HLV Park lần đầu tiên gọi trung vệ Việt kiều lên tuyển; Bùi Tiến Dũng lỡ trận đối đầu Công Phượng

(Baonghean.vn) - HLV Park gây sốc ở lần đầu tiên gọi trung vệ Việt kiều lên tuyển; Bùi Tiến Dũng lỡ trận đối đầu Công Phượng; Chelsea hạ gục Norwich City, Newcastle gây ấn tượng mạnh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bùi Tiến Dũng lỡ trận đối đầu Công Phượng

Trung vệ tuyển Việt Nam bị tràn dịch đầu gối phải sau trận thắng 2-0 của CLB Viettel trước Sài Gòn ở vòng 3 V.League 2022. Bùi Tiến Dũng không theo đội vào Gia Lai.

Bùi Tiến Dũng lỡ hẹn chuyến làm khách của Viettel trước HAGL ngày 11/3. Theo tìm hiểu của Zing, cầu thủ sinh năm 1995 bị đau sau trận đấu. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị tràn dịch đầu gối phải.

Tiến Dũng có thể bỏ lỡ đợt tập trung với tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3. HLV Park Hang-seo còn 2 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 tiếp Oman ngày 24/3 và làm khách trước Nhật Bản ngày 29/3.

Tiến Dũng có thể vắng mặt ở đợt tập trung tuyển Việt Nam vì tràn dịch đầu gối. Ảnh: VFF
Tiến Dũng có thể vắng mặt ở đợt tập trung tuyển Việt Nam vì tràn dịch đầu gối.  Ảnh: VFF

Chấn thương đầu gối phải có thể khiến Tiến Dũng nghỉ ít nhất 2 tuần. Trong khi đó, vào ngày 14/3, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội sau khi vòng 4 V.League 2022 kết thúc vào ngày 13/3.

HLV Park gây sốc ở lần đầu tiên gọi trung vệ Việt kiều lên tuyển

Chiều 10/3, HLV Park Hang-seo chính thức chốt danh sách đội tuyển Việt Nam dự hai trận ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á gặp Oman và Nhật Bản, trong đó đáng chú ý có trung vệ người Đức gốc Việt, Adriano Schmidt.

Có 28 cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG ở đợt tập trung này. HLV Park đã gây bất ngờ khi gọi nhiều gương mặt mới lên tuyển như thủ thành Vũ Tuyên Quang, trung vệ Adriano Schmidt hay hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ.

Trong đó, Adriano Schmidt là cái tên gây chú ý nhất. Hậu vệ này cao 1m85, sinh ra và lớn lên ở Đức. Anh có bố là người Việt và mẹ là người Đức. Adriano Schmidt không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, khi từng thi đấu nổi bật trong màu áo Hải Phòng. Hậu vệ này hiện đang khoác áo Bình Định tại V-League 2022.

Schmidt (trái) truy cản Hoàng Đức trong trận Bình Định - Viettel ở vòng 1 V-League 2022 ngày 25/2. Ảnh: Đức Đồng
Schmidt (trái) truy cản Hoàng Đức trong trận Bình Định - Viettel ở vòng 1 V-League 2022 ngày 25/2. Ảnh: Đức Đồng

Với chiều cao lý tưởng, khả năng đọc tình huống và đánh chặn tốt, cầu thủ Việt kiều này hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng trong tay HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó, thủ môn Vũ Tuyên Quang sinh năm 1995, từng là thành viên ĐT U19 Việt Nam cùng lứa với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… và được đánh giá khá cao khi thi đấu tại các giải trẻ.

Còn hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ sinh năm 1998, được biết đến là cầu thủ đa năng khi có thể thi đấu ở nhiều vị trí như hậu vệ trái, tiền vệ trái và cả tiền vệ trung tâm. Trở về khoác áo CLB Hà Nội sau 2 mùa bóng rất thành công cùng Hà Tĩnh, Văn Vĩ đang được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên sức bật mới cho đội bóng Thủ đô trong chiến dịch V-League.

Ngoài những cái tên trên, ĐT Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh hay tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Tuy nhiên, đợt này vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương của các cầu thủ như Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Duy Mạnh hay Đoàn Văn Hậu…

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 tới. Đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào ngày 15/3 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Chelsea hạ gục Norwich City, Newcastle gây ấn tượng mạnh

Sáng nay (11/3) đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 30 Ngoại hạng Anh 2021/2022 giữa Norwich City với Chelsea. Trước khi bước vào trận đấu này, Chelsea nhận tin không vui khi Chủ tịch của họ là ông Roman Abramovich bị Chính phủ Anh “đóng băng” tài sản. Kế hoạch chuyển nhượng, bán lại đội bóng của tỉ phú người Nga không thể thực hiện.

Mặc dù vậy, Chelsea vẫn vào trận với tinh thần và quyết tâm cao độ với mục tiêu giành trọn 3 điểm, qua đó củng cố vững chắc vị trí trong tốp 3. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Trevoh Chalobah đã đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea từ tình huống đá phạt góc của Mason Mount.

Chelsea thắng dễ Norwich City (Ảnh: Reuters).
Chelsea thắng dễ Norwich City. Ảnh: Reuters

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số sớm, Chelsea tiếp tục dồn ép Norwich City. Trước sức ép lớn từ phía đội khách “Chim Hoàng Yến” đã không thể trụ vững và phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút 14. Người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea là Mason Mount.

Dẫn trước 2-0 từ sớm nên Chelsea  thi đấu rất thong dong ở khoảng thời gian sau đó. Đội bóng của HLV Tuchel đã tạo được những cơ hội ngon ăn, nhưng không tận dụng thành công để gia tăng cách biệt.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Chelsea thi đấu chùng xuống nên Norwich City đã vùng lên. So với hiệp 1 thì thế trận mà Norwich City tạo ra ở hiệp 2 là tốt hơn rất nhiều và họ cũng gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ đội khách.

Những nỗ lực của Norwich City được đền đáp khi Teemu Pukki có bàn rút ngắn tỉ số 1-2 trên chấm 11m. Trước đó, Norwich City khiến Trevoh Chalobah để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

Trevoh Chalobah mở tỉ số cho Chelsea từ sớm (Ảnh: Reuters).
Trevoh Chalobah mở tỉ số cho Chelsea từ sớm. Ảnh: Reuters

Mặc dù có bàn rút ngắn tỉ số, nhưng Norwich City không thể tạo nên bất ngờ vì ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea chơi tập trung và chủ động hơn. Đội khách còn có thêm bàn thắng ở phút 89 do công của Kai Havertz.

Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 3-1 trước Norwich City để củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 56 điểm, kém Liverpool đội xếp trên 7 điểm. Trong khi đó, Norwich City đứng cuối với 17 điểm.

Kết quả một số trận đấu bù của Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay như sau: Wolves thắng 4-0 Watford, Newcastle giành chiến thắng 2-1 trên sân của Southampton và Aston Villa thắng đậm Leeds Utd với tỉ số 3-0.

HAGL đón tin cực vui trước trận đấu với Viettel FC

HAGL đón tin vui trước trận đấu với Viettel FC ở vòng 4 V. League 2022 khi HLV Kiatisuk bị mắc Covid-19 trước đó đã có xét nghiệm nhanh âm tính.

HLV Kiatisuk mắc Covid-19 nên không thể chỉ đạo trực tiếp HAGL ở trận đấu tại vòng 3 V-League 2022. Đó là trận đấu mà “Hổ Bi-Rai” chơi không tốt và nhận thất bại với tỉ số 0-2.

Sau 3 vòng đấu ở V-League 2022, HAGL chưa giành được chiến thắng nào. Đội bóng của bầu Đức có 2 trận hòa và 1 trận thua. Báo động hơn là HAGL chưa ghi được bàn thắng ở mùa giải năm nay.

HLV Kiatisuk đã có xét nghiệm âm tính.
HLV Kiatisuk đã có xét nghiệm âm tính.

Theo lịch, HAGL sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Viettel FC trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2022. Đây là trận đấu mà thử thách dành cho “Hổ Bi-Rai” sẽ lớn hơn, khi Viettel FC đang có phong độ cao và là đương kim vô địch.

Trước trận đấu này, HAGL nhận tin vui khi HLV Kiatisuk đã có xét nghiệm nhanh âm tính. Sự trở lại của chiến lược gia người Thái sẽ giúp HAGL tự tin hơn nữa ở màn so tài với Viettel FC.

Theo lịch trận đấu giữa HAGL vs Viettel FC diễn ra vào lúc 17h ngày 11/3 trên sân Pleiku.

Tin mới