HLV Park Hang-seo thích thú khi được Quế Ngọc Hải dạy tiếng Nghệ

(Baonghean.vn) - Đội trưởng Quế Ngọc Hải tranh thủ tán gẫu cùng HLV Park Hang-seo trong khi các đồng đội tập luyện. HLV người Hàn Quốc say sưa lắng nghe trung vệ Quế Ngọc Hải hướng dẫn nói tiếng Nghệ An trong buổi tập chiều nay của ĐT Việt Nam.
Chiều nay 5/10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng ĐT Việt Nam và có buổi tập thứ hai cùng toàn đội để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào các ngày 10 và 15/10. Ảnh: Như Nguyễn
Chiều nay 5/10, thủ môn Đặng Văn Lâm đã hội quân cùng ĐT Việt Nam và có buổi tập thứ hai cùng toàn đội để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào các ngày 10 và 15/10. Ảnh: Như Nguyễn
Trước khi vào buổi tập, HLV Park Hang-seo quán triệt một số vấn đề về sinh hoạt, kỷ luật trong thời gian quan trọng này và yêu cầu các tuyển thủ cận trọng, tránh những chấn thương đáng tiếc. Ảnh: Như Nguyễn
Trước khi vào buổi tập, HLV Park Hang-seo quán triệt một số vấn đề về sinh hoạt, kỷ luật trong thời gian quan trọng này và yêu cầu các tuyển thủ cẩn trọng, tránh những chấn thương đáng tiếc. Ảnh: Như Nguyễn
Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian để dặn dò thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Nguyễn
Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian để dặn dò thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam. Ảnh: Như Nguyễn
Đội trưởng Quế Ngọc Hải xung phong làm mẫu các bài tập khó trong sự cổ vũ của đồng đội. Không khí buổi tập diễn ra rất vui vẻ. Ảnh: Như Nguyễn
Đội trưởng Quế Ngọc Hải xung phong làm mẫu các bài tập khó trong sự cổ vũ của đồng đội. Không khí buổi tập diễn ra rất vui vẻ. Ảnh: Như Nguyễn
HLV người Hàn Quốc lại gần để tiện quan sát, sửa từng lỗi sai cho các học trò trong buổi tập. Ảnh: Như Nguyễn
HLV người Hàn Quốc lại gần để tiện quan sát, sửa từng lỗi sai cho các học trò trong buổi tập. Ảnh: Như Nguyễn
Chiến lược gia người Hàn Quốc đứng gần khu vực luyện tập để tiện theo dõi các cầu thủ. Quế Ngọc Hải được thầy Park gọi lại để tán gẫu. Ảnh: Như Nguyễn
Quế Ngọc Hải được thầy Park gọi lại để tán gẫu. HLV Park Hang-seo thắc mắc về ngôn ngữ lạ của hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ như Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Tiến Dũng...,  Ảnh: Như Nguyễn
Khi HLV Park Hang-seo thắc mắc về ngôn ngữ lạ của hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ như Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Tiến Dũng..., Quế Ngọc Hải giới thiếu về tiếng nói đặc trưng của Nghệ An - Hà Tĩnh và bày cho thầy một số từ thông dụng. Ảnh: Như Nguyễn
Quế Ngọc Hải giới thiệu về tiếng nói đặc trưng của Nghệ An - Hà Tĩnh và chỉ cho thầy nói một số từ thông dụng. HLV Park Hang-seo chăm chú nghe và tỏ ra rất thích thú. Ảnh: Như Nguyễn
Việc nắm được ngôn ngữ, văn hóa của các tuyển thủ giúp HLV Park Hang-seo gần gũi hơn với các học trò. Ảnh: Như Nguyễn
Việc nắm được ngôn ngữ, văn hóa của các tuyển thủ giúp HLV Park Hang-seo gần gũi hơn với các học trò. Ảnh: Như Nguyễn
Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo từ lúc ông đặt chân đến Việt Nam là anh Lê Huy Khoa cũng là một người con Diễn Châu, Nghệ An. Anh là trợ lý đắc lực của HLV người Hàn Quốc trong việc truyền tải những thông điệp, chỉ đạo đến các cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Ngoài 6 tuyển thủ, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo là anh Lê Huy Khoa cũng là một người con  xứ Nghệ . Anh quê tại huyện Diễn Châu, là trợ lý đắc lực của HLV người Hàn Quốc trong việc truyền tải những thông điệp, chỉ đạo đến các cầu thủ. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Nguyễn Văn Hạnh: Từ người thừa SLNA đến chiếc áo U22 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Văn Hạnh: Từ người thừa SLNA đến chiếc áo U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Từ một cầu thủ trẻ của SLNA, Nguyễn Văn Hạnh phải dạt vào HAGL để tìm kiếm cơ hội. Giờ đây, anh đã trở thành một hạt nhân quan trọng của CLB Hải Phòng dù mới chỉ bước sang tuổi 21. Trung vệ người Yên Thành là trường hợp duy nhất của Nghệ An góp mặt trong thành phần U22 Việt Nam.

Tin mới