HLV Thái Lan xin lỗi HLV Park Hang-seo; Vì sao Trọng Hoàng, Hùng Dũng được gọi đá SEA Games?

(Baonghean.vn) - Vì sao Trọng Hoàng, Hùng Dũng được gọi đá SEA Games?; U22 Malaysia gặp tổn thất lớn trước thềm SEA Games 30; Mourinho nhận lương cao cỡ nào tại Tottenham; HLV Thái Lan lên tiếng xin lỗi HLV Park Hang-seo là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Vì sao Trọng Hoàng, Hùng Dũng được gọi đá SEA Games?
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập hai tuyển thủ quốc gia bổ sung vào danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự môn bóng đá nam SEA Games 2019.
Trọng Hoàng (phải) góp mặt trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: AFC.
Trọng Hoàng (phải) góp mặt trong mọi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2019. Ảnh: AFC.
"Tôi gọi những cầu thủ cần thiết cho những vị trí yếu nhất. Các cầu thủ này không những phải đá được trên 2 vị trí khác nhau mà còn phải là tuyển thủ quốc gia và có khả năng hồi phục thể lực để đáp ứng mật độ thi đấu", huấn luyện viên Park Hang-seo từng chia sẻ trong một buổi tập của U22 Việt Nam.
Tính từ sau AFF Cup 2018, Hoàng và Dũng đều góp mặt ở mọi mặt trận của đội tuyển quốc gia. Trong 5 trận đấu của tuyển Việt Nam tại VCK Asian Cup 2019 trên đất UAE, Dũng và Hoàng đều là những cái tên không thể thay thế nơi đội hình xuất phát.
U22 Malaysia gặp tổn thất lớn trước thềm SEA Games 30
U22 Malaysia - một trong những ứng viên cho chức vô địch SEA Games 30 sẽ không thể có ngôi sao sáng nhất Safawi Rasid tại giải đấu diễn ra ở Philippines.
Safawi Rasid sẽ không thể tham dự SEA Games 30 vì quá tải.
Safawi Rasid sẽ không thể tham dự SEA Games 30 vì quá tải.
U22 Malaysia vừa đón nhận tin không vui trước thềm SEA Games 30 khi trụ cột quan trọng nhất của đội là tiền vệ Safawi Rasid sẽ không thể tham dự ngày hội thể thao khu vực. Lý do được đưa ra là bởi cầu thủ này bị quá tải sau khi đã cày ải quá nhiều mặt trận trong suốt thời gian qua ở cả CLB Johor lẫn các ĐT của Malaysia. 
Các đối thủ chính của U22 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games
Những đối thủ chính của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 30 là Thái Lan, Indonesia, Singapore đều đã chốt danh sách tham dự giải đấu ở Philippines.
U22 Thái Lan không có cầu thủ nào trên 22 tuổi. Đội hình của các nhà ĐKVĐ vẫn rất đáng gờm với các tuyển thủ QG như Ekanit Panya, Suphanat Mueanta, Supachai Jaided và Supachok Sarachat. 
U22 Thái Lan chốt danh sách dự SEA Games. (Ảnh: FAT).
U22 Thái Lan chốt danh sách dự SEA Games. (Ảnh: FAT).
U22 Indonesia sẽ tham dự SEA Games bằng lực lượng tương đối trẻ với nòng cốt là các cầu thủ đã lên ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 hồi đầu năm.  U22 Singapore mang đến SEA Games 30 đội hình gồm nhiều cầu thủ mới chỉ 20, 21 tuổi, thậm chí có cả cầu thủ sinh năm 2000.  2 đối thủ còn lại trong bảng B của bóng đá nam SEA Games 30 là Lào và Brunei hiện vẫn chưa chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự giải.
Mourinho nhận lương cao cỡ nào tại Tottenham
Đội bóng thành London phải chấp nhận trả cho "Người đặc biệt" khoản tiền lương cao ngất ngưởng trong 4 năm hợp đồng.
Ngày 20/11, trang chủ CLB Tottenham thông báo chính thức bổ nhiệm Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng. Thông tin này xuất hiện chỉ nửa ngày sau khi Spurs sa thải HLV Mauricio Pochettino.
Mourinho trở lại sau gần 1 năm rời xa băng ghế chỉ đạo.  Ảnh: Getty.
Mourinho trở lại sau gần 1 năm rời xa băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Getty.
Theo Metro, Mourinho sẽ nhận mức thu nhập 15 triệu bảng mỗi năm tại Tottenham Stadium. Đây là mức lương ngang với những gì nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhận khi còn làm việc tại Manchester United, gần gấp đôi lương của người tiền nhiệm Pochettino (8,5 triệu bảng).
Với 15 triệu bảng về tài khoản sau mỗi mùa, Mourinho trở thành huấn luyện viên có thu nhập cao thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau kỳ phùng địch thủ Pep Guardiola (20 triệu bảng mỗi năm).
HLV Thái Lan lên tiếng xin lỗi HLV Park Hang-seo
Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở sân Mỹ Đình kết thúc với tỉ số hòa 0-0, một trợ lý HLV của tuyển Thái Lan đã có hành vi khiêu khích HLV Park Hang-seo.
HLV Akira Nishino trả lời báo chí sau khi trở về Thái Lan.
HLV Akira Nishino trả lời báo chí sau khi trở về Thái Lan.
Sau khi về Thái Lan, HLV Akira Nishino tiếp tục gửi lời xin lỗi công khai đến HLV Park Hang Seo. Khi được hỏi về sự cố tại Mỹ Đình, ông nói: “Cá nhân tôi đã biết ông Park từ lâu, khi chúng tôi còn ở Nhật Bản. Khi gặp nhau, chúng tôi đã chào nhau, ôm nhau như những người bạn cũ. Chúng tôi cũng bắt tay nhau trước và sau trận đấu. Tôi đã xin lỗi ông ấy trên sân”.
“Về sự cố giữa trợ lý của tôi và ông Park, tôi vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể. Tôi chỉ biết ông Park tỏ ra rất bức xúc, vì thế, tôi sẽ làm rõ xem có ai có hành vi không đúng hay không”.

Tin mới