HLV Park Hang-seo viết thư tri ân sự ủng hộ từ quê nhà

(Baonghean.vn) -Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã có bức thư gửi lời cảm ơn đến những người Hàn Quốc đã đồng hành cùng những thành công của ông cùng bóng đá Việt Nam trong năm vừa qua.
Bức thư bằng tiếng Hàn của HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình và ĐTVN trong thời gian qua. Ảnh: Yonhap
Bức thư bằng tiếng Hàn của HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ mình và ĐTVN trong thời gian qua. Ảnh: Yonhap
Kể từ sau khi dẫn dắt U23 Việt Nam đi qua hành trình thần kì tại VCK U23 Châu Á và thành công của Olympic Việt Nam ở ASIAD 2018, CĐV Hàn Quốc đã dành sự quan tâm và cổ vũ cuồng nhiệt cho ĐT Việt Nam trong suốt chiến dịch từ vòng bảng cho đến lúc thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch AFF Cup 2018. Lần đầu tiên trong lịch sử, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc đã mua bản quyền phát sóng của AFF Cup 2018 để phát sóng các trận đấu của ĐT Việt Nam. SBS đã hủy lịch chiếu một bộ phim nổi tiếng để phát sóng trận chung kết AFF Cup. Và quyết định này đã mang đến cho họ thành công khi tỷ suất người xem đạt 18,1%, cao gấp đôi bộ phim.
Theo thống kê từ dữ liệu truyền thông của TNMS cho thấy, ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, lượng khán giả theo dõi tuyển Việt Nam trên truyền hình SBS đạt con số 1,5% và ở trận đấu bán kết lượt về số người xem trực tiếp trận đấu trực tiếp trên SBS xác lập một kỷ lục mới: 2,6%, tăng hơn 1% so với trận bán kết lượt đi. Trận lượt đi Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam đã thu hút 3,2% số thuê bao trả phí của kênh PP SBS Sports (Hàn Quốc) xem trực tiếp.
Không khí lễ hội tại quê nhà HLV Park Hang Seo sau khi ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Koreadaily
Không khí lễ hội tại quê nhà HLV Park Hang Seo sau khi ĐTVN giành chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Koreadaily
Tại quận Sancheong, phía tây tỉnh Gyeongsang Nam, nơi ông Park Hang-seo sinh ra và dành cả tuổi thơ gắn bó, sau khi chứng kiến người con của quê hương đưa ĐTVN lên đỉnh ĐNÁ, người dân ở đây đã chăng băng rôn ăn mừng với không khí rộn ràng như một lễ hội.
Đáp lại những tấm chân tình và sự ủng hộ nhiệt thành từ quê nhà, đã có một bức thư ngắn với những lời cảm ơn chân thành gửi tới người dân Hàn Quốc: “Tôi thực sự cảm động và biết ơn sự quan tâm của Hàn Quốc đến tôi và đội tuyển Việt Nam. Điều đó góp phần giúp tôi và học trò vô địch AFF Cup 2018. Các bạn đã góp nhiều công sức để giúp Việt Nam và Hàn Quốc trở nên thân thiết hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm mất đi hình ảnh đẹp giữa hai nước. Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc", thầy Park viết.

Tin mới