HLV Park: 'Việt Nam đang chịu nhiều áp lực'

HLV Park Hang-seo thừa nhận Việt Nam chịu nhiều áp lực trước thềm AFF Cup 2020, trong cuộc họp báo trước giải, hôm 4/12.

"Tôi cảm thấy rất vui khi gặp các HLV ở bảng B", HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo. "Chúng tôi sẽ nỗ lực qua mỗi trận để có kết quả tốt nhất".

HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Lâm Thỏa.
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Ảnh: Lâm Thỏa.

Trở về đấu trường khu vực sau những thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò Park Hang-seo chịu nhiều áp lực. Bên cạnh đó, sức ép từ việc phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup cũng là không nhỏ. "Hiện nay Việt Nam đang đá vòng loại World Cup, với thành tích toàn thua cả sáu trận. Về chuyện đội liệu có thay đổi lối chơi từ phòng ngự sang tấn công ở AFF Cup hay không, các bạn sẽ có câu trả lời khi xem các trận đấu", HLV Park nói.

"Những thất bại gần đây ảnh hưởng tới bầu không khí toàn đội. Hiện tại, không khí ở đội không tốt", chiến lược gia Hàn Quốc chia sẻ thêm. "Ngoài ra, chúng tôi cũng chịu áp lực bởi chúng tôi là đương kim vô địch. Ngoài bảng này, bảng A cũng có những đội rất tốt. Tôi không thể nói trước kết quả thế nào. Chỉ biết rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Do dịch Covid-19, đội không được ra ngoài, chỉ di chuyển từ khách sạn ra sân đấu. Với cầu thủ thì ngoài thể chất, tinh thần cũng rất quan trọng. Do việc hạn chế di chuyển của Chính phủ Singapore, cầu thủ chúng tôi cũng có một chút bị ảnh hưởng về tinh thần. Bên cạnh đó, đội cũng chưa thực sự thích nghi với đồ ăn tại khách sạn. Nhưng vì toàn cục, chúng tôi phải cố gắng thích ứng".

Toàn thua vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ ngắt mạch thất bại khi trở về sân chơi "nhẹ ký" hơn là AFF Cup. Khi nhìn vào những thất bại gần đây, HLV Park vẫn tỏ ra lạc quan. "Khi đấu với các đội mạnh ở vòng loại World Cup, trình độ của họ tốt hơn chúng tôi nhiều", ông nói. "Chúng ta thua, nhưng nhìn vào cũng có những điểm tốt. Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn đối thủ, nhưng không bao giờ đầu hàng. Và càng đá với đội mạnh, chúng tôi càng có phương pháp thích ứng, đối phó rõ ràng hơn với nhiều loại đối thủ".

Trước khi sang Singapore hôm 1/12, thầy trò HLV Park Hang-seo tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Cup. Tại giải đấu ở Singapore, đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B. Đội sẽ lần lượt gặp Lào (6/12), Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12). "Trận mở màn bao giờ cũng chứa đựng nhiều áp lực", HLV Park Hang-seo nói về trận gặp Lào sau đây hai ngày. "Thêm nữa, chúng tôi không có thông tin nào về đội Lào. Chúng tôi chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt nhất ở trận này".

Tại AFF Cup 2020, thầy Park sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, do phía Singapore không cấp thư mời bổ sung bởi các quy định về nhập cảnh vào nước này bị thắt chặt, không thể có ngoại lệ. Trước đó, tiền vệ Hà Nội nghỉ thi đấu từ tháng Ba, do gãy chân sau pha va chạm ở V-League 2021. "Hùng Dũng chấn thương, nghỉ thi đấu đã lâu", HLV Park chia sẻ. "Tôi đưa cậu ấy vào giải này chỉ để tìm lại cảm giác và phong độ, chứ chờ đợi Hùng Dũng đóng góp cho đội thì khá khó".

AFF Cup, tiền thân là Tiger Cup, được tổ chức từ năm 1996. Thái Lan giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, nhiều hơn 1 lần so với Singapore. Việt Nam đã hai lần lên ngôi năm 2008 và 2018, bên cạnh một lần thất bại ở chung kết 1998.

AFF Cup đáng ra tổ chức theo định kỳ vào năm 2020, nhưng bị lùi lại đến cuối năm nay do dịch bệnh. Ban tổ chức vẫn giữ nguyên tên AFF Cup 2020 vì yếu tố thương hiệu. Giải diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore.

Tin mới