HLV Philippines căng thẳng vì chỉ còn 15 cầu thủ và thủ môn đối đầu Việt Nam

(Baonghean.vn) - Theo ghi nhận của Báo Nghệ An trong buổi tập làm quen SVĐ Mỹ Đình trước khi gặp ĐT Việt Nam, HLV Eriksson tỏ ra khá lo lắng về tình hình lực lượng ĐT Philippines. Mặc dù trước đó tại cuộc họp báo, ông tự tin các học trò sẽ ghi bàn trong trận lượt về.
Các cầu thủ đội khách tập làm quen sân Mỹ Đình, trận lượt đi họ đã để thua Việt Nam với tỷ số 1-2. Ảnh: TK
Các cầu thủ đội khách tập làm quen sân Mỹ Đình, trận lượt đi họ đã để thua Việt Nam với tỷ số 1-2. Ảnh: Trung Kiên
Trong buổi họp báo sáng nay, nhà cầm quân từng dẫn dắt David Beckham, Wayne Rooney cho biết:
Trong buổi họp báo sáng nay, nhà cầm quân từng dẫn dắt David Beckham, Wayne Rooney cho biết: "Trong sự nghiệp tôi chưa bao giờ có ít cầu thủ như vậy (chỉ có 18 cầu thủ sang Việt Nam đá bán kết lượt về). Tuy nhiên, với tôi 18 cầu thủ cũng là quá đủ. Chúng tôi sẽ chơi tấn công từ đầu, mong chờ ghi bàn thắng sớm để tạo lợi thế tâm lý". Ảnh: Trung Kiên
Thế nhưng khi bước vào buổi tập, chiến lược gia kỳ cựu này tỏ ra đầy lo lắng và dành hàng chục phút để dặn dò các học trò. Ảnh: TK
Thế nhưng, khi bước vào buổi tập, chiến lược gia kỳ cựu này tỏ ra đầy lo lắng và dành hàng chục phút để dặn dò các học trò. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Manuel Ott, cầu thủ rất quan trọng ở khu trung tuyến của Philippines đã không thể tham gia buổi tập chiều nay vì chấn thương. Như vậy ĐT Philippines chỉ còn đúng 17 cầu thủ để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Việt Nam. Ảnh: TK
Tiền vệ Manuel Ott, cầu thủ rất quan trọng ở khu trung tuyến của Philippines đã không thể tham gia buổi tập chiều nay vì chấn thương. Ảnh: Trung Kiên
Cùng với đó, việc thủ thành Neil Etheridge phải trở về Anh thi đấu cho CLB khiến ĐT Philippines chỉ còn 2 thủ môn. Ảnh: TK
Cùng với đó, việc thủ thành Neil Etheridge phải trở về Anh thi đấu cho CLB khiến ĐT Philippines chỉ còn 2 thủ môn. Ảnh: Trung Kiên
Sau những ngày tổ chức Đại hội TDTT, mặt cỏ sân Mỹ Đình có phần bị xuống cấp và không xanh tốt như trước đây. Ảnh: TK
Sau những ngày tổ chức Đại hội TDTT, mặt cỏ sân Mỹ Đình có phần bị xuống cấp và không xanh tốt như trước đây. Ảnh: Trung Kiên
Theo luật hiện hành, FIFA quy định 1 năm có 5 đợt thi đấu quốc tế (gọi là FIFA Day hoặc FIFA International Match Calendar).
5 đợt này rơi vào các thời điểm:
+ Cuối tháng 3 (thường là 25-31)
+ Đầu tháng 6 (thường là 3-10)
+ Đầu tháng 9 (thường là 1-10)
+Tháng 10 (thường là 7-15/10)
+ Tháng 11 (thường là 10-17)
Trong 5 đợt này, các CLB có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho ĐTQG tối thiểu 2 ngày trước trận đấu, đội nào không nhả sẽ bị phạt theo quy định của FIFA.
Ngoài 5 đợt này, các CLB cũng có nghĩa vụ nhả cầu thủ cho ĐTQG ở các giải đấu cấp châu lục và thế giới gồm: EURO, World Cup, CAN, Copa America, FIFA Confederations Cup, CONCACAF Gold Cup, Asian Cup, OFC Nations Cup.
Bên ngoài các giải đấu và thời gian kể trên, các CLB không có nghĩa vụ nhả cầu thủ về cho ĐTQG thi đấu. Các ĐTQG đàm phán được thì sẽ có cầu thủ, không đàm phán được thì chấp nhận thiệt quân.
AFF Cup năm nay diễn ra từ 8/11 đến 15/12. Như vậy có 1 khoảng thời gian từ 8-11 đến 17/11 trùng với lịch FIFA. Vì vậy, thủ môn đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh của Philippines chỉ tham dự 2 trận tại AFF Cup 2018. Tương tự là với trường hợp của 4 cầu thủ Thái Lan đang thi đấu tại nước ngoài.
HLV Philippines ví không khí AFF Cup như UEFA Champions League

HLV Philippines ví không khí AFF Cup như UEFA Champions League

(Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo trưa nay (5/12) trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo tràn đầy sự tự tin. Trong khi đó, HLV Eriksson bày tỏ sự ngỡ ngàng về sự quan tâm của truyền thông Việt Nam và khu vực với giải đấu này.

Tin mới