HLV Park: Tôi hài lòng về sự cố gắng của các cầu thủ; Tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết Asian Cup

(Baonghean.vn) - HLV Park Hang-seo hài lòng về sự cố gắng của các cầu thủ; Tuyển nữ Việt Nam ngoạn mục vào tứ kết Asian Cup 2022; MU xem xét bổ nhiệm dài hạn Ralf Rangnick... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam rơi khỏi top 100 FIFA

Thầy trò HLV Park Hang-seo xuống hạng 102 thế giới sau trận thua 0-4 trước Australia tại vòng loại World Cup hôm 27/1.

Theo tính toán của Football Ranking, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 6,45 điểm sau trận thua Australia. Điều này khiến thầy trò Park Hang-seo tụt 4 bậc, xuống hạng 102 thế giới khi còn 1.203,08 điểm. Đây là thứ hạng thấp nhất của tuyển Việt Nam kể từ tháng 4/2018.

Trong bảng xếp hạng cuối năm 2021, tuyển Việt Nam xếp thứ 98 thế giới với 1.212,54 điểm. Tuy vậy sau đó, Quang Hải và đồng đội đã thua Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup và hòa ở lượt về, qua đó bị trừ 3,01 điểm.

ĐT Việt Nam đã chính thức hết cơ hội giành vé dự World Cup 2022. Ảnh: VFF
ĐT Việt Nam đã chính thức hết cơ hội giành vé dự World Cup 2022. Ảnh: VFF

Bảng xếp đầu tiên của FIFA trong năm 2022 sẽ được công bố ngày 10/2. Thứ hạng của tuyển Việt Nam dự kiến còn thay đổi, khi vẫn còn lượt trận gặp Trung Quốc ngày 1/2.

Nếu giành chiến thắng, thầy trò huấn luyện viên Park có thêm khoảng 10 điểm và nhiều khả năng trở lại top 100 thế giới. Lúc này, tuyển Việt Nam đang kém vị trí thứ 99 của Palestine 5 điểm. Trong trường hợp thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ bị trừ khoảng 10 điểm và tụt xuống hạng 103 thế giới.

Tuyển nữ Việt Nam ngoạn mục vào tứ kết Asian Cup 2022

Phát biểu trong họp báo sau trận hòa trước Myanmar để giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết thể lực của các cầu thủ Việt Nam chưa thực sự tốt nhưng toàn đội đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

“Đây là một trận đấu căng thẳng cho cả hai đội và khó khăn cho chúng tôi khi đối phương luôn luôn dẫn bàn trước. Nhưng cuối cùng, tỷ số hòa là một sự cố gắng lớn của toàn bộ các cầu thủ.

HLV Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung.

Nếu không bị ảnh hưởng bởi COVID-19, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ chơi tốt hơn. Những tình huống bàn thắng hay bàn thua đều thể hiện sự cố gắng của cầu thủ hai đội. Kết quả hòa đã đánh giá đúng tình thế của hai đội. Thậm chí cầu thủ hai đội đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn khác”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Tiếp tục chia sẻ về tinh thần toàn đội, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Ở trận đấu này, điều chúng tôi lĩnh hội được là tinh thần cố gắng quyết tâm rất cao. Với ý chí của toàn đội, sự động viên từ Việt Nam, toàn đội đã cố gắng tham dự giải. Rõ ràng chính tinh thần ý chí đó đã giúp chúng tôi đi tiếp, có mặt ở vòng tứ kết.

Ở vòng tứ kết, chúng tôi sẽ gặp đội tuyển nữ Trung Quốc, là một đối thủ rất mạnh ở châu Á, từng vô địch World Cup. Chúng tôi chỉ có ít thời gian để chuẩn bị, vì vậy sẽ tranh thủ tập luyện thêm cho số cầu thủ vừa hồi phục sau Covid-19 như Bích Thùy hay Thái Thị Thảo”.

MU xem xét bổ nhiệm dài hạn Ralf Rangnick

The Sun loan báo, lãnh đạo MU ngày một ấn tượng với Ralf Rangnick và đang xem xét nghiêm túc để chiến lược gia người Đức nắm đội lâu dài.

HLV Rangnick được MU chọn làm HLV tạm quyền đến hết mùa sau khi sa thải Solskjaer vào tháng 11 năm ngoái. Dù lối chơi của MU chưa mượt nhưng mọi thông số đều cho thấy những tích cực dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Đức.

MU có thể tiếp tục bổ nhiệm Rangnick ngồi 'ghế nóng' sau mùa giải này.
MU có thể tiếp tục bổ nhiệm Rangnick ngồi 'ghế nóng' sau mùa giải này.

Hiện tại, Quỷ đỏ đã leo lên được top 4 Premier League và tuy có những ồn ào nơi hậu trường nhưng Ralf Rangnick đã và đang từng bước giải quyết một cách nhịp nhàng nhưng không kém phần cứng rắn. Có thông tin, MU chuẩn bị bước vào tìm kiếm HLV trưởng thay Rangnick vào cuối mùa. Nhưng theo The Sun, lãnh đạo CLB đang xem xét nghiêm túc để "bố già" bóng đá Đức tiếp tục công việc, đặc biệt nếu Quỷ đỏ đảm bảo suất đá Cúp C1 mùa sau thì khả năng này xảy ra càng cao hơn.

HLV Rangnick ngoài ký 6 tháng tạm quyền nắm MU, còn có hợp đồng 2 năm sau đó tại Old Trafford trong vai trò cố vấn nên nếu ông có trở thành thuyền trưởng dài hạn cũng thuận lợi.

HLV Park Hang-seo: Tôi hài lòng về sự cố gắng của các cầu thủ

Dù đội tuyển Việt Nam không thể tránh khỏi thất bại trước đội tuyển Australia ở lượt trận 7 bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng HLV Park Hang-seo vẫn hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đánh giá các cầu thủ tuyển Việt Nam đã chơi rất nỗ lực. Dù thua 0-4 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng ông vẫn hài lòng về sự cố gắng của các học trò.

HLV Park Hang-seo nói: “Các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức. Dù thua 0-4 nhưng tôi vẫn hài lòng trước cố gắng của các học trò. Trong hiệp 1, tôi đã đưa vào đội hình thi đấu một số cầu thủ mới. Họ đã chơi nỗ lực nhưng trình độ chỉ đến vậy. Tôi nghĩ đây là quá trình cần thiết để cầu thủ Việt Nam phát triển.

HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo.

Cũng phải nói ở hiệp 1, các cầu thủ mới vào nhưng thiếu kinh nghiệm chơi bóng. Một vài cầu thủ chưa quen với chiến thuật. Nhưng tôi cũng dành lời khen cho cá nhân tiền đạo Tuấn Hải. Trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu nhưng cậu ấy đã phát huy năng lực của mình. Hải chơi không thua kém cầu thủ đá chính. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những cầu thủ như Tuấn Hải trong các trận đấu tới đây. Còn về hiệp 2, chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được thì tôi cảm thấy tiếc”.

Sáng nay (28/1), tuyển Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay cất cánh lúc 9h30 theo giờ địa phương. Đội sẽ nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sau đó di chuyển sang ga nội địa để về Hà Nội. Dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào 18h10 cùng ngày.

Sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển sẽ có quỹ thời gian 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón tuyển Trung Quốc, diễn ra vào ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết) trên SVĐQG Mỹ Đình.

Tin mới