HLV Park vẫn đau đầu về nhân sự; Thủ môn Thái Lan tự nhận yếu nhất bảng

(Baonghean.vn) - Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng hồi phục tích cực, nhưng HLV Park Hang-seo chưa đủ cơ sở để quyết định có hay không sử dụng các trụ cột này ở giải U23 châu Á 2020; Korraphat Nareechan kêu gọi cả đội Thái Lan đoàn kết khi chạm trán các đối thủ mạnh ở bảng A giải U23 châu Á 2020.
Hàng loạt cầu thủ U23 tới bệnh viện
Ngày 4/1, HLV Park Hang-seo yêu cầu bác sĩ Choi Ju-young đưa Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng tới bệnh viện tại Bangkok để chụp chiếu, đánh giá mức độ hồi phục chấn thương. Trước đó một ngày, bộ ba này đã vào sân và thi đấu trong trận giao hữu thua Bahrain 1-2.

"Các bác sĩ đánh giá quá trình hồi phục của Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng có tiến triển, nhưng chưa thể khẳng định họ đủ sức đá giải U23 châu Á", một thành viên của U23 Việt Nam chia sẻ với VnExpress. "HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các bác sĩ theo dõi sát sao thêm trong những ngày tới. Ông cần thông tin chính xác để chốt danh sách dự giải".
Đình Trọng thi đấu hiệp một trong trận giao hữu kín giữa Việt Nam và Bahrain ngày 3/1. Ảnh: VFF.
Đình Trọng thi đấu hiệp một trong trận giao hữu kín giữa Việt Nam và Bahrain ngày 3/1. Ảnh: VFF.

Đình Trọng dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận hòa 0-0 giữa HAGL và Hà Nội ở V-League 2019 hồi tháng 5. Kể từ đó, anh chưa thi đấu chính thức trận nào. Trung vệ người Hà Nội được HLV Park Hang-seo đưa sang Thái Lan nhưng không điền tên vào danh sách đăng ký sơ bộ gửi lên AFC. Thanh Thịnh và Trọng Hùng chấn thương khi cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Bộ đôi này không phải phẫu thuật, mà tập hồi phục cùng bác sĩ Choi Ju-young trong gần 1 tháng qua.

U23 Việt Nam sang Thái Lan với 25 cầu thủ. Đội sẽ phải loại 2 người, chốt danh sách 23 thành viên trước khi đá trận ra quân với UAE ngày 10/1. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đóng quân tập luyện ở Bangkok. Ngày 6/1 đội sẽ di chuyển đến Buriram.
Thủ môn Thái Lan thừa nhận yếu nhất bảng
"Phải thừa nhận là chúng tôi kém các đội khác trong bảng. Đặc biệt về mặt thể hình. Do vậy, các cầu thủ phải biết hỗ trợ cho nhau. Chúng tôi cần duy trì sự bọc lót trong mọi tình huống", Korraphat nói hôm 3/1.

Dù có lợi thế sân nhà, Thái Lan đối mặt nguy cơ bị loại sớm khi nằm chung bảng với các đối thủ mạnh. Thầy trò Akira Nishino sẽ ra quân vào ngày 8/1, gặp Bahrain trên sân Rajamangala. Sau đó, họ gặp Australia ngày 11/1 rồi Iraq ngày 14/1.
Korraphat cho rằng Thái Lan là đội cửa dưới ở bảng A dù chơi trên sân nhà. Ảnh: Komchadluek.
Korraphat cho rằng Thái Lan là đội cửa dưới ở bảng A dù chơi trên sân nhà. Ảnh: Komchadluek.

"Thái Lan là đội cửa dưới, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh bại họ. Trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Lúc này, chúng tôi phải cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Hy vọng các CĐV bóng đá Thái Lan sẽ cổ vũ cho đội tuyển U23", thủ môn 22 tuổi nói tiếp.

"Sau nhiều ngày tập luyện, mọi người đều thể hiện tốt. Chúng tôi đang cố thích nghi nhiều hơn với triết lý của HLV. HLV khẳng định chúng tôi phải luôn giữ tinh thần đoàn kết và giao tiếp với nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ điều đó quan trọng. Đặc biệt khi đối thủ là những đội như Bahrain, Australia hay Iraq", Korraphat nói.

Wu Lei ghi bàn khiến Barca đánh rơi chiến thắng
Barcelona có chuyến làm khách được dự đoán dễ dàng tới sân của Espanyol tại vòng 19 La Liga khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng, trái ngược với vị trí cuối bảng của đối thủ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Valverde không có 3 điểm trọn vẹn khi ra về.

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, Barca đẩy cao đội hình tấn công, nhưng gặp khó trước hàng thủ chơi quyết liệt của đội chủ nhà. Espanyol bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 23 của trận đấu sau khi David Lopez bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành của Neto.

Wu Lei ghi bàn giúp Espanyol cầm hòa đội đầu bảng Barca. Ảnh: Reuters.
Wu Lei ghi bàn giúp Espanyol cầm hòa đội đầu bảng Barca. Ảnh: Reuters.
Barca có 2 bàn thắng chỉ trong 10 phút. Luis Suarez gỡ hòa sau tình huống thoát xuống thông minh và dứt điểm tung lưới Espanyol. 9 phút sau, anh kiến tạo cho Vidal đánh đầu ghi bàn, giúp Barca vượt lên dẫn 2-1.

Phút 74, tiền đạo Trung Quốc Wu Lei được tung vào sân. Anh có pha dứt điểm đầu tiên, nhưng Neto đã bắt dính bóng. Barca dẫn trước nhưng gặp bất lợi về quân số khi De Jong nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân ở phút 75.

Thi đấu hơn người, đội chủ nhà liên tục dồn ép trong khoảng 10 phút cuối trận. Phút 88, Wu Lei có pha đi bóng và dứt điểm chéo góc để đem về bàn gỡ hòa cho Espanyol. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền đạo Trung Quốc trong mùa này tại La Liga.

Espanyol xuất sắc cầm hòa đội dẫn đầu nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, khi có 11 điểm sau 19 trận. Trong khi đó, Barca đã bị Real Madrid vượt lên để chiếm giữ đỉnh bảng với một điểm nhiều hơn. 

Tin mới