HLV Park: Trọng tài quyết định như vậy thì phải tuân theo

(Baonghean.vn) - Theo HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Việt Nam có kỹ năng chơi bóng không quá kém so với Australia.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Park chia sẻ: "Đây là lần đầu Việt Nam vào tới vòng loại cuối cùng, trong khi các đối thủ quá mạnh, nhiều lần dự vòng chung kết World Cup và đều thuộc nhóm đầu châu Á", HLV Park nhận xét. "Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp, đạt gần hết hiệu quả. Trình độ không quá chênh lệch đâu, nhưng chúng tôi thua thiệt về thể hình, thể lực. Đó là điểm khác biệt. Ở bàn thua, nếu cầu thủ chọn vị trí tốt hơn, Việt Nam có thể tránh được bàn thua".

Ảnh: Hải Hoàng
Thầy Park bước vào phòng họp báo với tâm trạng khá buồn. Ảnh: Hải Hoàng

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Việt Nam vẫn thi đấu chững chạc, không quá lép vế và thậm chí tạo được những cơ hội rõ rệt. Một trong số đó là cú sút từ ngoài cấm địa của Nguyễn Phong Hồng Duy đưa bóng trúng tay Ryan Grant. Sau khi cân nhắc và xem lại rất kỹ trên màn hình VAR, trọng tài chính từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền.

"Trở lại một chút với trận Saudi Arabia, khi Việt Nam bị thổi phạt đền. Tôi nghĩ VAR hôm đó đã xử lý đúng, nhưng việc tăng nặng thành thẻ đỏ thì quá khắc nghiệt", HLV Park nhận xét. "Còn trận này, trọng tài đã xem VAR nhiều lần, và tôi nghĩ họ cũng đúng. Có thể, trọng tài cho rằng cầu thủ Australia không cố ý nên quyết định không cho Việt Nam phạt đền. Chúng tôi phải tuân theo thôi".

HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ về sự vắng mặt của Công Phượng. Ông cho biết, trong tháng 8, Công Phượng bận vì vợ sinh con. "Sau đó, tôi có đề nghị triệu tập nhưng tình hình Covid-19 phức tạp, các chuyến bay TP.HCM - Hà Nội bị ngưng nên cậu ấy không bay được" - thầy Park chia sẻ và cho biết, Công Phượng sẽ hội quân từ ngày 9/9 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Trung Quốc và Oman.

Tin mới