HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Trung Quốc; Tỷ phú Abramovich ra giá bán Chelsea

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Trung Quốc; HLV Hải Phòng tố trọng tài 'bẻ còi'; Tỷ phú Abramovich ra giá bán Chelsea... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam đấu Trung Quốc

Nếu không có thay đổi vào giờ chót, HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tại Dubai Cup 2022 diễn ra ở Dubai (UAE) vào cuối tháng này.

Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 30/3 với sự tham dự của 10 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Trung Quốc, U23 Iraq, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Qatar, U23 Croatia và chủ nhà U23 UAE.

VFF chưa công bố sẽ cử đội U23 Việt Nam “xịn” chuẩn bị cho SEA Games 31 hay U23 Việt Nam của HLV Đinh Thế Nam vừa Vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 vừa kết thúc tại Campuchia. Nhưng nhiều khả năng VFF sẽ chọn U23 Việt Nam “xịn” với sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều việc phải làm ở U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

SEA Games 31 sẽ là giải đấu cuối cùng HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Sau giải đấu này, ông Park sẽ chỉ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Người thay thế ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam dự kiến là HLV Gong Oh-kyun.

Không rõ HLV Park Hang-seo sẽ sắp xếp quỹ thời gian thế nào vì Dubai Cup 2022 diễn ra trùng thời điểm đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận còn lại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Oman (ngày 24/3) và Nhật Bản (ngày 29/3), nên có thể ông Gong Oh-kyun sẽ sớm bắt đầu công việc tại đội tuyển U23 Việt Nam chứ không phải chờ tới sau khi kết thúc SEA Games 31.

Theo lịch thi đấu do ban tổ chức đưa ra trong ngày 1/3, U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U23 Iraq vào ngày 23/3. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 26/3, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Trung Quốc. 

Ở vòng loại World Cup 2022, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua, ông Park đã cùng tuyển quốc gia Việt Nam đánh bại Trung Quốc 3-1. Người hâm mộ hy vọng ông Park sẽ lại giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Trung Quốc ở Dubai Cup 2022 sắp tới.

Từ chối HLV Park Hang-seo, “thần y” Hàn Quốc có nước đi không ngờ

Ông Choi Ju-young - cựu bác sĩ của Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ đến làm việc tại một CLB ở V-League.

Theo nhiều nguồn tin, bác sĩ Choi Ju-young đã nhận được lời mời gia nhập của một CLB thuộc V-League. Hiện “thần y” người Hàn Quốc cũng tỏ ra rất hứng thú với lời đề nghị trên.

Nếu như điều này trở thành hiện thực thì đây sẽ là một bất ngờ rất lớn đối với người hâm mộ Việt Nam, bởi trước đó không lâu ông Choi đã nói lời chia tay với HLV Park Hang-seo vì lý do gia đình.

Bác sĩ Choi Ju-young nhiều khả năng sẽ đến làm việc cho một đội bóng ở V-League
Bác sĩ Choi Ju-young nhiều khả năng sẽ đến làm việc cho một đội bóng ở V-League.

Có thông tin cho rằng cách đây khoảng 1 tháng, HLV Park Hang-seo đã thuyết phục bác sĩ Choi trở lại làm việc cho “những chiến binh sao vàng”. Tuy nhiên, người đồng hương của ông Park đã từ chối vì lý do khách quan.

Ông Choi Ju-young bắt đầu công việc bác sĩ thể thao từ năm 1982 và cũng là Trưởng bộ phận y tế của các đội tuyển Hàn Quốc suốt 19 năm. Năm 2012, vị bác sĩ 70 tuổi này quyết định chia tay đội bóng xứ Kim chi và nhiều người cho rằng đây cũng là dấu chấm hết trong sự nghiệp làm chuyên gia của vị “thần y” này.

Tuy nhiên, đến giữa năm 2018, sau lời mời của HLV Park Hang-seo, ông Choi Ju-young đã đến với bóng đá Việt Nam. Sau hơn 3 năm làm việc cùng đội bóng áo đỏ, bác sĩ Choi Ju-young đã xin rút lui vào cuối tháng 12/2021.

HLV Hải Phòng tố trọng tài 'bẻ còi'

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất không hài lòng khi trọng tài Trần Đình Thịnh "bẻ còi" sau khi xem lại trên màn hình.

Trong trận đấu giữa Hải Phòng vs Nam Định trên sân Lạch Tray tối 2/3, trọng tài Trần Đình Thịnh có quyết định gây tranh cãi.

Phút 68, khi trận đấu đang là 1-0 nghiêng về Hải Phòng, từ pha đón quả tạt bên cánh phải, Rimario dứt điểm trúng cột dọc bật ra. Ngay sau đó tân binh Triệu Việt Hưng ập vào đá bồi tung lưới Nam Định. Ban huấn luyện Nam Định phản ứng gay gắt cho rằng cầu thủ đội chủ nhà đã để bóng chạm tay. Các cầu thủ đội khách yêu cầu trọng tài xem lại pha quay chậm trên... màn hình lớn tại sân.

Trọng tài Trần Đình Thịnh có quyết định gây tranh cãi
Trọng tài Trần Đình Thịnh có quyết định gây tranh cãi.

Trọng tài chính Trần Đình Thịnh tham khảo ý kiến của trọng tài biên, sau đó thay đổi quyết định khi cho rằng Triệu Việt Hưng để bóng chạm tay trước khi ghi bàn nên không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà.

Dù Hải Phòng thắng chung cuộc 2-1, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất bức xúc, ông nói: "Tôi nghĩ là quyết định của trọng tài cũng rất khó, chúng ta không dùng VAR, nhưng cũng không thể xem trên màn hình để quyết định. Tôi không hiểu luật quy định ra sao về trường hợp này. Tôi thực sự không hiểu. Tôi nghĩ trong bóng đá, quyết định là quyền của trọng tài. Nếu sử dụng VAR mới được phép thay đổi quyết định. Nếu không sử dụng VAR mà thay đổi quyết định thì chúng tôi đã bị tước đi 1 bàn thắng. Tôi không nói đúng hay không đúng. Có thể là trọng tài sai lầm nhưng chúng ta không được phép bẻ còi. Trọng tài trước đó đã công nhận bàn thắng".

Nói về trận thắng kịch tính của Hải Phòng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội cho biết: "Hải Phòng hôm nay tạo ra rất nhiều cơ hội nếu tận dụng tốt có thể giải quyết trận đấu sớm. Trận đấu ngày hôm nay rất nhiều cung bậc cảm xúc, có bàn thắng, khán giả và tình huống gây tranh cãi. Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Chiến thắng phút bù giờ bao giờ cảm xúc cũng vỡ òa".

Tỷ phú Abramovich ra giá bán Chelsea

Tỷ phú người Nga nhiều khả năng sẽ bán đội chủ sân Stanford Bridge sau khi bị Chính phủ Anh liên tục gây khó dễ thời gian gần đây.

Theo Daily Mail, ông Abramovich để ngân hàng toàn cầu Raine Group thay mình xử lý việc bán Chelsea. Mức giá tỷ phú người Nga yêu cầu là 3 tỷ bảng.

Ông Abramovich muốn bán đội bóng thành London cho một đối tác ở Mỹ, do lo ngại việc làm ăn với các đối tác ở Trung Quốc, Đông Âu sẽ gặp trở ngại vì nhiều lý do liên quan đến tài chính, chính trị.

Chelsea có thể đổi chủ vì những biến cố trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters.
Chelsea có thể đổi chủ vì những biến cố trong thời gian gần đây. Ảnh: Reuters.

Việc bán Chelsea xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Abramovich và Chính phủ Anh. Ông chủ của "The Blues" liên tục bị gây khó dễ bằng việc từ chối cấp thị thực.

Tỷ phú Hansjorg Wyss người Thụy Sĩ từng bày tỏ ý định mua lại đội chủ sân Stamford Bridge. Ông trùm y tế của xứ sở đồng hồ sở hữu tổng tài sản khoảng 4,3 tỷ bảng.

"Ông Abramovich muốn bán tất cả biệt thự của mình ở Anh. Ông ấy muốn chấm dứt dính líu với Chelsea một cách nhanh chóng", tỷ phú Wyss trả lời nhật báo Blick rạng sáng 2/3 (giờ Hà Nội). "Tôi và 3 người khác nhận được lời đề nghị mua lại Chelsea từ ông Abramovich hôm thứ ba".

Ông Abramovich sở hữu Chelsea từ năm 2003. Sau hơn 19 năm, số tiền tỷ phú người Nga đầu tư cho "The Blues" cán mốc 2 tỷ bảng, bao gồm tiền mua cầu thủ, trả lương và các hoạt động khác. 19 năm qua cũng là thời gian Chelsea đạt nhiều thành công nhất trong lịch sử.

Đội chủ sân Stamford Bridge giành nhiều danh hiệu, nổi bật là 5 chức Vô địch Premier League, 2 Champions League, 2 Europa League trong kỷ nguyên của tỷ phú người Nga.

Tin mới