do CLB Anzhi không nhả quân.

Chú thích ảnh

Bản quyền ASIAD tại Hong Kong chỉ có giá 2 triệu USD

Truyền hình cáp Hong Kong đưa ra quyết định vào phút chót khi đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2018 bất ngờ giảm đến 1/3 giá trị ban đầu.
ASIAD 2018 là sự kiện mà Hong Kong có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay với khoảng 700 người. Vì vậy mà nhu cầu theo dõi thông tin, hình ảnh đối với người dân trở nên bức thiết. Tuy nhiên, 6 triệu USD tiền bản quyền là cái giá quá cao.
Tờ South China Morning Post (SCMP) cho rằng con số này chắc chắn không có một đơn vị truyền hình nào có khả năng. Nhưng phút cuối, công ty i-cable Communications Ltd - Cable TV đã quyết định nhảy vào cuộc sau lời động viên của chính phủ.
Từ 6 triệu USD, con số này giảm xuống 1/3 chỉ còn 2 triệu USD. Con số này nếu so với hàng chục triệu USD mà đối tác nước ngoài chào bán cho VTV thì chỉ bằng chưa tới 1/10.
Dentsu là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Công ty của Nhật Bản bất ngờ giảm giá khiến không ít quan chức và người dân Hong Kong phấn khởi. Một nhóm cựu VĐV đỉnh cao còn quyên tiền để giúp chính phủ mua bản quyền ASIAD 2018. 

Tin mới