HLV Phan Thanh Hùng đổ lỗi cho lịch thi đấu sau trận thua SLNA

(Baonghean.vn) - Có khá nhiều nguyên nhân HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh đổ lỗi cho trận thua đầy bất ngờ 0 – 4 trước SLNA. Đồng thời, ông Phan Thanh Hùng cũng không phủ nhận những nỗ lực của các học trò.

Ngay từ khi nhập cuộc, Than Quảng Ninh đã không dâng cao để tấn công mà nhường thế trận, co cụm về phía sân nhà. Trong suốt 90 phút của trận đấu, các cầu thủ đội khách dường như thi đấu chùng xuống một cách khó hiểu.

HLV Phan Thanh Hùng không hề trách các cầu thủ Than Quảng Ninh sau trận đấu bạc nhược trên sân Vinh.
HLV Phan Thanh Hùng không hề trách các cầu thủ Than Quảng Ninh sau trận đấu bạc nhược trên sân Vinh.

Trong buổi họp báo, khi phóng viên đặt ra nghi vấn về tinh thần của các cầu thủ Than Quảng Ninh trong ngày hôm nay, HLV Phan Thanh Hùng đã ngay lập tức phủ nhận, ông cho biết: “SLNA đã thể hiện tinh thần và thể lực tốt trong ngày hôm nay. Trước khi gặp SLNA, rất nhiều cầu thủ bên phía Than Quảng Ninh bị sốt virus, bên cạnh đó là việc phải căng sức thi đấu ở Cup Quốc gia cách đây ít ngày, lịch thi đấu dày đặc đã khiến thể lực của chúng tôi suy giảm rõ rệt. Và cứ thi đấu với mật độ 4 ngày/ 1 trận đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyên môn. Xét về cục diện của trận đấu thì chúng tôi thua là hợp lý.”

Trong khi đó bên phía SLNA, HLV Ngô Quang Trường tỏ ra khá hài lòng với màn trình diễn của cầu thủ Quế Ngọc Hải. Nhà cầm quân xứ Nghệ thừa nhận rằng khi đẩy Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ trung tâm đã giúp cho SLNA có được thế trận chắc chắn hơn.

HLV Ngô Quang Trường đánh giá cao vai trò của Quế Ngọc Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm.
HLV Ngô Quang Trường đánh giá cao vai trò của Quế Ngọc Hải ở vị trí tiền vệ trung tâm.

HLV Ngô Quang Trường chia sẻ sau trận đấu: “Như các bạn đã thấy, dù sao khi xếp Ngọc Hải đá ở vị trí tiền vệ đã phần nào giúp thế trận của SLNA có phần  chắc chắn hơn. Sự hiệu quả của Ngọc Hải cũng đã được thể hiện trên sân và tôi hài lòng với trận đấu này. Mặc dù chúng tôi tấn công tốt, ghi được nhiều bàn thắng trong trận đấu nhưng không phải lúc nào SLNA cũng tạo ra được nhiều cơ hội như thế này và các cầu thủ cần phải biết cách chắt chiu hơn ở những trận đấu sau. Ở phần còn lại của V.League, BHL SLNA xác định kết hợp giữa nhân tố kinh nghiệm và sức trẻ để trao cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ.”

Giành chiến thắng giòn giã trước Than Quảng Ninh, HLV Ngô Quang Trường như cởi được nút thắt tâm lý bấy lâu nay. Một trận đấu mãn nhãn đủ làm các CĐV xứ Nghệ cảm thấy hài lòng, tuy nhiên cũng không giúp SLNA cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng. Sau vòng 14 V.League 2016, SLNA vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 với 18 điểm.

Trung Kiên 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới