HLV Park Hang-seo tiếc nuối vì đánh mất chiến thắng tại sân Malaysia

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo khích lệ học trò, còn HLV Tan Chang Hoe của Malaysia bày tỏ sự tự tin sau kết quả hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối 11/12.

Các học trò HLV Park Hang-seo đã khiến sân Bukit Jalil với hơn 80.000 khán giả phải chết lặng trong 45 phút đầu tiên. Mở đầu là tiền vệ Nguyễn Huy Hùng mở tỷ số, sau đó đến cú sút xa của Đức Huy, giúp Việt Nam dẫn 2-0. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn đưa trận chung kết lượt đi trở về thế cân bằng bằng 2 pha lập công của Shahrul Saad và Safawi Rasid. Cả hai bàn thua của ĐT Việt Nam đều đến từ những tình huống cố định.

"Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu quả cảm. Đội tuyển Việt Nam có 2 bàn thắng quan trọng trên sân khách. Tôi tự hào vì những gì học trò của tôi đã làm được tại Bukit Jalil, tuy nhiên có một chút tiếc nuối vì đánh mất chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà và sẽ đánh bại Malaysia tại Mỹ Đình", HLV Park Hang-seo mở lời.

HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Trung Kiên
HLV Park Hang-seo trong phòng họp báo sau trận. Ảnh: Trung Kiên

"Chúng ta không nên phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm. Malaysia rất nguy hiểm ở những tình huống bóng cố định. Tôi hơi tiếc vì Hà Đức Chinh đã bỏ lỡ một số cơ hội. Đức Chinh trận tới có thể chơi. Chúng tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi rồi tính phương án khác. Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tới tại Hà Nội".

Bên cạnh đó, thầy Park cũng tiết lộ về tình trạng của tiền đạo Anh Đức: "Đức có thể nghỉ ngơi và sẽ trở lại ở trận lượt về. Tôi có hơi lo lắng về tiếng ồn của 80.000 người tại Bukit Jalil. Nó tác động lên lối chơi của các cầu thủ, cách họ chơi trên sân.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có người hâm mộ tại Hà Nội. Tôi hy vọng họ cũng sẽ tạo ra bầu không khí như vậy. Và chúng tôi cố gắng đáp lại sự kỳ vọng của họ bằng một trận đấu tốt hơn. Việt Nam thủng lưới 2 bàn không phải vấn đề lớn. Tỷ số 2-2 có lợi cho Việt Nam", HLV Park Hang-seo nhận định.

"Rõ ràng thua 2 bàn trên sân nhà là một bất lợi. Tuy nhiên tôi rất lạc quan và tự tin. Về cơ bản chúng tôi chơi tốt, kiểm soát bóng tốt. Chúng tôi đã thua sớm hai bàn nhưng chiến đấu gỡ hòa. Tỷ số 2-2 có chút bất lợi nhưng vẫn còn 90 phút tại Mỹ Đình. Cầu thủ của tôi đã chiến đấu và mất sức. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ cho lượt về. Tôi rất tự tin sẽ có kết quả tốt", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận chung kết.

HLV Tan Chang Hoe. Ảnh: Trung Kiên
HLV Tan Chang Hoe. Ảnh: Trung Kiên

Bên cạnh đó, HLV của Malaysia cũng không tiếc lời khen ĐT Việt Nam: "Việt Nam có dàn cầu thủ tốt, chơi tốt. Đây là đội tuyển Việt Nam tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây và có trận đấu hay nhất tại AFF Cup 2018".

Quế Ngọc Hải: “Tôi hài lòng với tỷ số hòa 2-2 trên sân khách”

"Chúng tôi phải chịu nhiều sức ép trước hơn 80.000 cổ động viên tại Bukit Jalil. Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ nhưng thi đấu rất bản lĩnh. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các đồng đội. Đáng tiếc khi Việt Nam không bảo toàn được chiến thắng nhưng tỷ số 2-2 là chấp nhận được. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong trận lượt về để giành cúp vô địch. Đội tuyển xin cảm ơn sự cổ vũ, quan tâm của người hâm mộ Việt Nam", đội trưởng Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn sau trận.

Tin mới